Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Vì sao Hong Kong có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất thế giới

Thái Sơn: Thứ bảy 25/01/2025, 15:23 (GMT+7)

Ít ai biết, đằng sau thành công của nền kinh tế năng động Hong Kong có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống giao thông công cộng đa dạng, hiện đại giúp người dân di chuyển thuận tiện mỗi ngày.

 Bí quyết thành công của giao thông công cộng Hong Kong

“Việc đi lại rất dễ dàng, chúng tôi không bao giờ phải chờ đợi lâu”

“Giá cả rất phải chăng”

 “Tôi nghĩ đây thứ tôi thích nhất ở Hong Kong”

Trên đây là những chia sẻ của hành khách khi miêu tả về giao thông công cộng ở Hong Kong, một hệ thống phục vụ tới hơn 12 triệu lượt chở khách mỗi ngày.

Chỉ số ‘Di chuyển nội đô’ do Diễn đàn Oliver Wyman và Đại học California, Mỹ đánh giá, hệ thống giao thông công cộng Hong Kong tốt nhất thế giới dựa trên các chỉ tiêu: cơ sở hạ tầng hiện đại, nhanh chóng đổi mới, hoạt động hiệu quả, tác động lớn đến xã hội và thị trường có sức hấp dẫn.

Hong Kong là thành phố có hệ thống giao thông công cộng rất phát triển - Ảnh lifestyleasia.com

Hong Kong là thành phố có hệ thống giao thông công cộng rất phát triển - Ảnh lifestyleasia.com

Khi so sánh với hệ thống giao thông công cộng ở đất nước mình, nhiều du khách nước ngoài cũng cùng chung nhận định:

“Mọi người đều nói Nhật Bản rất sạch sẽ nhưng chúng tôi vẫn có thể ăn uống trên phương tiện công cộng, nên đôi khi còn có rác trên tàu. Trong khi Hong Kong nghiêm cấm việc ăn uống trên phương tiện công cộng nên mọi thứ ở đây đều rất sạch sẽ”

“Tàu điện ở Hong Kong rất khác so với London. Nếu lỡ chuyến, chỉ một hoặc hai phút tôi đã có thể bắt được chuyến mới mà không cần phải chờ đợi lâu”.

“So với Paris, việc đi phà ở Hong Kong đối với tôi là trải nghiệm rất mới mẻ. Nó thực sự thuận tiện vì tôi có thể đi tới rất nhiều nơi”.

Theo các chuyên gia, vị trí dẫn đầu của Hong Kong trong lĩnh vực giao thông công cộng không phải đến từ ‘một sớm, một chiều’ mà từ nhiều chính sách hiệu quả của chính quyền thành phố. Cụ thể là đa dạng các loại hình đầu tư và quy hoạch tỉ mỉ hệ thống giao thông công cộng.

Nghiên cứu do Công ty tư vấn quốc tế Arthur D Little cho thấy, Hong Kong là một trong những đô thị có tỷ lệ phương tiện cá nhân trên đầu người thấp nhất thế giới, do người dân ở thành phố này lựa chọn giao thông công cộng là loại hình đi lại chính.

Theo khảo sát, khoảng 80% cư dân Hong Kong thích giao thông công cộng nhờ hệ thống tích hợp các dịch vụ vận chuyển đa phương thức tạo sự di chuyển thông suốt. Các chuyến tàu hoạt động hiệu quả, tin cậy, thời gian cách nhau chỉ vài phút và tỷ lệ đúng giờ lên tới 99%. Một yếu tố khác giúp giao thông công cộng Hong Kong ‘ghi điểm’ với người dùng là phạm vi hoạt động rộng khắp, dịch vụ bán vé lấy hành khách làm trung tâm với thẻ thông minh không tiếp xúc, cho phép thanh toán liền mạch trên nhiều phương thức di chuyển.

Các chuyên gia đánh giá, cơ sở hạ tầng và dịch vụ đường sắt hiệu quả đóng vai trò xương sống, chiếm khoảng 40% hành trình giao thông cộng tại Hong Kong.

Ông Andrew Mead, kiến trúc sư trưởng hệ thống tàu điện ngầm (MTR) Hong Kong cho biết: “Hệ thống tàu điện ngầm là huyết mạch của giao thông công cộng Hong Kong, nó đã tồn tại được hơn 40 năm với rất nhiều di sản độc đáo”

Mô hình Kinh doanh đột phá

Không giống như hầu hết các thành phố trên thế giới, nơi hệ thống giao thông công cộng cần nhận trợ cấp từ chính phủ để tồn tại, mô hình kinh doanh đường sắt kết hợp bất động sản giúp nhà điều hành đường sắt Hong Kong có thể hoạt động độc lập mà vẫn xây dựng được một hệ thống đẳng cấp thế giới.

Hong Kong có mô hình kinh doanh độc đáo và tầm nhìn phát triển của hệ thống giao thông công cộng - Ảnh Scmp.com

Hong Kong có mô hình kinh doanh độc đáo và tầm nhìn phát triển của hệ thống giao thông công cộng - Ảnh Scmp.com

Theo đó, các dự án đường sắt ở Hong Kong không chỉ được chính quyền thành phố cấp đất phát triển hạ tầng đường sắt, nhà ga mà còn có thể hợp tác với doanh nghiệp tư nhân để xây dựng các bất động sản mới. Một phần lợi nhuận thu được từ việc phát triển bất động sản, ngành đường sắt tiếp tục đem tái đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng.

Ông Jacob Kam Chak-pui, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn đường sắt Hong Kong cho biết: ‘Lợi nhuận từ hoạt động phát triển bất động sản cũng như dịch vụ đường sắt giúp chúng tôi trở thành một trong những đơn vị khai thác tàu điện ngầm có lợi nhuận cao nhất thế giới”

Còn theo ông Lawrence Iu, trưởng nhóm nghiên cứu chính sách công Hong Kong Civic Exchange, dịch vụ xe buýt hiện đại, hiệu quả cũng là giải pháp quan trọng giúp giảm tắc nghẽn và ô nhiễm không khí, bởi việc lấp đầy một chiếc xe buýt hai tầng có thể loại bỏ ít nhất 75 ô tô cá nhân.

Theo kế hoạch, điện khí hóa giao thông công cộng sẽ là yếu tố quan trọng trong tầm nhìn của chính quyền Hong Kong thời gian tới, nhằm cắt giảm khí thải liên quan đến giao thông và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050.

Tại Việt Nam, phát triển giao thông công cộng để tăng kết nối, từng bước hạn chế ùn tắc đang là hướng đi của nhiều đô thị, trong đó có Hà Nội và TP.HCM.

Thời gian qua, Hà Nội xây dựng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích nhà đầu tư, nhất là phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng, trong đó ưu tiên cho đường sắt đô thị. Hà Nội cũng đang đề xuất kịch bản đến năm 2035, chuyển đổi 50% xe buýt với các tuyến mở mới và các tuyến thay thế sử dụng xe buýt điện.

Trong khi đó, TP.HCM cũng đặt ra đề án, đến năm 2035, sẽ xây dựng hoàn thành hơn 180km đường sắt đô thị với sáu tuyến metro. Đến năm 2045, xây dựng thêm 168km, nâng tổng chiều dài metro lên khoảng 350km. Đến năm 2060, dự kiến thành phố có 10 tuyến metro với tổng chiều dài 510km. Đồng thời, TP.HCM cũng đặt ra kế hoạch, từ năm 2025 trở đi, tất cả xe buýt thay thế, đầu tư mới sẽ sử dụng điện, năng lượng xanh với tỉ lệ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố đạt 25%. 

Thái Sơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy

Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để 'giải nén' đô thị

Hà Nội di dân: Bước đi chiến lược để "giải nén" đô thị

Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?