Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ từ năm 2026

Như Ngọc: Thứ sáu 26/12/2025, 12:09 (GMT+7)

Loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc cùng với việc phát triển nhà ở có giá phù hợp, được kỳ vọng góp phần tạo chuyển biến tích cực cho thị trường bất động sản 2026.

Ảnh minh họa: Zing

Ảnh minh họa: Zing

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, cả nước hiện có 3.297 dự án bất động sản với quy mô khoảng 5,9 triệu căn hộ, bao gồm cả nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Đây là con số rất lớn nếu xét về tổng thể thị trường.

Với hàng loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc cùng với việc phát triển nhà ở có giá phù hợp, được kỳ vọng góp phần tạo chuyển biến tích cực cho thị trường, đồng thời tăng nguồn cung nhà ở giá rẻ trong năm 2026. 

Và bên cạnh nhiều hình thức đầu tư, thì số lượng tiền gửi ngân hàng của người dân vẫn đang gia tăng. Cụ thể, sau thời gian dài duy trì ở mức thấp kỷ lục, thị trường tài chính những ngày cuối năm đang chứng kiến một cuộc đua lãi suất khốc liệt.

Ảnh minh họa: CafeF

Ảnh minh họa: CafeF

Không chỉ các ngân hàng tư nhân, ngay cả nhóm 'Big 4' cũng nhập cuộc, khiến dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư bắt đầu có sự dịch chuyển mạnh mẽ.

Việc các ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất không chỉ để đáp ứng nhu cầu chi trả cuối năm mà còn là bước đệm cho năm 2026. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%, nhu cầu tín dụng dự kiến sẽ bùng nổ ở mức 24%.

Cũng nhắc tới ngành ngân hàng, theo thống kê, các cơ quan chức năng đã phát hiện gần 600.000 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo. Hệ thống giám sát của NHNN đã phát hiện gần 600.000 tài khoản ví và tài khoản NH có dấu hiệu lừa đảo trong năm qua.

Được biết hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo hơn 2,26 triệu lượt khách hàng, trong đó trên 700.000 lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng hơn 2.780 tỷ đồng.

Chuyển sang một thống kê đáng chú ý: Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam hiện có 74.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với hơn 1,2 triệu lao động.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực vẫn là bài toán nan giải. Sự gia tăng về số lượng chưa đồng nghĩa với việc bài toán nhân lực đã được giải quyết.

Dù được xem là ngành có mức thu nhập tương đối cao, công nghệ thông tin vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, đặc biệt ở các mảng phần mềm, dữ liệu và AI. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thị trường chứng khoán

Sắc đỏ vẫn đang áp đảo trong rổ VN30 khi hầu hết các mã đều ghi nhận giảm. Trong đó, các mã cổ phiếu như VIC, VHM, MWG và VRE đang tác động tiêu cực đến VN30-Index khi lần lượt lấy đi 10.38 điểm, 6.9 điểm, 3.98 điểm và 3.18 điểm từ chỉ số chung. Trái lại, chỉ còn HPG, SAB và GVR là ba cổ phiếu trụ cột giúp VN30 níu giữ lại hơn 4.7 điểm.

Sắc đỏ bao trùm ở hầu hết các nhóm ngành. Trong đó, ngành bất động sản tiếp tục gặp nhiều “sóng gió” khi nhóm cổ phiếu Vingroup như VHM, VIC và VRE tiếp tục dư bán sàn lên đến hàng triệu đơn vị và đa phần các mã cổ phiếu còn lại cũng ghi nhận sắc đỏ.

Cụ thể, IDC giảm 1.63%, CEO giảm 1.79%, PDR giảm 2.56% và DXG giảm 1.99%...Mặt khác, chỉ có một vài mã đang có sự hồi phục như VC3 tăng 0.37%, SGR tăng 6.71%, PVL tăng 12.12% nhưng mức tác động không đáng kể.

Ngoài ra, nhóm tài chính cũng ghi nhận giảm trên diện rộng với một số mã cổ phiếu đang chịu áp lực bán mạnh như SHB giảm 1.82%, VIX giảm 2.17%, HDB giảm 1.63%, VPB giảm 2.78%…

Riêng nhóm năng lượng lại có diễn biến khá lạc quan khi các cổ phiếu ngành dầu khí duy trì mức tăng khá tốt BSR tăng 0.31%, PVS tăng 1.23%, PVD tăng 0.94%...

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm 52 điểm, xuống còn 1.690 điểm./.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ô tô đè vạch vàng liền nét, chưa lấn làn: Có bị phạt?

Ô tô đè vạch vàng liền nét, chưa lấn làn: Có bị phạt?

Thính giả Hoàng Nam (Hà Nội) hỏi: "Mới đây khi đang lái ô tô trên đường hai chiều, do không quan sát kỹ tôi vô tình để bánh xe đè trúng vạch kẻ màu vàng liền nét ở giữa đường. Xin hỏi trường hợp xe ô tô chỉ mới đè lên vạch chứ chưa lấn hẳn sang làn ngược chiều thì có bị phạt không?"

Xe khách tông container trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, hơn 20 người nhập viện

Xe khách tông container trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, hơn 20 người nhập viện

Khoảng 11h ngày 16/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn qua Nghệ An, khiến hơn 20 người trên xe khách phải nhập viện cấp cứu.

Thu hồi giấy phép kinh doanh để ngăn xe hợp đồng trá hình

Thu hồi giấy phép kinh doanh để ngăn xe hợp đồng trá hình

Trước tình trạng doanh nghiệp đăng ký chạy tuyến cố định, nhưng mang xe ra chạy hợp đồng trá hình, gây cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nghị định 218/2026 của Chính phủ đã đề xuất biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh, khác hẳn hình thức thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm như trươc đây.

Cầu Hoài Thượng đang gặp vướng mắc gì?

Cầu Hoài Thượng đang gặp vướng mắc gì?

Dự án cầu Hoài Thượng là một trong những cầu vượt sông lớn và phục vụ tuyến đường đi kết nối giữa sân bay Gia Bình và các khu vực Hà Nội, là mắt xích quan trọng kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4 - công trình hạ tầng chiến lược của Vùng Thủ đô.

Thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng: Có tiết kiệm và tránh được phiền hà?

Thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng: Có tiết kiệm và tránh được phiền hà?

Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính: Sẽ thông báo hành vi vi phạm giao thông cho người vi phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, nếu người vi phạm công nhận lỗi, họ có thể nộp phạt ngay trên các ứng dụng có tài khoản điện tử.

Đề xuất quy chuẩn về trụ sạc, trạm sạc xe điện

Đề xuất quy chuẩn về trụ sạc, trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đang dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.

Từ Dinh Độc Lập, “trở về” thời khắc lịch sử 2/9/1945

Từ Dinh Độc Lập, “trở về” thời khắc lịch sử 2/9/1945

Từ ngày 19-21/8/2026, tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), công chúng sẽ có cơ hội “trở về” Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.