Thấp thỏm vì nắp cống
Nắp cống, nắp bể cáp viễn thông lồi lõm trên đường là một nỗi thấp thỏm với những người điều khiển phương tiện.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nổi bật nhất là cụm di tích đền - chùa Bà Tấm, rộng 5ha; đền thờ Hoàng Thái hậu Ỷ Lan - người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, có nhiều đóng góp lớn trong xây dựng vương triều thời Lý.
Tới xã Dương Xá, du khách không thể không ghé thăm đền Bà Tấm, hay còn gọi là đền Nguyên Phi Ỷ Lan được xây dựng từ cuối thế kỷ 11 theo kiến trúc cung đình thời Lý, với 72 cửa, thuộc loại cổ bậc nhất Việt Nam.
Nguyên phi Ỷ Lan giỏi việc trị nước với hai lần nhiếp chính khiến nhân tâm hoà hợp, đất nước thanh bình. Dân gian sùng Phật tôn bà là Phật Bà Quan Âm. Từ xa di tích nổi bật với tượng Đức Quốc Mẫu Nguyên phi Ỷ Lan bằng đồng nguyên chất, cao 9,1 mét, nặng 30 tấn. Phía sau là bức phù điêu có diện tích hơn 140m2 bằng đá xanh
Đền chùa Bà Tấm toạ lạc trong một khuôn viên thoáng đãng, toạ lạc trong khuôn viên thoáng đãng rộng khoảng 4hecta gồm chùa, đền, điện, sơn trang, nhà thuỷ đình. Nơi đây được du khách thập phương tìm đến bởi còn lưu giữ hai bảo vật quốc gia. Đó là khám thờ gỗ sơn son thếp vàng và đôi sư tử đá.
Chia sẻ của chị Phùng Thị Điệp – Cán bộ văn hoá xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội: "Bức tượng của bà của khu tượng đài được vinh danh là tượng đồng lớn nhất Việt Nam. Còn đối với các hiện vật tại di tích thì ngày 15/1/2020, hai cổ vật là đôi sư tử đá và khám thờ thời Mạc cũng được công nhận là bảo vật quốc gia"
Đây là minh chứng cho giá trị của di tích lịch sử có từ thời nhà Lý, đồng thời là cơ hội để chùa bà Tấm trở thành điểm du lịch nổi bật của Thủ đô. Từ xa xưa người dân địa phương luôn tìm đến đây mong tìm được sự thư thái bình an, thu hút không chỉ người dân huyện Gia Lâm mà cả du khách thập phương đến chiêm bái như chia sẻ của bà Thu Nga, sinh sống tại Hải Phòng: "Chùa này là chùa cổ kính thời xưa. Chúng tôi đã đi nhiều năm rồi. Mấy năm không có điều kiện nên hôm nay tôi mới đi lại. Trước kia là năm nào tôi cũng đến nơi này"
Một điểm đến thú vị khác tại xã Dương Xá với nhiều trải nghiệm hấp dẫn là thành phố biển hồ Vinhome Ocean Park. Đây cũng là địa điểm vui chơi check in lý tưởng với bộ đôi cảnh quan đã được vinh danh với hai kỷ lục ấn tượng. Đó là hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất VN và biển nước mặn lớn nhất VN. Du khách cũng có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như chèo thuyền kayak, ăn uống ngoài trời, đạp xe đạp.
Xã Dương Xá huyện Gia Lâm với những địa điểm hấp dẫn về văn hoá tâm linh và du lịch nghỉ dưỡng giải trí. Bên cạnh đó huyện Gia Lâm cũng đang xây dựng các sản phẩm du lịch mới, trong đó có việc liên kết di tích chùa Bà Tấm với các di tích làng nghề khác trên địa bàn huyện và các vùng lân cận nhằm phục vụ nhu cầu của du khách ngày một tốt hơn.
Bún ốc nguội Hà Nội
Bún ốc nguội bình dị, dân dã nhưng chứa đựng sự cầu kỳ, tinh tế của ẩm thực Hà thành. Nhà văn Vũ Bằng ca ngợi: ''Đó là thứ quà đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội''. Trong Người quen ở phố hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ chuyên gia ẩm thực Nguyễn Phương Hải để nghe câu chuyện của món ăn này.
PV: Xin chào anh Hải, anh có thể chia sẻ những điều thú vị ở món bún ốc nguội của người Hà Nội không?
Anh Nguyễn Phương Hải: Bún ốc nguội chính là món ăn cổ truyền đặc trưng của người Hà Nội. Bún ốc nóng là món ăn mới, bún ốc nguội mới chính là món cổ. Nó xuất phát từ làng Pháp Vân. Bún ốc nguội phải làm nước riêu nguội, làm thế nào để không tanh có vị chua nhẹ, có vị thơm đặc trưng của dấm bỗng nếp. Ấy là tài khéo léo của người phụ nữ Hà Nội xưa đã làm nên món ăn này.
Tưởng chừng chỉ có ốc và bún và ốc riêu nguội thôi, không có bất cứ chút rau dưa gì cả, chỉ một chút nước màu để tạo vị cay, tạo màu sắc mà đã tạo nên một món ăn cực kỳ quyến rũ và cực kỳ thanh mát
Bún ốc nguội chỉ dùng ốc mít ăn cùng với con bún. Bún ăn kèm không phải bún nắm, bún rối mà là bún đồng xu, đồng hào hay có nơi gọi là bún con hến. Ăn chấm với bún ốc nguội vừa 1 miếng rất là thanh lịch, thanh tao. Món ăn nhìn trông đơn điệu nhưng khi ăn thì cái tinh tuý cái hồn cốt ở trong đó.
Để có bát bún ngon thì người ta phải kén những con ốc mít béo dày thịt, ngoài ra phải kén cả bỗng rượu nếp để nấu mới ngon, ăn thì với bún đồng xu rất mỏng. Ngoài ra bún ốc nguội là món quà nên họ chỉ ăn chơi không ăn no.
PV: Đến với Hà Nội thì du khách sẽ có thể thưởng thức món ăn này chuẩn vị Hà Nội ở đâu ạ?
Anh Nguyễn Phương Hải: Bún ốc nguội có 1 số hàng ăn vẫn ngon và chất lượng. Một hàng rất nổi tiếng vẫn giữ được chất cổ là bún ốc Bùi Thị Xuân. Khi ra ăn thì cô bán hàng sẽ hỏi khách là đã ăn bún ốc nguội bao giờ chưa. Cô hay hỏi câu đấy với người khách mới. Quà này cần phải có sự thưởng thức sự hiểu biết mới thấy được cái tinh tuý của món ăn. Ngoài ra có một hàng ở Ô Quan Chưởng và một cô ở chợ Tây Sơn, phố Tây Sơn
PV: Xin cảm ơn chuyên gia ẩm thực Nguyễn Phương Hải.
Qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta có thể thấy chỉ với những nguyên liệu giản đơn, người Hà Nội xưa đã tạo ra món bún ốc nguội thu hút rất nhiều thực khách. Hy vọng quý vị đã có thêm thông tin thú vị về món ăn này và những địa điểm để thưởng thức bún ốc nguội khi đến thủ đô Hà Nội.
Nắp cống, nắp bể cáp viễn thông lồi lõm trên đường là một nỗi thấp thỏm với những người điều khiển phương tiện.
Việc phát triển nhà ở xã hội đã được Chính phủ và các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, song kết quả còn rất hạn chế. Thậm chí, kể từ khi có đề án một triệu căn hộ và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội thì nay mới giải ngân được hơn 83 tỷ đồng.
Tình trạng TNGT xảy ra với lứa tuổi học sinh đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều này một phần xuất phát từ việc các em tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe máy điện, xe đạp điện ngày càng tăng, song kỹ năng tham gia giao thông lại chưa đảm bảo.
Thiếu tá Trần Bình Phục đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã xin ra đảo Hòn Chuối vừa làm nhiệm vụ, vừa phụ trách lớp học tình thương. Hơn 10 năm trôi qua, thầy giáo “tay ngang” mang quân hàm xanh đã dạy đủ lứa tuổi, nhiều học sinh đỗ đại học và thành tài.
Các bạn có thường đọc báo mỗi ngày không? Và đọc như thế nào? Trong thời đại ngày nay, đa số câu trả lời có lẽ sẽ là lướt báo mạng.
Dự thảo Nghị định Luật Phòng, chống HIV/AIDS sẽ hướng dẫn nhằm khắc phục các bất cập khi thực hiện can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; việc quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV; và quy định cho phép người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao được được thực hiện một số hoạt động.
Ngày 6/11, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 20B đoạn từ Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.