Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

TP.HCM: 168 đơn vị hành chính mới đã sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Nguyễn Sử: Thứ hai 30/06/2025, 18:51 (GMT+7)

TP.HCM đã sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp kể từ ngày mai (1/7).

Với việc hoàn tất sắp xếp 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đơn vị đặc khu, thành phố đã kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất tại các phường, xã, sẵn sàng đi vào hoạt động theo mô hình mới. 

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Quận 11 đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bắt đầu từ ngày mai (1/7). Toàn bộ hệ thống chính trị từ quận đến 16 phường trực thuộc đã được kiện toàn về tổ chức bộ máy, nhân sự và cơ sở vật chất. Các cán bộ, công chức đã được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn chuyển đổi.

Với tinh thần chủ động, kỷ cương và quyết tâm đổi mới, Quận 11 kỳ vọng mô hình chính quyền hai cấp sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bà Hoàng Thị Minh Hằng, Chuyên viên Phòng Chứng nhận và Hộ tịch, Quận 11, TP.HCM, chia sẻ: "Hiện tại, chúng tôi cũng có một chút hồi hộp. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tâm thế kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn".

Ông Nguyễn Trần Bình, Chủ tịch UBND Quận 11, TP.HCM, cho biết, đến nay, các đơn vị trên địa bàn Quận 11 đã sẵn sàng cho hành trình mới phía trước. Bắt đầu từ ngày mai (1/7), quận sẽ chính thức vận hành theo đơn vị hành chính mới.

"Hiện nay, tâm thế và khí thế của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp quận và phường đều rất háo hức, hăng say, sẵn sàng vận hành đơn vị hành chính mới. Chúng tôi cũng đã tập trung triển khai sớm công tác tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức của quận và phường".

Trụ sở UBND Phường Vũng Tàu, TP.HCM

Trụ sở UBND Phường Vũng Tàu, TP.HCM

Để bảo đảm quyền lợi cho người dân và tổ chức, các đơn vị hành chính hiện tại vẫn tiếp tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính như bình thường cho đến hết ngày hôm nay (30/6). Việc này nhằm tránh gây gián đoạn trong quá trình giải quyết công việc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trước thời điểm chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp từ ngày mai (1/7).

Bà Nguyễn Thị Kiều Doan, Chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Quận 11, TP.HCM, cho biết: "Hiện tại, bộ phận của chúng tôi vẫn tiếp tục giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính như bình thường để phục vụ người dân và các tổ chức. Đồng thời, chúng tôi cũng đang sắp xếp hồ sơ để bàn giao cho đơn vị mới. Với tâm thế được cơ quan nhà nước chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và hạ tầng, chúng tôi đã sẵn sàng bước vào mô hình mới từ ngày 1/7".

Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, Quận 11 sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới với sự hình thành của 4 phường: Bình Thới, Hòa Bình, Minh Phụng và Phú Thọ. Mỗi cái tên là một phần ký ức, một phần bản sắc, đồng thời mở ra kỳ vọng về một chính quyền đô thị hiện đại, gần dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Anh Nguyễn Văn Tâm – người dân sinh sống trên địa bàn Quận 11 – chia sẻ: "Tôi cũng kỳ vọng rất lớn, sự thay đổi này tạo ra một đột phá rất lớn trong việc quản lý hành chính cũng như là vận hành các thủ tục hành chính trong tương lai. Nó sẽ tạo ra rất nhiều thuận lợi cho người dân. Rất mong khi mà chính quyền hai cấp đi vào hoạt động thì bộ máy mới sẽ hoạt động một cách rất trơn tru và những người làm trong cơ quan hành chính nhà nước cũng phải nâng cao hơn nữa năng lực cá nhân cũng như là tổ chức để thích ứng với sự thay đổi rất là lớn về mặt chính quyền. Người dân thì hoàn toàn tin tưởng và đặt rất là nhiều kỳ vọng trong sự thay đổi lần này".

Tại địa bàn Quận Bình Thạnh, các phường cũng đã hoàn tất công tác đổi tên bảng hiệu theo đơn vị hành chính mới. Điển hình như bảng tên UBND Phường 13, Quận Bình Thạnh đã được đổi thành UBND Phường Bình Lợi Trung, trên cơ sở sáp nhập các Phường 5, 11 và 13. Người dân địa phương rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào mô hình chính quyền hai cấp sẽ được vận hành từ ngày mai (1/7).

Bà Lê Thị Hương, người dân Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, chia sẻ: "Bản thân tôi thấy cũng hài lòng. Thứ nhất là giảm bớt thời gian cho người dân, thứ hai là giảm bớt các thủ tục dịch vụ để việc đi lại thuận tiện hơn. Đó là điều mà tôi rất mong muốn".

Ngoài việc tu bổ cơ sở vật chất, đường truyền và trung tâm hành chính công, các phường, xã trên địa bàn TP.HCM mới cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tăng cường nhận diện đối với người dân. 

Ông Lê Hoàng Linh Phương, Bí thư Đảng ủy Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết: "Chúng tôi đã thành lập trang fanpage, đồng thời treo cờ phướn, băng rôn trên các tuyến đường để tuyên truyền đến người dân, các khu phố, cấp ủy, chi bộ..."

Những bước chuẩn bị cuối cùng

Còn tại tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hai địa phương sáp nhập với TP.HCM, không khí làm việc trong ngày 30/6 diễn ra hết sức khẩn trương. Tại các phường như Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa..., cán bộ đang tập trung rà soát hồ sơ hành chính, bàn giao trang thiết bị, đồng thời thay mới bảng tên trụ sở theo địa giới đơn vị hành chính mới. Công tác điều chuyển, bố trí lại nhân sự tại các phường sáp nhập cũng đã được chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

Chiều 30/6 mọi hoạt động tại bộ phận một cửa UBND phường Nguyễn An Ninh vẫn diễn ra bình thường, thông suốt. (Ảnh: VOV)

Chiều 30/6 mọi hoạt động tại bộ phận một cửa UBND phường Nguyễn An Ninh vẫn diễn ra bình thường, thông suốt. (Ảnh: VOV)

Ông Đặng Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết: "Về việc thực hiện mô hình chính quyền hai cấp tại UBND TP. Bà Rịa, địa phương được chia thành 3 phường, trong đó Phường Bà Rịa đã triển khai các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất. Đến thời điểm này, các điều kiện cơ sở vật chất cơ bản đã đáp ứng yêu cầu về nhân sự sau khi sáp nhập các phường, xã cũ để hình thành Phường Bà Rịa mới".

Thứ hai, về trang thiết bị, các ngành chức năng của thành phố đã tiến hành đánh giá, tổng hợp, sắp xếp và bố trí phục vụ cho hoạt động của chính quyền hành chính công, cũng như bảo đảm điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức được phân công theo nhiệm vụ từ ngày 1/7.

Việc chỉnh trang các trụ sở phường, xã mới là một phần trong công tác chuẩn bị cho sự ra đời của TP.HCM mới, được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương vào TP.HCM hiện hữu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ: Thành phố đang bước vào giai đoạn cải cách hành chính sâu rộng. Trong đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp là một chủ trương lớn, là cuộc cách mạng có ý nghĩa chiến lược nhằm bảo đảm cho quá trình chuyển đổi theo mô hình chính quyền hai cấp đạt hiệu quả.

"Tổ chức vận hành bộ máy chính quyền tại các phường mới từ ngày 1/7/2025 phải được thực hiện một cách thông suốt, liên tục, hiệu quả, nhanh chóng và ổn định. Việc triển khai hoạt động cần được tổ chức với tinh thần chủ động, kỷ cương, hiện đại".

Công tác quản lý đòi hỏi phải chuyên nghiệp hơn, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao năng lực phục vụ, từ đó thể hiện rõ lợi ích mà người dân được thụ hưởng. Sau khi sắp xếp, từng cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để đảm đương khối lượng công việc lớn được giao; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ trong phục vụ nhân dân.

Chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy là một thách thức không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để đổi mới mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, thích ứng nhanh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tâm thế sẵn sàng, đội ngũ cán bộ các phường, xã mới, cùng với các đơn vị khác trên địa bàn TP.HCM, đã sẵn sàng cho một bước chuyển mình đầy khát vọng khi chính quyền địa phương chính thức vận hành theo mô hình hai cấp./.

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.