Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông Nam dược Lãn Ông

Phúc Tài - Tú Anh: Thứ bảy 11/05/2024, 13:00 (GMT+7)

Ngày 10/5, tại Hội Quán Phúc Kiến, số 40 phố Lãn Ông, UBND phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ khai mạc “Trưng bày giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông”.

Trưng bày giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông

Sự kiện được tổ chức tại Hội Quán Phúc Kiến, số 40 phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2954 – 10/10/2024), hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 – 2024).

Sự kiện được tổ chức tại Hội Quán Phúc Kiến, số 40 phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây là một trong những sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2954 – 10/10/2024), hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 – 2024).

Sự kiện thu hút nhiều người dân, du khách tới tham quan, tìm hiểu về nghề thuốc.

Sự kiện thu hút nhiều người dân, du khách tới tham quan, tìm hiểu về nghề thuốc.

Các dụng cụ, phương tiện làm thuốc Nam Dược được trưng bày tại sự kiện. Ông Nguyễn Văn Hòa, phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm chia sẻ, các nhà làm thuốc lâu năm trên phố Lãn Ông, đã lựa chọn rất kĩ những hiện vật, dụng cụ để bào chế thuốc Đông Nam dược để trưng bày ở đây, tuổi đời của các dụng cụ, phương tiện trên dưới 100 năm.

Các dụng cụ, phương tiện làm thuốc Nam Dược được trưng bày tại sự kiện. Ông Nguyễn Văn Hòa, phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm chia sẻ, các nhà làm thuốc lâu năm trên phố Lãn Ông, đã lựa chọn rất kĩ những hiện vật, dụng cụ để bào chế thuốc Đông Nam dược để trưng bày ở đây, tuổi đời của các dụng cụ, phương tiện trên dưới 100 năm.

Các dụng cụ, phương tiện cũng nói lên nghề làm thuốc lâu đời tại phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm.

Các dụng cụ, phương tiện cũng nói lên nghề làm thuốc lâu đời tại phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm.

Không chỉ các dụng cụ, phương tiện làm thuốc, tại sự kiện trưng bày những cuốn sách, ấn phẩm cổ về thuốc.

Không chỉ các dụng cụ, phương tiện làm thuốc, tại sự kiện trưng bày những cuốn sách, ấn phẩm cổ về thuốc.

Chị Phạm Huyền Anh, nhà 64B, phố Hàng Bồ bày tỏ sự vui mừng và mong rằng, sẽ có thêm nhiều hoạt động như triển lãm nghề thuốc đang được diễn ra để quảng bá rộng rãi hơn đến với những thế hệ trẻ, từ đó duy trì nghề thuốc Đông Nam dược.

Chị Phạm Huyền Anh, nhà 64B, phố Hàng Bồ bày tỏ sự vui mừng và mong rằng, sẽ có thêm nhiều hoạt động như triển lãm nghề thuốc đang được diễn ra để quảng bá rộng rãi hơn đến với những thế hệ trẻ, từ đó duy trì nghề thuốc Đông Nam dược.

Ông Lê Minh Đức – Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, hoạt động trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông được tổ chức nhằm giới thiệu về lịch sử hình thành tuyến phố, những kết quả, thành tựu phát triển dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền trong nước và tiềm năng thế mạnh của y dược cổ truyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ông Lê Minh Đức – Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, hoạt động trưng bày, giới thiệu phố nghề Đông nam dược Lãn Ông được tổ chức nhằm giới thiệu về lịch sử hình thành tuyến phố, những kết quả, thành tựu phát triển dược liệu và các sản phẩm y dược cổ truyền trong nước và tiềm năng thế mạnh của y dược cổ truyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn – Giám tuyển của buổi triển lãm, hoạt động này là câu chuyện nối dài dự án “Chuyện Đình trong phố”, kết nối bản đồ nghệ thuật trong khu phố cổ thông qua câu chuyện của những ngôi đình trong phố. Triển lãm là nơi chứa đựng những câu chuyện của cộng đồng cư dân sống ở khu phố Phúc Kiến, Lãn Ông, Thuốc Bắc trước đây, chủ yếu làm nghề thuốc.

Theo Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn – Giám tuyển của buổi triển lãm, hoạt động này là câu chuyện nối dài dự án “Chuyện Đình trong phố”, kết nối bản đồ nghệ thuật trong khu phố cổ thông qua câu chuyện của những ngôi đình trong phố. Triển lãm là nơi chứa đựng những câu chuyện của cộng đồng cư dân sống ở khu phố Phúc Kiến, Lãn Ông, Thuốc Bắc trước đây, chủ yếu làm nghề thuốc.

Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đã dành rất nhiều tâm huyết cho sự kiện này. Họa sĩ chia sẻ: “Ý tưởng này tôi đã nghiên cứu trước vài tháng, nhờ bên trung tâm Lưu trữ quốc gia để tìm kiếm những bài báo liên quan đến phố nghề, những bức ảnh sưu tầm.”

Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đã dành rất nhiều tâm huyết cho sự kiện này. Họa sĩ chia sẻ: “Ý tưởng này tôi đã nghiên cứu trước vài tháng, nhờ bên trung tâm Lưu trữ quốc gia để tìm kiếm những bài báo liên quan đến phố nghề, những bức ảnh sưu tầm.”

Dựa trên những câu chuyện, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đã tuyển chọn các tác phẩm và thiết kế những khu vực trưng bày gồm có 2 phần: một là các tác phẩm nhiếp ảnh, sưu tầm của phố Phúc Kiến, Lãn Ông, Thuốc Bắc xưa, hai là những câu chuyện của những gia đình, người dân.

Dựa trên những câu chuyện, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đã tuyển chọn các tác phẩm và thiết kế những khu vực trưng bày gồm có 2 phần: một là các tác phẩm nhiếp ảnh, sưu tầm của phố Phúc Kiến, Lãn Ông, Thuốc Bắc xưa, hai là những câu chuyện của những gia đình, người dân.

Sự kiện góp phần quảng bá tới người dân Thủ đô cũng như du khách biết tới tuyến phố cũng như nghề truyền thống. Đây cũng là hoạt động để bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn truyền thống của dân tộc.

Sự kiện góp phần quảng bá tới người dân Thủ đô cũng như du khách biết tới tuyến phố cũng như nghề truyền thống. Đây cũng là hoạt động để bảo tồn, phát huy giá trị di sản, giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn truyền thống của dân tộc.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn –Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các phường trong đó có phường Hàng Bồ triển khai các hoạt động để hưởng ứng các ngày kỉ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô và Kỉ niệm 300 năm ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông Hữu Trác. Đặc biệt, trên địa bàn phường Hàng Bồ, tuyến phố Lãn Ông là tuyến phố chuyên về Đông Nam dược, việc tổ chức hoạt động này gắn liền với phố nghề truyền thống nhằm phát huy giá trị di sản cha ông đặc biệt là đối với nghề truyền thống Đông Nam dược.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn –Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các phường trong đó có phường Hàng Bồ triển khai các hoạt động để hưởng ứng các ngày kỉ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô và Kỉ niệm 300 năm ngày sinh của Hải Thượng Lãn Ông Hữu Trác. Đặc biệt, trên địa bàn phường Hàng Bồ, tuyến phố Lãn Ông là tuyến phố chuyên về Đông Nam dược, việc tổ chức hoạt động này gắn liền với phố nghề truyền thống nhằm phát huy giá trị di sản cha ông đặc biệt là đối với nghề truyền thống Đông Nam dược.

Tại sự kiện có các điểm trưng bày các sản phẩm nam dược.

Tại sự kiện có các điểm trưng bày các sản phẩm nam dược.

Tư vấn cho người dân chăm sóc sức khỏe.

Tư vấn cho người dân chăm sóc sức khỏe.

Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời trong y học cổ truyền với sự đóng góp của nhiều danh y nổi tiếng.

Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời trong y học cổ truyền với sự đóng góp của nhiều danh y nổi tiếng.

Phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm nổi tiếng là nơi tập trung của nghề đông y, buôn bán thuốc nam, thuốc bắc,… với nhiều nhà thuốc tồn đã tồn tại hàng trăm năm.

Phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm nổi tiếng là nơi tập trung của nghề đông y, buôn bán thuốc nam, thuốc bắc,… với nhiều nhà thuốc tồn đã tồn tại hàng trăm năm.

Ông Lê Minh Đức – Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, triển lãm bắt đầu từ ngày 10/5 và được mở cửa vào các ngày cuối tuần. Thông qua việc trưng bày giới thiệu phố nghề cũng là cơ hội để tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dược liệu và các sản phẩm về y dược cổ truyền của các doanh nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh dược liệu, các cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền, các cơ sở khám chữa bệnh... tạo ra một địa điểm mua sắm dược liệu, thuốc y học cổ truyền và chẩn trị y học tin cậy phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Ông Lê Minh Đức – Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, triển lãm bắt đầu từ ngày 10/5 và được mở cửa vào các ngày cuối tuần. Thông qua việc trưng bày giới thiệu phố nghề cũng là cơ hội để tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm dược liệu và các sản phẩm về y dược cổ truyền của các doanh nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến, kinh doanh dược liệu, các cơ sở sản xuất thuốc cổ truyền, các cơ sở khám chữa bệnh... tạo ra một địa điểm mua sắm dược liệu, thuốc y học cổ truyền và chẩn trị y học tin cậy phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được biết đến là phố nghề Đông Nam dược, nơi tập trung các phòng chuẩn trị y học cổ truyền, buôn bán thuốc nam, thuốc bắc sầm uất của kinh thành Thăng Long xưa và vẫn còn lưu giữ ngành nghề cho đến nay.

Phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được biết đến là phố nghề Đông Nam dược, nơi tập trung các phòng chuẩn trị y học cổ truyền, buôn bán thuốc nam, thuốc bắc sầm uất của kinh thành Thăng Long xưa và vẫn còn lưu giữ ngành nghề cho đến nay.

Cũng tại phố Lãn Ông, hiện nay nhiều gia đình vẫn làm nghề truyền thống như bắt mạch, kê đơn...

Cũng tại phố Lãn Ông, hiện nay nhiều gia đình vẫn làm nghề truyền thống như bắt mạch, kê đơn...

Triển lãm trưng bày giới thiệu phố nghề Đông Nam dược Lãn Ông sẽ được tổ chức từ ngày 10/5/2024, tại Hội Quán Phúc Kiến, số 40 phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thời gian mở cửa chủ yếu vào ngày cuối tuần./.

Triển lãm trưng bày giới thiệu phố nghề Đông Nam dược Lãn Ông sẽ được tổ chức từ ngày 10/5/2024, tại Hội Quán Phúc Kiến, số 40 phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), thời gian mở cửa chủ yếu vào ngày cuối tuần./.

 

Phúc Tài - Tú Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Hà Nội: Phạt tiền chủ bãi xe không phép ở Hà Đông, giao địa phương giám sát

Hà Nội: Phạt tiền chủ bãi xe không phép ở Hà Đông, giao địa phương giám sát

Tổ công tác liên ngành CSTT, TTGT phối hợp ghi hình, phạt tiền chủ bãi xe không phép, đồng thời giao chính quyền địa phương giám sát tái vi phạm trên địa bàn.

“Anh Trọng giản dị lắm”

“Anh Trọng giản dị lắm”

Phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là khu vực có 2 căn hộ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình sinh sống.

Kiểm soát khí thải xe máy,  Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Kiểm soát khí thải xe máy, Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Từ 01/01/2025 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực, quy định mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Trước khi quy định chính thức được áp dụng còn có rất nhiều băn khoăn từ dư luận.

Người dân sống ven kênh rạch với chủ trương ưu đãi cho thuê, mua nhà ở xã hội

Người dân sống ven kênh rạch với chủ trương ưu đãi cho thuê, mua nhà ở xã hội

TP.HCM hiện có 22.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, giai đoạn 2021 – 2025 thành phố đặt mục tiêu di dời 6.500 căn nhà để làm 17 dự án chỉnh trang đô thị. Song, đến nay mới di dời được 5.000 căn, ước tính chỉ đạt khoảng 77 % kế hoạch.

Ông Hai Ri và đội chữa cháy tình nguyện

Ông Hai Ri và đội chữa cháy tình nguyện

Việc phát hiện, chữa cháy có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng cơ sở tại chỗ. Nhận ra vai trò của nhân dân cho công tác chữa cháy của địa phương mà lão nông Hai Ri đã mạnh dạn lập ra Đội chữa cháy lưu động tình nguyện tại phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Người tiêu dùng bớt 'hảo ngọt', thời cơ cho chính sách?

Người tiêu dùng bớt "hảo ngọt", thời cơ cho chính sách?

Sử dụng quá nhiều đường so với mức khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) có thể gây ra những tác hại về sức khỏe, làm gia tăng nguy cơ các bệnh không lây nhiễm.