Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự việc

Vì sao nạn cá độ bóng đá vẫn dai dẳng?

Nhất Hoàng - Huy Hoàng: Thứ tư 07/12/2022, 13:52 (GMT+7)

Đến hẹn lại lên, người hâm mộ lại ăn ngủ với trái bóng tròn World Cup 2022. Ngoài niềm vui tận hưởng môn thể thao vua còn là nỗi lo của nhiều người khi nạn cá độ bùng phát. Không ít gia đình tan hoang, có người đã tự tử vì cá độ, để lại những khoản nợ chỉ tại những trò đỏ đen.

minh-hoa-16228156809091102552859

Có vợ con và công việc ổn định nhưng những ngày qua, anh Thuấn (ngụ quận Bình Thành) phải chạy xe công nghệ buổi tối để kiếm thêm thu nhập nhằm trả nợ. Nguyên nhân do World Cup vừa khai cuộc, anh thường xuyên tụ tập bạn bè rồi “say mê” tham gia cá độ bóng đá khi nào không hay. Ban đầu cũng chỉ đơn giản là một chầu nhậu hay những bữa ăn sáng, dần dần anh cá cược ngày càng cao hơn.

Theo chỉ dẫn, anh Thuấn bắt đầu tham gia cá độ trên mạng. Càng đánh càng ham, số tiền đặt cược mỗi trận của anh càng cao. Và số tiền thua của anh đang ngày càng ngất ngưởng. Càng thua, lại càng muốn gỡ. Sau khi đã chơi hết số tiền gom góp, anh Thuấn vay nợ bạn bè, thậm chí là cầm xe máy của mình trong tiệm cầm đồ. Vợ anh phát hiện đã khóc hết nước mắt.

“Những anh em nào còn có ý định gỡ hoặc vẫn đang còn đắm chìm trong cái trò chơi đấy thì thực sự khuyên anh em dừng lại. Những cái gì mình đã trải qua rồi, những hậu quả mình gây ra, mình hứng chịu và kể cả gia đình mình nữa", anh Thuấn nói.

Những ngày qua, gia đình ông Dũng (quê Phú Yên) như “ngồi trên đống lửa” khi đứa con trai đang học tại một trường đại học ở TP. Thủ Đức bị mất liên lạc. Hiện gia đình ông đã đi khắp nơi để tìm con nhưng không thấy.

Theo ông Dũng, nguyên nhân do con ông bị bạn bè lôi kéo, tham gia vào cá cược bóng đá World Cup khiến số tiền nợ lên đến gần 100 triệu đồng. Gia đình ông đã báo sự việc cho công an phường vì con ông đã bỏ học và bỏ đi đâu không ai biết.

“Cắt đứt liên lạc rồi hết luôn, điện thoại cũng không liên lạc được, trên trường cũng không đi học lại, chú cũng lên trường báo cho nhà trường hết rồi. Chú cũng đứt ruột đứt gan chớ, con có chuyện gì sai thì chú cố gắng mượn chú trả cho con…”, ông Dũng cho biết.

Anh Thuấn và con chú Dũng chỉ là một trong những số rất ít những người bị lâm vào cảnh nợ nần bởi cá cược. Thậm chí, mới đây, một người đàn ông 31 tuổi ở huyện Bình Chánh đã tử vong do uống thuốc độc sau khi thua cá độ bóng đá.

Hiện nay, chỉ cần gõ từ khóa cá cược lên trang tìm kiếm google, ngay lập tức sẽ có hàng triệu kết quả chỉ trong vòng chưa tới 1 giây. Và việc tìm kiếm cũng như đăng ký những trang này diễn ra khá đơn giản.

Phóng viên VOV Giao thông cũng đã thử gọi vào 1 số điện thoại được giới thiệu trên mạng internet, đường dây bên kia là giọng 1 người đàn ông tư vấn tham gia cá cược với lời khẳng định sẽ không để người chơi thất vọng:

“Cũng đơn giản thôi vì với năng lực và kinh nghiệm của anh thì em tin tưởng anh, anh cũng không để em thất vọng. Tối nay, anh sẽ mở bát cho em cái kèo 10 giờ đêm trước, rồi cứ em cứ vào tạm thời 5 triệu trước đi nha. Tại vì kèo anh soi ra anh cũng đánh nên em yên tâm, đối với kinh nghiệm và năng lực của anh riêng về kèo này thì thua nó sẽ thấp”.    

Nạn cá độ bóng đá trên mạng vẫn chưa được kiểm soát. Ảnh: plo.vn

Nạn cá độ bóng đá trên mạng vẫn chưa được kiểm soát. Ảnh: plo.vn

Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu với sự phổ biến của điện thoại thông minh, mạng internet, bất kỳ ai cũng có thể cá độ, với bất cứ thời gian, địa điểm nào. Các trang cá độ máy chủ luôn đặt ở nước ngoài, chia nhỏ bảng cho các đầu nậu và hệ thống chân rết trong nước quản lý, điều hành. Người chơi chỉ việc đăng ký và nạp tiền vào tài khoản.

Chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu nhấn mạnh việc cá độ bóng đá đã và đang đem đến rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội. Người chơi tự đẩy mình vào tình trạng cùng quẫn, nợ nần chồng chất, tán gia bại sản, trở thành gánh nặng cho mỗi gia đình và gây mất an ninh trật tự nên những người đang và đã tham gia cá độ nên suy xét những thứ "được - mất" khi đặt cược vào trái bóng tròn.

"Ở đây tôi xin nhấn mạnh là cần phải tăng cường sự phối hợp với các đơn vị thanh toán trung gian, các ngân hàng. Bởi vì muốn thanh toán thì đều phải liên quan đến các thiết chế tài chính. Do đó, các đơn vị ngân hàng, các ví điện tử, các cổng thanh toán trung gian cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng”, chuyên gia Đào Trung Hiếu cho biết.

Trong thời gian qua, nhất là thời điểm diễn ra World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá diễn biến hết sức phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn rất tinh vi. Do đó, Bộ Công an và công an các địa phương đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là cá độ bóng đá. Lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối tượng, với số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tại TP.HCM, Bộ Công an sau một thời gian dài theo dõi, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.HCM, Đồng Nai... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỉ đồng, bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật.

Thượng tá Lê Mạnh Hà (phó Phòng tham mưu - Công an TP.HCM), cho biết từ đầu tháng 11, Công an TP đã ban hành thông báo về chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ.

“Các đơn vị phải tập trung nguồn lực để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các băng nhóm, tụ điểm tập trung đông người, có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc và cá cược bóng đá. Tăng cường công tác xử lý các hoạt động quảng cáo liên quan đến cá cược bóng đá, cho vay tiền phục vụ cá cược kể cả trên không gian mạng. Nắm các vụ đòi nợ trên các nền tảng không gian mạng”.

Thực tế cho thấy, đã có những câu chuyện đau lòng xảy ra khi mỗi mùa giải qua đi: Nhiều người đối diện với những món nợ hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng. Tội phạm trộm cắp, cướp của giết người, thậm chí là hành vi tự tử cũng theo đó gia tăng, trở thành nối nhức nhối sau mỗi mùa bóng lăn.

Vụ cá độ bóng đá vừa được lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá.

Vụ cá độ bóng đá vừa được lực lượng Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá.

Đừng vì World Cup mà mất tất cả

Worldcup 2022 đã trải qua nửa chặng đường và đang bước vào diễn biến hấp dẫn nhất của vòng loại trực tiếp. Những ngày này, có 1001 câu chuyện về bóng đá như sự thăng hoa của tiền đạo trẻ đội tuyển Pháp Kilian Mbappe, phong độ đáng thất vọng của Ronaldo, sự trỗi dậy của Châu Á hay công nghệ bắt việt vị bán tự động lần đầu được áp dụng…xuất hiện vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu.

Và dĩ nhiên, những thắng thua được mất từ những trận cầu đêm qua cũng được truyền miệng nhiều hơn lúc nào hết.

Không khó để nhận ra rằng, giờ đây cách xem bóng đá đã khác trước rất nhiều. Thay vì những ánh mắt tập trung vào tivi thì người xem dành nhiều thời gian hơn cho màn hình điện thoại, ngón tay liên tục chạm và cửa miệng thường xuyên thốt lên “tài xỉu, nửa một, kèo trên kèo dưới…” tùy theo diễn biến trên sân.

Cá cược bóng đá dù chưa được pháp luật nước ta thừa nhận nhưng nó vẫn ngang nhiên tồn tại trong cuộc sống thường nhật. Người ít thì bữa sáng, chầu café, nhiều hơn chút thì “vài xị, ít chai”, nhưng cũng không ít kèo lên đến vài trăm triệu, vài tỷ bạc…Hệ lụy vì thế ngày một nhiều hơn, nặng nề hơn. Công việc bê trễ, bạn bè ngờ vực, gia đình tan hoang, kinh tế suy sụp…chung quy cũng vì bởi cá cược bóng đá.

Các đường dây cá cược bóng đá kể cả offline hay online bị phanh phui ngày một nhiều, nhưng như những chiếc vòi bạch tuộc, vòi này bị chặt lại có vòi khác mọc ra. Đáng tiếc là điều này tỷ lệ nghịch với sức khỏe, đạo đức, tài chính, công việc và hạnh phúc của rất nhiều người.

Theo lời “rỉ tai” từ những nhà cái trong và ngoài nước, phần thắng 90% trong các kèo cá cược bóng đá thuộc về “nhà cái”, điều đó đồng nghĩa với việc hầu hết người chơi cá cược phải nhận phần thua. Dù biết trước kết quả nhưng không ít người vẫn như con thiêu thân lao vào vòng xoáy của quả bóng tròn để rồi lâm vào ngổn ngang những cái mất: mất thời gian, mất tiền bạc, mất công việc, mất gia đình hay thậm chí là mất cả tính mạng.

Worldcup 2022 sẽ là kỳ worldcup cuối cùng của những thiên tài như Messi, Ronaldo hay Luka Modric… Thể thao là để rèn luyện thể chất, để giải trí tinh thần, để cuộc sống tốt đẹp hơn... Chính vì thế hãy cùng lưu giữ những dấu ấn đẹp về 1 giai đoạn đặc biệt của bóng đá thế giới xin đừng tạo nên những ký ức buồn, những cơn ác mộng cho bản thân, gia đình và xã hội.

 

Nhất Hoàng - Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghĩa tình những chuyến xe “cứu khát miền Tây”

Nghĩa tình những chuyến xe “cứu khát miền Tây”

Kênh rạch trơ đáy, ruộng vườn xơ xác, lượng nước dự trữ cho việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày đang cạn dần… Đó là tình cảnh chung của nhiều bà con đang chịu ảnh hưởng từ đợt hạn hán, xâm nhập mặn năm nay.

Từ 15/4, Hà Nội thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt

Từ 15/4, Hà Nội thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt

Sau gần 2 tháng triển khai, việc thí điểm thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt tại một số vị trí ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Vé buýt ảo, số hoá để tiết kiệm thời gian và công sức 

Vé buýt ảo, số hoá để tiết kiệm thời gian và công sức 

Mới đây, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội  triển khai áp dụng thẻ vé tháng ảo (thẻ phi vật lý) cho hệ thống vận tải hành khách công cộng. Đây là ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh có tên gọi “Thẻ vé Giao thông Hà Nội”.

Vĩnh Long: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa gạo

Vĩnh Long: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa gạo

Bước vào những ngày nắng nóng, người dân ở xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long liên tục “kêu cứu” vì trình trạng khói, bụi từ nhà máy xay xát lúa gạo trong khu vực trực tiếp thải ra môi trường.

Cao điểm nắng nóng, nâng cao cảnh báo cháy rừng

Cao điểm nắng nóng, nâng cao cảnh báo cháy rừng

Hiện nay, Nam Bộ đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng, khô hạn, đặt nhiều cánh rừng vào tình trạng cảnh báo cháy cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm).

Máy hát từ rác thải điện tử của anh kiến trúc sư mê âm nhạc

Máy hát từ rác thải điện tử của anh kiến trúc sư mê âm nhạc

Thống kê chỉ ra, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 100.000 tấn rác thải điện tử. Đây là mối lo ngại rất lớn cho môi trường. Vì vậy, việc tái chế các linh kiện điện tử đã qua sử dụng là một việc làm rất ý nghĩa, góp phần hạn chế rác thải điện tử xả ra môi trường.

Đảo Ngọc 'thay áo mới'

Đảo Ngọc "thay áo mới"

Nếu các bạn đã quen thuộc với con phố Ngũ Xã khi tới đây thưởng thức món ngon Hà Nội, thì nay sẽ không khỏi ngạc nhiên với một Ngũ Xã vào buổi tối lên đèn. Các tuyến phố trên Đảo Ngọc đã đổi thay kể từ khi khu vực được xây dựng thành không gian văn hóa, ẩm thực mới.