Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

TP.HCM: Mong thoát cảnh kẹt xe khi Quốc lộ 13 được đầu tư 20.000 tỷ

Phan Nhơn: Thứ tư 25/12/2024, 10:54 (GMT+7)

Quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn TP.HCM chỉ dài gần 6km nhưng suốt hai thập kỷ qua chưa thể mở rộng, trong khi đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đang triển khai thi công mở rộng lên 6 - 8 làn xe.

Vừa qua, HĐND TP.HCM trên cơ sở cơ chế của Nghị quyết 98, thành phố giao Sở GTVT hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án BOT Quốc lộ 13 để lấy ý kiến trước khi trình cấp thẩm quyền thẩm định, thông qua chủ trương đầu tư.

Dự kiến dự án sẽ bắt đầu khởi công từ 30/04/2025, đây là tín hiệu mừng cho hàng ngàn người mỗi ngày đi làm về hướng Bình Dương thoát cảnh kẹt xe 3 bận mỗi ngày. 

Quốc lộ 13 đoạn giao với đại lộ Phạm Văn Đồng hướng về Bình Dương, TP.HCM sẽ chi gần 20.000 tỷ đồng để mở rộng con đường lên 53-60m.

Quốc lộ 13 đoạn giao với đại lộ Phạm Văn Đồng hướng về Bình Dương, TP.HCM sẽ chi gần 20.000 tỷ đồng để mở rộng con đường lên 53-60m.

"Đường này hay kẹt xe lắm, một ngày có thể là kẹt xe 3 lần từ lúc 7 giờ, 11 giờ 30 và tầm 5 giờ chiều".

"Con đường này bây giờ mở rộng này quá tuyệt vời, đúng ước nguyện người dân 2 bên đường  và những bà con ngoại thành. Ngày ngày người ta đi làm về khổ lắm nhất là hôm nào mưa và đường kẹt nữa thì thôi".

Quốc lộ 13 được đánh giá là tuyến giao thông kết nối liên vùng giữa TP.HCM với các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Đoạn đi qua địa bàn TP.HCM chỉ 6km, song suốt 2 thập kỷ qua chưa thể mở rộng, các đoạn “thắt cổ chai” nối liền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến cổng chào tỉnh Bình Dương mỗi chiều tan tầm là nỗi ám ảnh kẹt xe. Người dân ví von cảnh những dòng xe kẹt cứng giờ cao điểm không khác nào “cục máu đông”.

Theo ghi nhận phóng viên vào giờ chiều, quốc lộ còn 13 cắt ngang đường sắt Bắc -Nam (đoạn ga Bình Triệu) mỗi khi có tàu hỏa chạy ngang qua lượng xe ùn ứ chật như nêm. Trong khi đó đoạn qua tỉnh Bình Dương hiện đang triển khai thi công mở rộng lên 6-8 làn xe.

Nhiều đoạn giao với Quốc lộ 13 luôn trong tình trạng hỗn loạn bởi quá nhiều phương tiện di chuyển chồng chéo lấn làn

Nhiều đoạn giao với Quốc lộ 13 luôn trong tình trạng hỗn loạn bởi quá nhiều phương tiện di chuyển chồng chéo lấn làn

Bà Trần Thị Hậu, một người buôn bán trên con đường này chứng kiến mỗi ngày kẹt xe 3 lần hay tin sẽ mở đường rộng lên 6-8 làn làn xe bày tỏ hy vọng sẽ buôn bán tốt hơn, đời sống bà con được cải thiện:

Nếu mở rộng đường ra thì người dân đi lại thuận tiện không chịu cảnh kẹt xe nữa, thỏa mái hơn, nhanh hơn chứ như bây giờ hơi chật. Nhiều khi va chạm tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên. Nếu như không có học sinh hoặc giờ cao điểm đường này cũng bình thường chứ không kẹt lắm. Làm đường thì thuận tiện đi lại thông thoáng có khi người dân làm ăn buôn bán phát triển, các công ty nhà máy xí nghiệp thuận lợi vì kết nối giao thông nhanh hơn.”

Vào 10/2023, Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ  - Sở GTVT TP.HCM nới rộng “nút cổ chai” ở cầu Ông Dầu bằng cách xây thêm nhánh cầu tạm rộng 2m cho xe máy đi từ tư Bình Phước đến quận Bình Thạnh.

Được biết phương án Quốc lộ 13 thi công mở rộng đi trên cao (bằng cầu cạn) có tổng mức đầu tư 19.953 tỷ đồng còn đi dưới thấp (mở rộng đường) khoảng 18.296 tỷ đồng, trong đó 14.619 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng.

Sau khi xem xét, đơn vị tư vấn chọn phương án làm tuyến đi trên cao với quy mô 4 làn xe, phía dưới mặt đường sẽ cải tạo, nâng cấp làm tuyến song hành. Phương án thiết kế đi trên cao được đánh giá sẽ thuận lợi vì tránh giao cắt, tạo sự thông suốt, phù hợp cho việc tổ chức làn đường tốc độ cao.

Quốc lộ 13 mở rộng sẽ chọn phương án thi công mở rộng đi trên cao (bằng cầu cạn) có tổng mức đầu tư 19.953 tỷ đồng

Quốc lộ 13 mở rộng sẽ chọn phương án thi công mở rộng đi trên cao (bằng cầu cạn) có tổng mức đầu tư 19.953 tỷ đồng

Ông Trần Minh Hoàng, một trong số 1.149 hộ dân bị ảnh hưởng khi giải tỏa bởi dự án mở rộng quốc lộ 13 cho rằng mở đường là việc tốt, chấp thuận chủ trương. Song vẫn lo lắng không biết đền bù thế nào để có thể tính phương án cho cuộc sống tương lai.

“Mở rộng con đường thì tốt nhưng đó là chuyện Nhà nước, hiện bây giờ chỉ mong sao đường có cống thoát nước thôi. Nếu như nói mở đường 60m thì lấy hết nhà rồi, không còn bao nhiêu để cho phép xây dựng. Ví dụ còn nhiều cho phép chứ ít quá thì sao xây được.

Hy vọng mở đường chiều sâu nhà khoảng 15m và chiều rộng 12m thì nói chung xây được, nhưng không biết mở đường lấy vô bao nhiêu. Giờ chẳng hạn đền bù mở đường thì đợi đến bù mới có tiền mua đất, mua nhà chứ giờ thử nghĩ mua một nhà khoảng 50-60m2 thì cũng khoảng mấy tỉ rồi”, ông Hoàng nói.

Tương tự, ông Lã Văn Lợi (65 tuổi) một người làm việc hằng ngày trên con đường nay cho rằng phải tính toán mở rộng cho câu 20-30 năm sau. Ngày xưa 10 năm trước con đường này không đến nỗi nhưng giờ kẹt quá, nhiều người lao động mỗi chiều về vất vả ông cũng thấy xót xa thay: 

“Nhiều khi đô thị mình không theo kịp, mở gấp đôi thì cũng chỉ 10 năm lại kẹt, nếu gấp 3 thì có thể. Cách đây 10 năm đường này cũng vắng teo, vắng ngắt không đông, thậm chí bây giờ các hẻm nhỏ cũng nguy cơ kẹt xe. Rồi thêm các trường học 2 bên đường tan ra thì đường chật như nêm.

Con đường này bây giờ mở rộng này quá tuyệt vời, đúng ước nguyện người dân 2 bên đường  và những bà con ngoại thành. Ngày ngày người ta đi làm về khổ lắm nhất là hôm nào mưa và đường kẹt nữa thì thôi. Mình hết tuổi lao động, song thấy xót xa cho người ta mỗi chiều về vậy hoài thì con cái làm sao”.

Chiều tan tầm con đường luôn trong tình trạng ùn ứ, người dân ví cảnh tượng này như “cục máu đông” diễn ra mỗi ngày 3 lần.

Chiều tan tầm con đường luôn trong tình trạng ùn ứ, người dân ví cảnh tượng này như “cục máu đông” diễn ra mỗi ngày 3 lần.

Đã có rất nhiều giải pháp để giảm áp lực cho tuyến đường huyết mạch này trong nhiều năm qua. Cụ thể nhất là thành phố đã dời bến xe miền Đông ra ngoại thành. Tuy nhiên, phần lớn tuyến đường này kết nối mật thiết giữa TP.HCM và Bình Dương, khu vực này có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp.

Con đường mở rộng sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng với cửa ngõ q về hướng đông bắc giữa TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên theo tuyến quốc lộ 13 – quốc lộ 14.

Người dân mong mỏi dự án mở đường đằng sau đó là câu chuyện mua nhà ở Bình Dương giá rẻ và đi làm ở TP.HCM ở một hiện thực không xa, vì thực tế mua nhà tại TP.HCM quá xa tầm tay người dân. 

 

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sơn La: Xe khách lao xuống cống, lật ngang trên Quốc lộ 6, 4 người thiệt mạng

Sơn La: Xe khách lao xuống cống, lật ngang trên Quốc lộ 6, 4 người thiệt mạng

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết khoảng 4h15 ngày 17/1 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe khách trên Quốc lộ 6, khiến 4 người thiệt mạng.

Trích xuất camera buồng lái, xử lý nhiều xe khách vi phhạm

Trích xuất camera buồng lái, xử lý nhiều xe khách vi phhạm

Trích xuất hình ảnh từ camera buồng lái và thiết bị giám sát hành trình, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phát hiện và xử lý nhiều xe khách vi phạm luật giao thông.

Chấm điểm để quản trị nhẹ hơn

Chấm điểm để quản trị nhẹ hơn

Việc chấm điểm, xếp hạng công dân số không chỉ khuyến khích người dân dùng dịch vụ công trực tuyến, mà còn mở ra một cách thức mới để điều tiết xã hội: Nếu được thiết kế đúng thì điểm số có thể trở thành “đòn bẩy mềm”, giúp bộ máy hành chính vận hành nhẹ hơn, thông minh hơn.

Lấp “vùng trắng” pháp lý trong kiểm soát khí thải xe máy

Lấp “vùng trắng” pháp lý trong kiểm soát khí thải xe máy

Tiếp nối những ghi nhận về ý kiến của các chuyên gia, người dân về việc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và môi trường ban hành, có hiệu lực từ 30/6/2026.

Vì sao giới siêu giàu Trung Quốc âm thầm đưa máy bay riêng ra nước ngoài?

Vì sao giới siêu giàu Trung Quốc âm thầm đưa máy bay riêng ra nước ngoài?

Nhiều người siêu giàu Trung Quốc đang âm thầm đưa máy bay phản lực tư nhân ra nước ngoài nhằm né các quy định hàng không ngày càng siết chặt trong nước. Trong khi đó, không ít tỷ phú, giám đốc điều hành chuyển sang bay thương mại hoặc thuê máy bay, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Đóng BHXH cho tài xế công nghệ: Hợp lý để bảo vệ quyền lợi người lao động

Đóng BHXH cho tài xế công nghệ: Hợp lý để bảo vệ quyền lợi người lao động

Trong các hội nghị, hội thảo gần đây tại Hà Nội ,TP.HCM, các nhà quản lý và nhà nghiên cứu chính sách tiếp tục đề xuất bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội cho lực lượng trong thị trường lao động phi chính thức như giới tài xế công nghệ.

Khai thác bay đêm tại 6 sân bay dịp Tết Nguyên đán

Khai thác bay đêm tại 6 sân bay dịp Tết Nguyên đán

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, yêu cầu triển khai phương án khai thác chuyến bay ban đêm tại 6 cảng hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.