Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Vành đai 4 Hà Nội: Cam kết bàn giao mặt bằng sạch vào cuối quý I/ 2024

Hải Hà - Lê Tùng: Thứ tư 27/12/2023, 09:33 (GMT+7)

Sau 6 tháng triển khai thi công, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô (Dự án đường vành đai 4) đã thu hồi được 763,86 héc-ta đất, đạt 96,64% nhưng chủ yếu đất nông nghiệp và di chuyển mộ. 7 địa phương cam kết bàn giao mặt bằng sạch vào cuối quý I/2024.

Hôm qua (26/12), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô (Dự án đường vành đai 4) cùng đoàn công tác của Thành phố đã có buổi kiểm tra thực địa một số gói thầu Dự án đường vành đai 4, tại huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Hoài Đức.

Sau buổi kiểm tra thực địa, đoàn công tác của Thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với 7 địa phương (Mê Linh, Sóc Sơn, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín) để nắm bắt tình hình triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn cho các địa phương kịp thời.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô (Dự án đường vành đai 4) cùng đoàn công tác của Thành phố kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô (Dự án đường vành đai 4) cùng đoàn công tác của Thành phố kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 4

Huyện Thường Tín đã thực hiện kiểm kê và ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết: "Huyện Thường Tín đã giải phóng và bàn giao 134,4 ha mặt bằng cho dự án để triển khai thi công. Hiện nay chỉ còn khoảng 2 gia đình với diện tích khoảng 300 m2 chưa nhận tiền bồi thường. Huyện Thường Tín đã ban hành Quyết định cưỡng chế trước 31/12/2023. Một gia đình cam kết bàn giao mặt bằng tự nguyện và còn 1 hộ gia đình có diện tích 150m2 dự kiến sẽ phải cưỡng chế vì đã vận động nhiều".

Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô (đoạn qua huyện Mê Linh, Hà Nội) có chiều dài 11,2 km đi qua 3 thôn và 5 xã. Từ năm 2022, địa phương này đã hoàn thành việc di chuyển mộ.

Là địa phương có diện tích đền bù giải phóng mặt bằng về đất ở lớn nhất trong toàn dự án, nhưng theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, công tác giải phóng mặt bằng về đất ở vẫn chưa thể hoàn thành:  

"Đến nay đã giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công được 96%, phần mộ đã giải quyết từ cuối năm 2022. Diện tích đền bù giải phóng mặt bằng về đất ở của huyện Mê Linh là 7ha cho tổng số 428 hộ. Huyện đã thống nhất được phương án và tuần này sẽ phê duyệt phương án giá đất đầu đi và đầu đến, phê duyệt về đất ở và tài sản. Liên quan đến việc di chuyển công trình ngầm nổi điện trung thế, hạ ngầm, huyện Sóc Sơn đã lên phương án việc này và cam kết đến 30/3/2023 hoàn thành xong việc di chuyển", ông Tuấn cho biết.

Theo báo cáo về tình hình triển khai Dự án đường vành đai 4 của Ban Quản lý dự án giao thông thành phố Hà Nội, đối với dự án thành phần 1.1, đến nay, các địa phương đã phê duyệt và thu hồi 763,86/791,21ha, tăng 11,7% so với thời điểm ngày 25/6/2023. Trong đó, huyện Đan Phượng thu hồi được 70,3/72,4ha, huyện Hoài Đức thu hồi 228,22/239.63ha; quận Hà Đông 65,36/68,16 ha, huyện Thanh Oai 82,05/86,94 ha.

Ban quản lý dự án đã tiếp nhận mặt bằng 714,15/763,86 ha, đạt 93,49%, tổng số mộ chí đã di chuyển được 7.899/9.263 ngôi, đạt 85,27%. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc ở, đặc biệt huyện Sóc Sơn và huyện Thường Tín đã hoàn thành công tác phê duyệt và thu hồi đất.

1e9a3112-1550

Báo cáo về công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật, ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông thành phố Hà Nội cho biết, ngày 18/12/2023, Ban quản lý dự án đã ký hợp đồng với nhà thầu di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV, dự kiến khởi công trong tháng 12/2023.

Về công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, đã cơ bản hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn và công tác kiểm kê, kiểm đếm tài sản. Hiện đang trong quá trình thiết kế, thẩm định phương án di chuyển nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công di chuyển ngoài hiện trường. Nếu công tác di chuyển công trình ngầm nổi bị chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công Dự án thành phần 2.1.

Hiện huyện Mê Linh (6,96ha), Đan Phượng (1,93ha), Hoài Đức (0,67ha), quận Hà Đông (0,95ha), huyện Thanh Oai (0,92ha) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng mặt bằng đối với đất ở và di chuyển và công trình hạ tầng kỹ thuật. để bàn giao.

Ông Cường kiến nghị: "Các địa phương còn lại đẩy nhanh thủ tục xây dựng các khu tái định cư, xác định giá đất cụ thể đầu đi, đầu đến, phê duyệt phương án tạm cư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị các địa phương hoàn thành di chuyển mộ trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật,công trình ngầm nổi: phấn đấu hoàn thành di chuyển các tuyến điện trung, hạ thế, hệ thống thông tin, cấp nước, xong trước 30/4/2024, phấn đấu hoàn thành di chuyển các tuyến điện cao thế từ 110KV đến 500KV trong năm 2024".

Bên cạnh đó, đường găng của dự án là công tác xử lý nền đất yếu, đắp gia tải, chờ lún và dỡ tải để thi công nền mặt đường (thời gian thi công từ 6-9 tháng). Ông Cường đề nghị UBND các quận, huyện có phạm vi xử lý đất yếu như Hà Đông, Thanh Oai sớm bàn giao toàn bộ 100% mặt bằng, làm cơ sở để Ban Quản lý dự án giao Nhà thầu thi công triển khai thi công, đảm bảo đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hoan nghênh các quận, huyện có dự án Vành đai 4 đi qua đều cam kết phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/03/2024; đánh giá cao các nhà thầu cam kết thi công xuyên Tết, phấn đấu về đích trước thời hạn. Trưởng ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô còn yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cần tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết. Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc của các quận, huyện; đẩy nhanh các thủ tục, vận dụng các cơ chế, chính sách có lợi nhất cho người dân.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hoan nghênh các quận, huyện có dự án Vành đai 4 đi qua đều cam kết phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/03/2024; đánh giá cao các nhà thầu cam kết thi công xuyên Tết, phấn đấu về đích trước thời hạn. Trưởng ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô còn yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cần tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết. Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc của các quận, huyện; đẩy nhanh các thủ tục, vận dụng các cơ chế, chính sách có lợi nhất cho người dân.

Sau khi trực tiếp kiểm tra tiến độ các gói thầu dự án và lắng nghe ý kiến từ các địa phương, các Sở, ban ngành và các nhà thầu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 4- Vùng Thủ Đô nhấn mạnh tầm quan trọng của  dự án vành đai 4 và đề nghị các địa phương quyết tâm thực hiện:

"Đây là dự án trọng điểm quốc gia cũng dự án trọng điểm của thành phố, là dự án có thể nói đầu tiên chúng ta triển khai một cách đồng bộ nhịp nhàng, kể cả trong hệ thống chính trị của thành phố, kể cả hệ thống chính trị của các tỉnh có liên quan như Hưng Yên, Bắc Ninh, cho nên bước đầu kết quả tương đối tốt.

Tuy nhiên hiện vẫn còn một số điểm nghẽn ảnh hưởng đến dự án 2.1, nhất là thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho đất ở. Về mặt cơ bản, hiện mới Thường Tín và Sóc Sơn, còn lại 5 quận, huyện của chúng ta còn đang quá trình triển khai thực hiện, như các đồng chí đã cam kết là tập trung cao độ, 30/3/ 2024 cơ bản phải xong. Trong quá trình triển khai có thể có chính sách đặc thù, chính sách tạm cư nếu cần thiết, quyết tâm không ảnh hưởng mặt bằng để thi công, để đảm bảo tiến độ thi công đường song hành", Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cùng với giải phóng mặt bằng về đất ở, các địa phương cần đẩy mạnh công tác di chuyển mộ và di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Song song với đó, các địa phương chuẩn bị cung cấp đủ về nguồn nguyên vật liệu, hỗ trợ các bãi chứa vật liệu cho các nhà thầu và cùng với sự cam kết, năng lực của các nhà thầu, dự án sẽ có thể hoàn thành đường song hành vào cuối quý II, đầu quý III/2025.

 

Hải Hà - Lê Tùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Phố quen ngày nghỉ lễ

Phố quen ngày nghỉ lễ

Phố quen mà lạ - điều mà không ít người ở Hà Nội đã nhận ra trong những ngày nghỉ lễ dài. Phố phường có thể có một chút mới lạ, đôi chút xáo trộn khác với thường nhật, cùng nhiều cảm xúc khác nhau trong cảm nhận của mỗi người, nhưng đúng là bước chân qua phố những ngày này thấy thật khác.

Chuyện nhà cổ trăm năm Huỳnh Phủ

Chuyện nhà cổ trăm năm Huỳnh Phủ

Có dịp về xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre không khó để du khách tìm đến nhà cổ Huỳnh Phủ với tuổi đời hơn một thế kỷ.

Người trẻ và câu chuyện bảo vệ môi trường

Người trẻ và câu chuyện bảo vệ môi trường

Trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong những năm vừa qua, các dự án, nhóm cộng đồng, câu lạc bộ của những người trẻ yêu môi trường ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

5 ngày nghỉ lễ: TNGT giảm, nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao

5 ngày nghỉ lễ: TNGT giảm, nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao

Kết thúc 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, mặc dù tình hình TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song có những thời điểm, TNGT tăng cao so với bình thường.

Xe điện tạo ‘cơn sốt vàng’ cho các nhà sản xuất lốp ô tô

Xe điện tạo ‘cơn sốt vàng’ cho các nhà sản xuất lốp ô tô

Thị trường lốp ô tô lâu nay luôn được xem là ‘đấu trường’ cạnh tranh gay gắt, tăng trưởng chậm, tỷ suất lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, sự phát triển của ô tô điện đang mang đến nhiều cơ hội mới.

Thành công cứu nạn thuyền viên tàu chở xi măng mắc cạn tại khu vực biển Nam Định

Thành công cứu nạn thuyền viên tàu chở xi măng mắc cạn tại khu vực biển Nam Định

Đến 15h30 phút ngày 30/4/2024, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã tiếp cận, cứu nạn thuyền viên tàu SUNRISE 268 bị nạn tại vùng biển cửa Ba Lạt, Xuân Thủy, Nam Định.

Tự giác đội mũ bảo hiểm bắt đầu từ chính... chiếc mũ

Tự giác đội mũ bảo hiểm bắt đầu từ chính... chiếc mũ

Trong tư tưởng và hành động của hầu hết cha mẹ đều có ý thức muốn bảo vệ con em mình, vậy nhưng, chiếc mũ bảo hiểm giúp giảm thiểu được chấn thương cho trẻ khi sự cố không may xảy ra lại đang bị xem nhẹ.