Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

TP.HCM: Các nhà chờ xe buýt xuống cấp đang trong quá trình khắc phục, sửa chữa

Nguyễn Sử: Thứ tư 28/05/2025, 06:12 (GMT+7)

Sau phản ánh của VOV Giao thông, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, trong quá trình khai thác, Trung tâm ghi nhận hiện có 170 trong số 554 bảng thông tin đang gặp sự cố và tạm ngừng hoạt động, không thể hiển thị thông tin cho hành khách.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ VOV Giao thông, Trung tâm đang triển khai khắc phục, sửa chữa các sự cố, cũng như đưa ra giải pháp để không tái diễn tình trạng này.

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Vương Bảo – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM để tìm hiểu thêm:

170 nhà chờ xe buýt đang được khắc phục, sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc chờ đón xe buýt

170 nhà chờ xe buýt đang được khắc phục, sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc chờ đón xe buýt

PV: Theo phản ánh của người dân cũng như các cơ quan báo chí về việc nhiều nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP.HCM bị hư hỏng, xuống cấp, đặc biệt là các bảng thông tin điện tử không hoạt động, ông có thể cho biết cụ thể thực trạng này như thế nào và nguyên nhân do đâu?

Ông Phạm Vương Bảo: Sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan truyền thông, báo chí, chúng tôi đã tiến hành rà soát ngay các nhà chờ xe buýt có bảng thông tin điện tử bị sự cố, không hoạt động. Chúng tôi đã đánh giá nguyên nhân và triển khai các biện pháp khắc phục. Một số nhà chờ gặp sự cố do các thiết bị điện tử đã sử dụng lâu ngày, có dấu hiệu hư hỏng nên đã được khắc phục, thay thế bằng thiết bị mới.

Một số nhà chờ khác bị mất cắp hệ thống cáp, dây điện và thiết bị lưu trữ điện, dẫn đến gián đoạn nguồn cấp cho bảng điện tử, khiến bảng không hoạt động.

Đối với nguyên nhân này, chúng tôi đã phối hợp với các công ty điện lực địa phương để đấu nối lại nguồn điện từ lưới điện nhằm khôi phục hoạt động. Đồng thời, để hạn chế tình trạng mất cắp, chúng tôi cũng triển khai một số giải pháp kỹ thuật.

Chúng tôi đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để điều tra, xử lý các đối tượng trộm cắp thiết bị tại các nhà chờ xe buýt.

PV: Như vậy, trong quá trình triển khai thi công, sửa chữa, khắc phục các sự cố trên, chúng ta gặp phải những khó khăn nào, đặc biệt là liên quan đến nguồn điện cung cấp cho các thiết bị? Và chúng ta đã có những giải pháp ra sao để xử lý vấn đề này?

Ông Phạm Vương Bảo: Đúng là hiện nay, một số hạ tầng kỹ thuật tại một số khu vực vẫn chưa đảm bảo điều kiện để đấu nối điện lưới cho các nhà chờ xe buýt, vì vậy chúng tôi đã đưa ra giải pháp sử dụng điện năng lượng mặt trời.

Ông Phạm Vương Bảo – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thông tin về việc các nhà chờ xe buýt

Ông Phạm Vương Bảo – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM thông tin về việc các nhà chờ xe buýt

Tuy nhiên, việc sử dụng điện năng lượng mặt trời cũng có những hạn chế, phụ thuộc vào mùa và điều kiện khí hậu, nên lượng điện tạo ra đôi khi không đủ để đáp ứng cho các thiết bị tại các nhà chờ xe buýt.

Chúng tôi đã làm việc với các công ty điện lực địa phương để đề nghị hỗ trợ giải pháp đấu nối hệ thống điện lưới đến các nhà chờ, nhằm đảm bảo hệ thống chiếu sáng, vận hành các thiết bị điện tử và cung cấp các tiện ích cho hành khách được ổn định, hiệu quả hơn. Các thủ tục liên quan đến việc đấu nối điện lưới hiện nay đang được các đơn vị điện lực địa phương hỗ trợ rất tích cực.

Trường hợp cần phải đào đường để đấu nối điện lưới, chúng tôi sẽ báo cáo Sở Xây dựng để xin phép thực hiện thi công, đảm bảo hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương khắc phục các bảng thông tin điện tử đang tạm ngưng hoạt động để sớm khôi phục nhằm phục vụ người dân tốt hơn khi sử dụng xe buýt.

Các đơn vị khẩn trương khắc phục sữa chữa các bảng thing tin nhà cho xe buýt bị hư hỏng

PV: Để tránh tình trạng các nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng, vẽ bậy gây mất mỹ quan đô thị, cũng như bị kẻ gian lấy cắp các thiết bị như đã xảy ra trong thời gian vừa qua, Trung tâm sẽ có những giải pháp gì trong thời gian tới?

Ông Phạm Vương Bảo: Ở góc độ đơn vị quản lý, chúng tôi sẽ tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các bất cập, lỗi trong kết cấu hạ tầng để đưa ra các biện pháp khắc phục phù hợp.

Đồng thời, chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm tình trạng lấy cắp thiết bị, chiếm dụng nhà chờ xe buýt, xả rác, vẽ bậy... gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như hoạt động của hệ thống xe buýt thành phố.

Bảng thông tin điện tử tại nhà chờ xe buýt sau khi được khắc phục, sửa chữa.

PV: Như vậy, khi phát hiện nhà chờ xe buýt bị chiếm dựng hay bị kẻ gian lấy cắp thiết bị chúng ta sẽ xử lý như thế nào?

Ông Phạm Vương Bảo: Khi phát hiện các trường hợp lấn chiếm, chiếm dụng nhà chờ hoặc xả rác tại các nhà chờ xe buýt, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương, cụ thể là các phường nơi có nhà chờ bị chiếm dụng. Lực lượng chức năng của phường có đầy đủ thẩm quyền, chức năng và nhiệm vụ để xử lý các vi phạm này.

Đối với một cơ quan sự nghiệp như chúng tôi, thì không có đủ chức năng xử lý trực tiếp. Việc phối hợp với lực lượng chức năng đã được chúng tôi triển khai nhiều lần và khi phối hợp ra quân thì cơ bản tình trạng vi phạm được xử lý.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rút đi, tình trạng lấn chiếm, mất vệ sinh tại các điểm dừng xe buýt lại tái diễn. Do đó, chúng tôi rất mong muốn có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa từ chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cũng như giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm tại các điểm dừng xe buýt trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đối với một số trường hợp đã xảy ra trong thời gian qua.

PV : Vâng, xin cảm ơn ông.

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn