Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Thuốc giảm cân thần tốc, cẩn thận tiền mất tật mang

Trọng Nhân - Huy Phong : Thứ sáu 03/02/2023, 07:00 (GMT+7)

Tăng cân, sợ béo phì là nỗi ám ảnh trong tâm lý của không ít người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ. Vấn đề giảm cân lại càng nóng hơn bao giờ hết sau mỗi kỳ nghĩ Tết Nguyên Đán.

Có người chọn cách giảm cân khoa học theo chỉ định của bác sĩ, có người vì muốn gỉam cân nhanh chóng nên đã sử dụng loại thuốc không rõ nguồn gốc, không theo liều lượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ tại Tp. Thủ Đức (TP.HCM) thấy cân nặng của mình tăng vọt, Vì tính chất công việc khá bận rộn nên chị Hồng đã tìm hiểu phương pháp giảm cân bằng thuốc. Sau khi lướt quanh thị trường internet với từ khoá thuốc giảm cân, chị cảm thấy hoang mang bởi nhiều loại thuốc đa dạng, giá thành khác nhau và không biết phải chọn loại nào phù hợp, an toàn sức khoẻ.

“Vì công việc bận nên chị không có thời gian để vận động nhiều, nên tính tìm thuốc gỉam cân mua uống thử cho tiện. Nhưng khi tìm trên mạng thì nhiều loại thuốc rồi nhiều giá khác nhau quá. Mỗi loại thuốc giảm cân thì chị đều coi người bán giới thiệu, thấy thuốc nào cũng tốt. Rồi cũng có bạn bè chị nói uống thuốc giảm cân thì không tốt, giờ chị cũng thấy lo sợ tiền mất tật mang”, chị Hồng nói.

Còn đối với chị Lê Thị Ánh Hoa, sinh sống tại quận Bình Tân, TPHCM khi nhắc đến qúa trình giảm cân vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trong một lần tăng cân vì muốn giảm cân nhanh chóng, chị Hoa đã tìm mua và uống loại thuốc giảm cân “thần tốc” tuy nhiên đã không kiểm tra kỹ thông tin khiến sau đó đã ảnh hưởng sức khoẻ:

“Trước mình có mua thuốc giảm cân và trà giảm cân trên mạng vì thấy nhiều người giới thiệu sử dụng hiệu quả. Thời gian sử dụng thuốc và uống trà giảm cân thì mình giảm được hơn 4kg. Được một thời gian thì mình bị tuột huyết áp, thường xuyên khát nước, mất ngủ, chán ăn. Thấy sợ quá nên mình ngưng một thời gian thì bị tăng cân trở lại và còn hơn lúc trước nữa.”

Loại cà phê giảm cân khiến bệnh nhân nhập Bệnh viện Bạch Mai hồi đầu năm 2022, được Viện Pháp y giám định có chứa chất độc sibutramine bị cấm dùng. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai cung cấp

Loại cà phê giảm cân khiến bệnh nhân nhập Bệnh viện Bạch Mai hồi đầu năm 2022, được Viện Pháp y giám định có chứa chất độc sibutramine bị cấm dùng. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai cung cấp

Theo Bác sĩ CK II Đỗ Thị Ngọc Diệp – Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, việc tự ý sử dụng các thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân không rõ nguồn gốc, không có sự hướng dẫn từ dược sĩ, bác sĩ chuyên khoa sẽ khiến dẫn đến những hậu quả khó lường, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng:

“Có nhiều thông tin đã được đưa ra về việc uống các loại thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc xuất xứ dẫn đến tình trạng nguy hiểm tới sức khoẻ đó là suy gan, suy thận. Đây là 2 cơ quan chuyển hoá chính của cơ thể. Dẫn đến tình trạng viêm, tổn thương, xuất huyết đường tiêu hoá, thậm chí gây rối loạn tim mạch và đã có trường hợp đột quỵ tim, đột quỵ não và có trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.”

Để giảm cân một cách hiệu quả an toàn, Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp cho rằng yếu tố quan trọng nhất là một lối sống lành mạnh, kết hợp vận động thể thao và chế độ ăn uống hợp lý:

“Nếu để giảm cân chúng ta phải biết rằng điểm đầu tiên là chúng ta phải điều chỉnh lại chế độ ăn với quy tắc giảm thiểu mức năng lượng ăn vào thấp hơn mức năng lượng tiêu hao. Yêu tố thứ hai không thể thiếu được đó chính là phải tăng cường tập luyện vận động thể lực, thể dục thể thao.

Thứ ba, phải loại bỏ những yêu tố không thuận lợi trong lối sống ví dụ như thức khuya, kiểm soát stress, hạn chế bia rượu, thuốc lá…những yếu tố này sẽ làm cho quá trình giảm cân của chúng ta bị ảnh hưởng”.

Người dân khi muốn giảm cân cần lưu ý thực hiện theo những biện pháp khoa học, quan trọng hơn hết là làm theo chỉ định từ các bác sĩ có chuyên khoa để tránh rơi vào hoàn cảnh tiền mất tật mang.

 

Trọng Nhân - Huy Phong /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.