Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Ùn tắc vì 10 xe đi cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thì 4 xe chưa dán thẻ ETC

Trọng Nhân - Trọng Nghĩa - Huy Phong: Thứ bảy 30/07/2022, 18:33 (GMT+7)

Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một mỗi khi qua trạm thu phí Long Phước trên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây vì nhiều xe chưa dán thẻ ETC.

Ghi nhận trong buổi sáng và buổi trưa ngày 30/7 trên tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, dòng xe xếp hàng dài khoảng hơn 5km nối đuôi nhau nhích từng chút một khi qua trạm thu phí Long Phước hướng đi Long Thành, hướng ngược lại ổn định.

Dòng xe nối đuôi nhau hàng giờ, chật vật qua trạm thu phí Long Phước.

Dòng xe nối đuôi nhau hàng giờ, chật vật qua trạm thu phí Long Phước.

Các xe đã dán thẻ ETC qua trạm rất thuận lợi và nhanh chóng.

Các xe đã dán thẻ ETC qua trạm rất thuận lợi và nhanh chóng.

Tuy nhiên, tình hình giao thông khó khăn vì một số nguyên nhân như: đã dán thẻ ETC nhưng tài khoản hết tiền hoặc chưa dán ETC… các phương tiện này sẽ được nhân viên hướng dẫn dừng xe 2 bên đường để dán thẻ và nạp tiền.

Tuy nhiên, tình hình giao thông khó khăn vì một số nguyên nhân như: đã dán thẻ ETC nhưng tài khoản hết tiền hoặc chưa dán ETC… các phương tiện này sẽ được nhân viên hướng dẫn dừng xe 2 bên đường để dán thẻ và nạp tiền.

Nhiều phương tiện chọn đóng phí theo cách thủ công.

Nhiều phương tiện chọn đóng phí theo cách thủ công.

Theo ghi nhận, cứ 10 xe qua trạm thì 4 xe chưa dán thẻ ETC khiến trạm dán thẻ qúa tải.

Theo ghi nhận, cứ 10 xe qua trạm thì 4 xe chưa dán thẻ ETC khiến trạm dán thẻ qúa tải.

Theo anh Trí - nhân viên dán thẻ của ETC, so ngày hôm nay (30/7) với ngày 26, 27/7 thì tình hình kẹt xe và các phương tiện chưa dán thẻ đã giảm đi nhiều. “Vậy là giảm nhiều rồi đấy nhưng tại mỗi một hướng chỉ có khoảng hơn 10 người làm thôi nên làm không kịp” anh Trí nói.

Theo anh Trí - nhân viên dán thẻ của ETC, so ngày hôm nay (30/7) với ngày 26, 27/7 thì tình hình kẹt xe và các phương tiện chưa dán thẻ đã giảm đi nhiều. “Vậy là giảm nhiều rồi đấy nhưng tại mỗi một hướng chỉ có khoảng hơn 10 người làm thôi nên làm không kịp” anh Trí nói.

Các nhân viên tích cực hướng dẫn các chủ phương tiện dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản. “Bình thường thì một phương tiện chưa dán thẻ ETC thì tụi em hướng dẫn xong hết là mất khoảng 5 phút đến 10 phút. Còn có nhiều trường hợp gần 20 phút vẫn chưa xong”. Anh Hoàng, nhân viên hướng dẫn cho biết.

Các nhân viên tích cực hướng dẫn các chủ phương tiện dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản. “Bình thường thì một phương tiện chưa dán thẻ ETC thì tụi em hướng dẫn xong hết là mất khoảng 5 phút đến 10 phút. Còn có nhiều trường hợp gần 20 phút vẫn chưa xong”. Anh Hoàng, nhân viên hướng dẫn cho biết.

Nhiều chủ phương tiện cảm thấy hài lòng khi dán thẻ và phụ giúp một số công việc của nhân viên để rút ngắn thời gian tránh ùn ứ giao thông. “Giờ anh chưa dán là vì anh không biết phải dán ở đâu, dán của ai, giờ được mấy em ở đây hướng dẫn cũng nhanh dễ hiểu” anh Minh nói.

Nhiều chủ phương tiện cảm thấy hài lòng khi dán thẻ và phụ giúp một số công việc của nhân viên để rút ngắn thời gian tránh ùn ứ giao thông. “Giờ anh chưa dán là vì anh không biết phải dán ở đâu, dán của ai, giờ được mấy em ở đây hướng dẫn cũng nhanh dễ hiểu” anh Minh nói.

Hiện các phương tiện sẽ được dán thẻ ETC miễn phí đến ngày 5/8/2022. Sau đó, VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng/lượt dán thẻ lên phương tiện ôtô từ 0 giờ ngày 6/8/2022.

Hiện các phương tiện sẽ được dán thẻ ETC miễn phí đến ngày 5/8/2022. Sau đó, VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng/lượt dán thẻ lên phương tiện ôtô từ 0 giờ ngày 6/8/2022.

Trọng Nhân - Trọng Nghĩa - Huy Phong/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...