Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Vì sao tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai chậm khắc phục hư hỏng?

Hoàng Hà: Thứ năm 12/12/2024, 17:21 (GMT+7)

Gần đây VOV Giao thông nhận được phản ánh của nhiều bác tài thường xuyên lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai về tình trạng nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, lồi lõm và hằn lún vệt bánh xe, lún võng đường dẫn các đầu cầu, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Là người thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, anh Đoàn Nhật Linh cho biết, tình trạng mặt đường cao tốc bị hư hỏng, lồi lõm và hằn lún vệt bánh xe đã xảy ra khá lâu nhưng chưa được khắc phục sửa chữa, nguy cơ tai nạn và mất an toàn khi lưu thông với tốc độ cao và điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt là khi trời mưa xe rất dễ bị trật bánh và mất lái:

"Hôm qua tôi mới đi tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai về, mặt đường tuyến này giờ rất xấu, nhiều vị trí mặt đường bị lằn lên, nên nếu bị lệch tay lái sẽ rất nguy hiểm.

Đặc biệt đoạn từ Yên Bái đi Lào Cai mặt đường nó bị bong tróc và rỗ hết rồi, thậm chí hằn lún vệt bánh xe, nhiều khi mình đang đi bên trái mà chuyển làn sang bên phải chẳng hạn thì những vệt đó sẽ làm cho xe chao đảo mất lái, cần phải sửa chữa lại".

Công nhân sửa chữa mặt đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai

Công nhân sửa chữa mặt đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai

Cũng thường xuyên di chuyển trên cung đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, anh Trần Văn Minh và Nguyễn Văn Bảo chia sẻ, các anh và nhiều tái xế chạy xe du lịch khác vô cùng lo lắng về vấn đề an toàn trên tuyến đường này. Đặc biệt là đoạn cuối tuyến chỉ có 2 làn xe, không có giải phân cách cứng, mặt đường rất xấu, xuất hiện nhiều điểm hằn hún vệt bánh xe và lún võng đường dẫn tại các đầu cầu, nguy cơ mất ATGT rất cao, chất lượng mặt đường chưa tương xứng với mức phí mà họ bỏ ra. 

"Tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai chất lượng quá kém mà tiền thu lại nhiều, không đảm bảo, khi trời mưa trơn trượt nếu lái xe không có kinh nghiệm thì rất dễ bị lật và mất lái. Tôi nghĩ rằng nhà nước phải quan tâm nâng cấp mặt đường, bởi người dân bỏ tiền ra để được hưởng quyền lợi tương ứng nhưng thực ra chất lượng không đáp ứng được so với đồng tiền họ bỏ ra".

"Tuyến HN – Lào Cai mặt đường rất xấu, lái xe đi nếu không trú tâm, sơ xuất là khách bị nhảy ngược lên trong xe và hất tung lên. Trên tuyến có nhiều điểm lồi lõm, lún và xuống cấp, hoặc các vị trí khớp nối giữa cống và đường, giữa mặt đường và đầu cầu chênh nhau cao quá nên khi đi xe rất hay bị xóc nảy lên và khi phanh gấp sẽ xảy ra nhiều hệ quả như va chạm và khi trời mưa trơn xe dễ bị bay chứ không được chuẩn xác.

Chúng tôi kiến nghị con đường chứng tôi đóng phí yêu cầu bên quản lý thường xuyên duy tu bảo dưỡng, đảm bảo xứng đáng với số tiền chúng tôi mua phí và đảm bảo ATGT".

Năm 2024 VEC đã bố trí một gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đại tu toàn bộ mặt đường, từ Km0-Km123

Năm 2024 VEC đã bố trí một gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đại tu toàn bộ mặt đường, từ Km0-Km123

Lý giải với VOV Giao thô g về các tồn tại trên tuyến đường này, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý khai thác, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, cao tốc Hà Nội – Lào Cai có chiều dài 263,5 km do VEC làm chủ đầu tư, được đưa vào vận hành khai thác từ năm 2014. L

Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông khá cao, trong quá trình khai thác đã phát sinh một số hư hỏng về kết cấu công trình, hàng năm đơn vị đều bố trí kinh phí để sửa chữa nhưng chưa được triệt để.

Cụ thể trong năm 2024 VEC đã triển khai 9 gói thầu, với giá trị 100 tỷ đồng để sửa chữa mặt đường, dự kiến cuối tháng 12 này đơn vị sẽ tiếp tục triển khai 11 gói thầu, với giá trị trên 350 tỷ đồng.

Lý giải về việc chậm triển khai khắc phục hư hỏng, ông Bùi Đình Tuấn cho biết: "Lẽ ra việc sửa chữa này sẽ được triển khai thi công từ đầu quý IV năm 2024 nhưng do một số lý do khách quan liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, dẫn đến bị chậm trễ, đến cuối tháng 12 chúng tôi mới đưa vào triển khai thi công trên công trường được.

Năm 2025 VEC tiếp tục bố trí kinh phí để nâng cao an toàn giao thông và xử lý, khắc phục những vị trí hư hỏng phát sinh trong quá trình khai thác. Hy vọng với giá trị sửa chữa vào cuối năm 2024 sắp tới và các kế hoạch bố trí kinh phí năm 2025 tình trạng hư hỏng mặt đường sẽ được khắc phục cơ bản triệt để trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai".

Ông Bùi Đình Tuấn khẳng định, năm 2024 VEC đã bố trí một gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đại tu toàn bộ mặt đường, từ Km0-Km123, với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Hiện tại tư vấn lập dự án đầu tư đã hoàn thành, VEC đang xem xét phê duyệt, năm 2025 đơn vị sẽ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư như: lập bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu và dự kiến quý IV/2025 sẽ triển khai sửa chữa lớn đoạn tuyến này, đảm bảo chất lượng và an toàn khai thác./.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Mỗi người dân Sài Gòn – TP.HCM có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận huyện cũ của Sài Gòn.