Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Thủ tướng khảo sát nhiều công trình giao thông trọng điểm ở Bình Dương

Nhất Hoàng: Thứ bảy 03/12/2022, 12:51 (GMT+7)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát nhiều công trình giao thông trọng điểm như tuyến vành đai 3,4, tuyến cao tốc, tuyến Metro Suối Tiên – thành phố mới Bình Dương - Bàu Bàng….

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát tại các công trình giao thông ở Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát tại các công trình giao thông ở Bình Dương.

Sáng nay (3/12) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Bình Dương và trực tiếp đi khảo sát thực tế tại các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng trên địa bàn tỉnh.

Tại cầu Khánh Vân (thị xã Tân Uyên), Thủ tướng đã nghe tỉnh Bình Dương báo cáo về tiến độ chuẩn bị triển khai xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Đây là dự án cao tốc đầu tiên kết nối 3 địa phương là TP.HCM, Bình Dương và Bình Phước dài khoảng 68,7km, bắt đầu từ nút giao Gò Dưa (trên đường Vành đai 2 TP.HCM), điểm cuối giao với quốc lộ 14 (tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Hiện Chính phủ giao cho UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền với dự án cao tốc này.

Thủ tướng cũng nghe lãnh đạo Bình Dương báo cáo về các công trình giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và các khu công nghiệp lớn khác như: tuyến đường sắt Bàu Bàng - Thị Vải - Cái Mép, quy hoạch tuyến metro Suối Tiên - thành phố mới Bình Dương - Bàu Bàng; dự án vành đai 3, 4 qua địa bàn Bình Dương; đường Hồ Chí Minh, đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng và khu công nghiệp Bàu Bàng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh báo cáo về quy hoạch và tiến độ chuẩn bị triển khai xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh báo cáo về quy hoạch và tiến độ chuẩn bị triển khai xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Sau khi khảo sát các dự án trọng điểm, Thủ tướng sẽ làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương và dự kiến tham dự "Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia" (Techfest Việt Nam), do UBND tỉnh PV Bình Dương phối hợp cùng Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức. Chương trình đang diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.