Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Trên những cánh đồng tất bật vào vụ Tết

Nhật Minh: Thứ ba 24/12/2024, 20:12 (GMT+7)

Thời điểm này, không khí chuẩn bị tại các vùng trồng rau màu ở ĐSBCL trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bà con nông dân tất bật xuống giống, chăm sóc các loại rau màu, trái cây sẵn sàng cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại thành phố Cần Thơ, thời điểm này bà con cũng đang tất bật xuống giống gieo trồng nhiều loại rau màu vụ đông xuân 2024-2025 để phục vụ thị trường những tháng cuối năm và đầu năm mới 2025. Thống kê của Sở NN&PTNT TP.Cần Thơ, nông dân trên địa bàn đã gieo trồng rau màu và đậu các loại được hơn 1.900ha, cao hơn 843ha so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, các loại rau ăn lá, rau ăn quả, rau củ và dưa hấu đã gieo trồng được hơn 1.400ha, cao hơn 578ha so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu tại các quận, huyện như Bình Thủy, Thốt Nốt, Cờ Ðỏ, Thới Lai... Nông dân tại nhiều quận, huyện trên địa bàn tiếp tục xuống giống thêm nhiều loại rau màu nên diện tích sản xuất dự kiến còn tăng trong thời gian tới.

Còn tại Hậu Giang, Hợp tác xã sản xuất dưa hấu đạt chuẩn VietGAP, ở xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy cũng đang tất bật sửa dây, tiễn chèo và chuẩn bị bước vào giai đoạn úp nụ, làm trái dưa hấu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2025. Năm nay, HTX trồng khoảng 10ha các giống: mặt trời đỏ, lộc phát, ruột vàng và superman phục vụ thị trường.

Đặc biệt, có thêm giống mới là loại dưa hấu đường, không hạt đang trồng thí điểm. Đây là bước tiến mới nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, đặc biệt là khi nhu cầu tiêu thụ trái cây tăng mạnh vào dịp lễ Tết. Toàn bộ được doanh nghiệp bao tiêu với mức giá ổn định.

Anh Võ Hoàng Khởi, thành viên HTX chia sẻ: Trồng theo tiêu chuẩn thì giá cao hơn thị trường bên ngoài. Giá dưa hấu mặt trời đỏ là 12.000 đồng/kg, còn dưa không hạt là 18.000 đồng/kg, còn dưa trưng tết là 18.000 đồng/kg. Dự kiến 24-25 tết là thu hoạch. Nhân công hiện cũng khó khăn, đa số làm nhà nhiều. Lúc đầu thì khó nhưng làm riết cũng quen.

Ảnh: Nông dân ĐBSCL tích cực chuẩn bị rau màu phục vụ thị trường Tết 2025 (Nhật Minh/Mekong FM)

Ảnh: Nông dân ĐBSCL tích cực chuẩn bị rau màu phục vụ thị trường Tết 2025 (Nhật Minh/Mekong FM)

Ông Võ Văn Năng, Giám đốc HTX sản xuất dưa hấu đạt chuẩn VietGAP, cho biết năm nay là năm thứ 13 HTX gắn bó với cây trồng này. Ban đầu, có nhiều thành viên băn khoăn vì thấy trồng dưa theo hướng VietGAP rất tỉ mỉ và công phu. Tuy nhiên, sau khi trồng thành công dưa hấu cho năng suất cao lại bán được giá nên nhiều hộ đã khá tự tin với hướng đi của mình: Dưa hấu không gần 20 năm. Hồi trước kia mình trồng cá nhân, sau đó là tổ hợp tác rồi mấy ổng thấy coi được mới tăng lên cho mình là HTX, chỗ chú ở đây Việt Gap là 10 mấy năm, chứng nhận là năm 2011, còn mã số vùng trồng có luôn, rồi mã vạch, tem, nhãn có đầy đủ hết. Vạch ra tìm nguồn gốc có đầy đủ luôn.  

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong tạo hình xoài thư pháp, hiện ông Bùi Văn Thức ở xã Đông Phú, huyện Châu Thành đang tích cực chăm sóc vườn xoài rộng 7 công của gia đình. Ông Thức cho biết, năm nay giá xoài Thư pháp trưng tết không tăng. Trái xoài hoàn chỉnh sau khi in chữ giá 150-170 ngàn đồng.

Ngoài ra, ông còn kết hợp các nhà vườn cung cấp giỏ trái cây ngũ quả: Cầu, dừa, đủ, xoài, sung, giá dao động khoảng 1 triệu đồng mỗi giỏ: Cũng vẫn giữ mẫu phúc, lộc, thọ đã thịnh với tài, lộc. Khách đặt lên đơn với mình giao cho người ta lúc 20 là rộ nhiều rồi, giống xoài này là xoài Đài Loan. Làm đã mấy năm rồi, cái tư duy của mình giả sử mình làm gì mà mới, lạ hay thì thắng hà, nhiều khi Tết người ta hong ngại về đồng tiền mà làm sau sản phẩm đẹp, bắt mắt trưng bày là được.

Thời điểm hiện tại, điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho việc trồng trọt, đặc biệt là đối với các loại rau màu. Giá cả của nhiều mặt hàng rau màu cũng đang duy trì ở mức ổn định và dự báo sẽ tiếp tục có xu hướng tăng cao trong những ngày cận Tết. Chính vì vậy, nhiều người dân kỳ vọng vào vụ sản xuất năm nay sẽ mang lại niềm vui và sự sung túc trong dịp Tết cổ truyền, giúp gia đình có một cái Tết đủ đầy và ấm cúng.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bỏ xe chạy lấy người, cách nào ngăn chặn?

Bỏ xe chạy lấy người, cách nào ngăn chặn?

Theo Cục CSGT, khi người tham gia giao thông bị tạm giữ phương tiện vi phạm, nhưng không đến chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ không được cấp/đổi giấy phép lái xe, người vi phạm sẽ đối diện nguy cơ thường trực là bị xử lý rất nặng.

Nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển: Sẽ được rẽ phải/ trái, được quay đầu

Nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển: Sẽ được rẽ phải/ trái, được quay đầu

Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển.

Tăng mức phạt giao thông: Một chế tài, nhiều tác động

Tăng mức phạt giao thông: Một chế tài, nhiều tác động

Vượt vượt đèn đỏ giảm hẳn. Xe cộ bớt leo lên vỉa hè. Ô tô bớt chạy vào làn khẩn cấp. Người lái bằng đầu theo dõi điểm trên bằng.

Cao tốc qua Quảng Bình, Quảng Trị: Nơi băng băng về đích, nơi vẫn vướng mặt bằng nguy cơ vỡ tiến độ

Cao tốc qua Quảng Bình, Quảng Trị: Nơi băng băng về đích, nơi vẫn vướng mặt bằng nguy cơ vỡ tiến độ

Đến nay nhiều đoạn tuyến tại 2 dự án cao tốc Bùng – Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ đã hoàn thành lớp bê tông nhựa trên cùng, đang lắp đặt rải phân cách và hệ thống an toàn giao thông.

Siêu xe Lamborghini dừng giữa đường vì tài xế bị nhồi máu cơ tim

Siêu xe Lamborghini dừng giữa đường vì tài xế bị nhồi máu cơ tim

Nam tài xế 70 tuổi điều khiển xe Lamborghini bất ngờ dừng phương tiện giữa đường vì bị nhồi máu cơ tim.

Hạ rào công viên, mong “bình mới, rượu cũng mới”

Hạ rào công viên, mong “bình mới, rượu cũng mới”

Những ngày giáp tết này, không khí chỉnh trang, cải tạo xung quanh công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang rất khẩn trương để hoàn thành những hạng mục cuối.

Đèn đỏ cho rẽ phải liên tục được không?

Đèn đỏ cho rẽ phải liên tục được không?

Trước tình trạng ùn tắc trước đèn tín hiệu, một số ý kiến đề xuất, nên ban hành quy định đèn đỏ mặc định được rẽ phải, không cần bố trí riêng pha đèn rẽ phải hay biển báo như hiện nay, vì tốn kém, phức tạp.