Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

TP.HCM: Tiếp tục nỗ lực "giảm nhiệt" cho các trung tâm đăng kiểm

Trọng Nghĩa - Nguyễn Sử : Thứ sáu 21/04/2023, 05:56 (GMT+7)

Dự kiến trong tháng 4 này sẽ có hơn 100 ngàn phương tiện tại TP.HCM cần đăng kiểm, trong khi các trung tâm đăng kiểm đang hoạt động chỉ đáp ứng được hơn 53% nhu cầu.

Để giảm ‘sức nóng’ lực lượng CSGT, quân đội đã được tăng cường, hỗ trợ điều tiết giao thông và thực hiện kiểm định. Từ đó góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến đăng kiểm.

Ghi nhận tại Trung tâm đăng kiểm 50-03S, nằm trên đường Quốc lộ 13, (TP.Thủ Đức), cảnh tượng hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, xếp hàng dài chờ đợi  lại tái diễn. Nhiều tài xế đã túc trực 2-3 ngày nhưng vẫn không biết có kịp đăng kiểm trong ngày hôm nay không. Chờ đợi mệt mỏi, nhiều người không khỏi ngao ngán:

"Em đi từ sáng hôm qua mà chờ miết từ đêm hôm qua đến giờ. Mà giờ mới vô được tới đây thôi, không biết là vô được nữa hay không".

"Xếp hàng từ 7h tối ngày hôm qua đến bây giờ mà vẫn chưa đăng kiểm được".

"Nói chung là đó giờ chưa từng thấy tình trạng nào như vậy hết, đăng kiểm. Đứng thôi đã thấy mệt rồi chứ nói chi là họ ở đây, ăn uống nhà vệ sinh cái gì cũng bất tiện hết".

"Đề nghị sắp xếp người hỗ trợ ở trong kia để dán tem cho nhanh để giải tỏa khu vực này. Kiểm định ra mà không giải tỏa cái này thì cũng như không xe ở đây đã kiểm định rồi mà có dán tem đâu".

Cảnh sát giao thông chi viện cho lực lượng đăng kiểm TP.HCM

Cảnh sát giao thông chi viện cho lực lượng đăng kiểm TP.HCM

Trong khi lượng phương tiện đến đăng kiểm tăng cao thì các trung tâm hiện nay rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Để giảm áp lực, cán bộ, chiến sĩ CSGT được tăng cường để giảm áp lực nhân sự cũng như nâng công suất đăng kiểm mỗi ngày.

Thượng úy Lê Ngọc Thành chia sẻ: “Sau 2 tuần thì anh em đã phối hợp nhuần nhuyễn với nhau rồi nên số lượng xe giải quyết sẽ nhanh hơn. Mỗi ngày được tầm 100 xe”.

Tiếp sau lực lượng Công An, lực lượng quân đội cũng đã chính thức tăng cường hỗ trợ cho các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Thành phố. Với sự chi viện từ các lực lượng chức năng đã góp phần thúc đẩy tiến độ công việc cho công tác đăng kiểm tại các trung tâm.

Thiếu tá Lâm Quang Túy – Quân khu 7 chia sẻ: “Tôi cũng được tăng cường hỗ trợ nên là Trạm họ yêu cầu mình làm ở khâu nào thì mình sẽ cố gắng mình làm ở khâu đó”.

Mới đây, lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM đã có buổi kiểm tra một số Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Xuân Đức – Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an đề nghị các trung tâm rà soát, thay đổi phương thức đăng kiểm, làm hết lượng xe đã nhận, đã hẹn, linh hoạt trong việc dán tem đăng kiểm hoặc đưa người dân tự dán nhằm tránh thời gian chờ đợi: “Việc phải giải quyết là làm sao cho người dân thuận lợi nhất trong công tác đăng kiểm. Lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo Bộ công an đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm, cục CSGT và Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm giải quyết đủ số lượng xe trong ngày, chứ không phải làm việc hết thời gian. Trong ngày đó hẹn bao nhiêu phương tiện đến đăng kiểm thì sẽ giải quyết hết, đồng thời tổ chức truyền thông để người dân biết được mà chủ động đăng kiểm”.

Sau buổi làm việc với đàn kiểm tra của Cục CSGT Bộ Công an và Công an TP.HCM ông Nguyễn Văn Đông - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-03S cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường đăng ký đăng kiểm qua App, ước tính sẽ có 200 phương tiện được kiểm định: “Qua cuộc họp vừa rồi với CSGT thì đơn vị 50-03S chỉ kiểm định những xe đã đăng ký qua App, những xe đã liên hệ với đơn vị đăng ký và hình thức thứ 3 là xếp hàng, và tổng số lượng xe kiểm định của đơn vị là 200 xe”

Ngoài các giải pháp của cơ quan chức năng, để tránh quá tải và mất thời gian chờ đợi lâu, người dân, doanh nghiệp nên chủ động đăng ký qua các ứng dụng online, đường dây nóng của các trung tâm. Thường xuyên bảo dưỡng xe cũng như đóng phạt nguội trước khi đi đăng kiểm để quá trình kiểm định không mất nhiều thời gian. 

Trọng Nghĩa - Nguyễn Sử /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.