Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Podcast

Sốt xuất huyết, xin chớ xem thường

Ngọc Hương: Thứ tư 10/08/2022, 14:39 (GMT+7)

Mùa mưa năm nay, dịch bệnh sốt xuất huyết được nhắc đến thường xuyên với những cảnh báo nguy hiểm về khả năng bùng phát trên diện rộng cũng như tác động nghiệm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Đáng lo ngại, tại nhiều địa phương ĐBSCL, số ca mắc đã tăng cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ.

Ngụ xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Chị Huỳnh Thị Cẩm Nhung và gia đình vừa trải qua khoảng thời gian ăn ngủ không yên khi 2 con nhỏ đều mắc bệnh sốt xuất huyết. Khi phát hiện con sốt, ho chị đã nhanh chóng mua thuốc cho con uống nhưng không giảm.

Đến khi đưa con vào bệnh viện, bác sỹ cho biết con chị mắc bệnh sốt xuất huyết và đang chuyển nặng.

Chị Nhung nhớ lại: Bé lớn nhà mình bị sốt xuất huyết bé sốt và ói. Con bé này là sốt bình thường thôi, nên không biết sốt xuất huyết đến ngày thứ 5 mới biết. Vào đây bác sỹ thử rồi mới biết sốt xuất huyết. 

Nhờ điều trị kịp thời nên các con chị nay đã được an toàn xuất viện về nhà và sức khỏe đang dần hồi phục.

Đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết được ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long thống kê. Tính đến đầu tháng 8/2022, tỉnh này đã ghi nhận trên 1.400 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có gần 40 ca bệnh nặng và 2 trường hợp tử vong.

So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc cao gấp 4 lần và tăng 2 trường hợp tử vong. Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố chu kỳ của dịch bệnh thì mùa hè thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy phát triển; trong khi ý thức và thói quen vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Để nâng cao ý thức người dân, những ngày qua, ngành y tế tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát tờ rơi tại khu vực xuất hiện ổ dịch; phun thuốc tiêu độc sát trùng, diệt muỗi và lăng quăng tại các khu dân cư. Bên cạnh đó, công tác điều trị cũng được ngành y tế triển khai quyết liệt.

Nếu không điều trị kịp thời, rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của trẻ mắc sốt xuất huyết (ảnh minh họa: vinmec)

Nếu không điều trị kịp thời, rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của trẻ mắc sốt xuất huyết (ảnh minh họa: vinmec)

Bác sỹ Trần Thanh Tuấ n - Phó giám đốc Trung tâm y tế thị xã Bình Minh, cho biết: Phát hiện sớm đối với những trường hợp phát hiện sớm bây giờ bất cứ trẻ nào có dấu hiệu sốt đặc biệt là sốt nổi những nốt sần da có thể đưa vào cơ sở y tế để chuẩn đoán đó là bệnh sốt xuất huyết hay không phải bệnh sốt xuất huyết.

Là một trong những tỉnh có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm trước, tăng khoảng 170 ca, Hậu Giang cũng đang có nhiều nỗ lực để bảo vệ sức khỏe người dân. Các trường hợp mắc bệnh chủ yếu là trẻ dưới 15 tuổi, chiếm tỷ lệ trên 70%; tập trung nhiều nhất ở huyện Phụng Hiệp. Theo ông Nguyễn Văn Út- Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang, bệnh sốt xuất huyết đang vào mùa, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, người dân cần trang bị kiến thức để sớm nhận biết dấu hiệu để kịp thời điều trị.

Theo báo cáo về công tác phòng chống dịch trong 7 tháng đầu năm 2022 của Bộ Y tế vừa công bố, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 136.075 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 45 trường hợp tử vong. Đặc điểm của sốt xuất huyết là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch bệnh diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, số mắc và tử vong do sốt xuất huyết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái: So với cùng kỳ năm 2021 số mắc sốt xuất huyết đã tăng 184,3%, tử vong tăng 30 trường hợp, chủ yếu tại khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.

Số mắc dự kiến tiếp tục tăng vì thời gian tới là cao điểm của mùa mưa. Công tác diệt loăng quăng bọ gậy tại nhiều địa phương chưa được đẩy mạnh. Người dân còn lơ là.

Người dân không nên lơ là với căn bệnh nguy hiểm này

Người dân không nên lơ là với căn bệnh nguy hiểm này

Theo sát tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng tăng cường triển khai các giải pháp để người dân nhận thức được sự nguy hiểm và bảo vệ chính mình. Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, người dân hoàn toàn có thể áp dụng những cách làm dân gian quen thuộc để diệt muỗi, lăng quăng, hạn chế khả sinh sôi của tác nhân gây bệnh:

Hiện nay, cùng với diễn biến phức tạp của COVID-19; số lượng gia tăng các ca mắc tay, chân, miệng và khả năng xâm nhập của bệnh Đậu mùa khỉ thì sốt xuất huyết cũng lo mối đe dọa nghiêm trọng cho cộng đồng mà chúng ta không được phép lơ là. Mỗi cá nhân cần ý trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để chung tay phòng bệnh, không để dịch chồng dịch.

Chớ xem thường

Không còn là lời cảnh báo, thời điểm này, sốt xuất huyết không chỉ ảnh hưởng sức khỏe trẻ nhỏ mà còn đe dọa tính mạng người trưởng thành nếu không được trang bị đủ kiến thức về dịch bệnh này. Gần đây nhất là vụ việc thương tâm ở Đồng Nai, sốt xuất huyết đã cướp đi tính mạng của một cô gái ở tuổi 25.

Do không biết bị sốt xuất huyết, cứ nghĩ bản thân bị cảm cúm bình thường  nên cô gái 25 tuổi ở Trảng Bom, Đồng Nai đã tự mua thuốc uống. Ba ngày sau, triệu chứng sốt giảm nhưng người bệnh bị đau lưng, mệt nhiều, có biểu hiện khó thở, tím tái. Nhận thấy trạng thái sức khỏe bất thường, người nhà đã đưa bệnh nhân đến viện cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Theo các chuyên gia Y tế, sốt xuất huyết thường diễn tiến qua ba giai đoạn, trung bình 7 ngày, trong đó giai đoạn hết sốt từ ngày 3 đến ngày 6. Đây là thời điểm nguy hiểm nhất của bệnh. Ở giai đoạn này, triệu chứng sốt có thể giảm hẳn, phần lớn người bệnh thấy dễ chịu hơn.

Thế nhưng, bệnh nhân sẽ mệt mỏi hơn, kèm theo một số biểu hiện như tay chân nổi ban, đau vùng bụng bên phải, buồn nôn, chảy máu răng, máu cam, nôn ra máu,... Đây là những triệu chứng vào sốc; nếu không được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách, người bệnh có nguy cơ tử vong.

Một lần nữa nhắc lại những khuyến cáo này để thấy rằng sốt xuất huyết không phải là căn bệnh của trẻ nhỏ mà ai cũng có nguy cơ mắc bệnh, đương nhiên là có cả người trưởng thành, những người thường được gắn mác là trẻ, khỏe. Thực tế hiện nay, khi nhắc đến sốt xuất huyết, không ít người vẫn chủ quan cho rằng người lớn không có gì nguy hiểm vì sức đề kháng tốt hơn nhiều so với trẻ em.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của các bác sĩ, sốt xuất huyết ở người lớn có thể gây nhiều biến chứng, thậm chí nguy cơ tử vong còn cao hơn trẻ nhỏ do chảy máu nhiều, xuất huyết não, suy đa tạng.

Đặc biệt, ở nữ giới, khi mắc bệnh lâu ngày sẽ bị xuất huyết âm đạo không trùng với chu kỳ kinh nguyệt khiến nhiều chị em lầm tưởng với các bệnh về phụ khoa.

Sốt xuất huyết nếu không được điều trị đúng cách hoặc điều trị muộn có thể gây biến chứng tràn dịch màng phổi, rối loạn nguyên tố đông máu như chảy máu cam dữ dội, rong kinh ở nữ giới, xuất huyết đường tiêu hóa…

Nhiều ca sốt xuất huyết dẫn tới những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng và có thể để lại những hậu quả nặng nề sau này. Vì vậy khi có các triệu chứng xấu như xuất huyết nhiều nơi, vã mồ hôi lạnh, mệt mỏi quá mức hay ý thức u ám lơ mơ, thì phải nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu và tuân thủ quy trình chăm sóc sức khỏe của các y, bác sĩ; tuyệt đối tránh trường hợp tự áp dụng cách điều trị dân gian được chia sẻ trên mạng hay các sử dụng các loại thuốc mà không có sự chấn đoán, hướng dẫn của người có chuyên môn.

Không thể chủ quan, lơ là khi sức khỏe của chính chúng ta đang bị đe dọa bởi nhiều loại dịch bệnh đang lưu hành cũng như có khả năng cao xâm nhập. Vậy nên, từ những việc làm nhỏ nhất trong đời sống thường nhật, hãy luôn thể hiện ý thức và hành động phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng.,

Ngọc Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.