Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Tăng cường lập lại trật tự đô thị ngoại thành

Thuỳ Dương: Thứ bảy 31/01/2026, 10:13 (GMT+7)

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều xã ngoại thành Hà Nội đang đứng trước những thách thức mới trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực về hạ tầng và đời sống, tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại một số khu vực vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan nông thôn mới.

Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó lấy tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận của người dân làm yếu tố then chốt, từng bước lập lại trật tự đô thị theo hướng bền vững và nhân văn.

Chấn chỉnh trật tự đô thị ở ven đô

Thời gian qua, công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông không chỉ được triển khai quyết liệt tại khu vực nội đô, mà còn được các địa phương ngoại thành Hà Nội chú trọng thực hiện. Đây được xem là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh các xã ven đô ngày càng phát triển, mật độ dân cư tăng, nhu cầu giao thương, buôn bán của người dân ngày càng lớn.

Tại nhiều xã ngoại thành, hoạt động buôn bán nhỏ lẻ mang tính tự phát hình thành từ lâu đời, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân địa phương. Tuy nhiên, khi không được sắp xếp hợp lý, việc bày bán hàng hóa ra lòng, lề đường, dựng biển quảng cáo, che chắn lấn chiếm không gian giao thông đã gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Chợ tạm đầu ngõ, tiện dừng, tiện mua và thành thói quen của nhiều gia đình Hà Nội (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Chợ tạm đầu ngõ, tiện dừng, tiện mua và thành thói quen của nhiều gia đình Hà Nội (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Một trong những điểm nóng từng ghi nhận tình trạng này là khu vực chợ tự phát Phòng Không, thôn Ngọc Nhị. Vào những thời điểm đông người, hàng hóa, sạp hàng được bày bán tràn ra lòng đường, khiến mặt đường bị thu hẹp, các phương tiện di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Thiếu tá Trương Mạnh Toàn, Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Bất Bạt nhận định:

“Các địa bàn do mới sáp nhập, dân phần đông ngành nghề chính là lao động, chăn nuôi trồng trọt, vì vậy khu chợ cũng chỉ để buôn bán nông sản do bà con nông dân làm ra, để tiêu thụ quanh khu vực này.”

Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát trật tự, Công an xã Bất Bạt đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chấn chỉnh trật tự đô thị phù hợp với điều kiện thực tế của xã ngoại thành. Thay vì chỉ tập trung xử lý vi phạm, kế hoạch được triển khai theo hướng kết hợp giữa quản lý, nhắc nhở và tuyên truyền, vận động, lấy sự tự giác của người dân làm nền tảng.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm, Công an xã Bất Bạt đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ những nguy cơ mất an toàn giao thông, hậu quả có thể xảy ra khi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm chung của mỗi người dân trong việc giữ gìn trật tự công cộng, xây dựng nếp sống văn minh.

Anh Nguyễn Văn Định, thường trú tại thông Ngọc Nhị, xã Bất Bạt cho hay:

“Tham gia là giải toả được an ninh và lòng lề đường. Cũng mong chính sách của Nhà nước và Chính phủ tạo điều kiện xây dựng một khu chợ cho bà con buôn bán. Cái chợ cóc này cũng gây cản trở giao thông, gây nguy hiểm, cũng vì trong khu vực này chưa có nơi quy mô.”

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, LLCN phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ảnh minh hoạ

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, LLCN phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ảnh minh hoạ

Thông qua các buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, chợ tạm, cũng như qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nhiều hộ kinh doanh đã hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc chấp hành quy định về trật tự đô thị. Không ít người dân đã chủ động thu gọn hàng hóa, sắp xếp lại khu vực buôn bán, không bày bán ra lòng đường như trước.

Khi người dân cùng vào cuộc

Thực tế ghi nhận cho thấy, khi có sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng và sự hưởng ứng tích cực từ người dân, tình trạng lấn chiếm lòng đường tại khu vực chợ tự phát Phòng Không đã giảm đáng kể. Lòng đường thông thoáng hơn, việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Đáng chú ý, nhiều người dân địa phương không chỉ chấp hành mà còn tích cực nhắc nhở, vận động các hộ xung quanh cùng thực hiện. Sự thay đổi từ nhận thức đến hành động này được xem là yếu tố quan trọng giúp công tác lập lại trật tự đô thị không mang tính phong trào, mà từng bước đi vào nền nếp, ổn định lâu dài. Chị Phan Thị Sinh, tiểu thương tại thôn Ngọc Nhị cho hay:

“Chúng em mong muốn là Nhà nước quan tâm hơn nữa, phổ biến pháp luật đầy đủ cho chúng em để chúng em nắm rõ, để chúng em làm đúng.”

Việc lập lại trật tự đô thị tại các xã ngoại thành cũng góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Khi không gian giao thông được đảm bảo, môi trường sống gọn gàng, an toàn, đời sống người dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.

Việc lập lại trật tự đô thị tại các xã ngoại thành cũng góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh minh hoạ

Việc lập lại trật tự đô thị tại các xã ngoại thành cũng góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh minh hoạ

Các địa phương xác định, trong thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, tránh tình trạng “làm mạnh rồi lại buông lỏng”. Song song với đó, chính quyền cơ sở sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân, từng bước nghiên cứu, sắp xếp các khu vực buôn bán phù hợp, hài hòa giữa nhu cầu mưu sinh và yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị.

Lập lại trật tự đô thị ở các xã ngoại thành không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương, mà còn cần sự chung tay, đồng thuận của mỗi người dân. Khi ý thức tự giác được nâng cao, trật tự đô thị sẽ được giữ vững một cách bền vững, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới ngày càng văn minh, an toàn và đáng sống hơn.

Thuỳ Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn