Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Sau phản ánh của VOV Giao thông, quyết liệt xử lý vi phạm trật tự đô thị

Phúc Tài: Thứ sáu 24/03/2023, 09:07 (GMT+7)

Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, phương tiện dừng đỗ sai quy định, biển quảng cáo, rao vặt treo sai quy định… đó hoạt động được phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) và phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) thực hiện trong buổi ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị sáng 23/3.

Sau bài viết “Vỉa hè vẫn bị lấn chiếm giữa cao điểm xử lý vi phạm” của VOV Giao thông ngày 16/3, sáng 23/3 Ban chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) gồm lực lượng Công an phường Ngọc Khánh, UBND phường Ngọc Khánh phối hợp với lực lượng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự quận Ba Đình, Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Ba Đình ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị phố Phạm Huy Thông - khu vực hồ Ngọc Khánh. 

Phố Phạm Huy Thông là một con phố bao quanh hồ Ngọc Khánh với đặc thù mặt cắt đường rất nhỏ nhưng lại tập chung nhiều cửa hàng kinh doanh đồ uống, cà phê, cùng với đó trong tuyến phố này có cổng ra của trường Đại học RMIT cơ sở Hà Nội nên luôn thường trực nguy cơ vi phạm trật tự đô thị.

Tổ công tác liên ngành đã ra quân xử lý.

Tổ công tác liên ngành đã ra quân xử lý.

Trong sáng 23/3, các lực lượng chức năng đã nhắc nhở trường hợp dừng đỗ xe sai quy định dọc tuyến phố Phạm Huy Thông, đối với các trường hợp sau nhiều lần đọc loa thông báo không di chuyển, tổ công tác liên ngành lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.

Điển hình như trường hợp xe ô tô dừng đỗ đối diện số 46 Phạm Huy Thông. Chủ xe đã đưa toàn bộ xe lên vỉa hè, khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, chủ xe giải thích do đường bé, nên đã đỗ lên đây.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ xe phải di chuyển, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

 

Có những trường hợp sau khi đọc loa thông báo nhưng vẫn đỗ trên vỉa hè không di chuyển.

Có những trường hợp sau khi đọc loa thông báo nhưng vẫn đỗ trên vỉa hè không di chuyển.

 

Ngay sau đó tổ công tác liên ngành đã lập biên bản với các trường hợp này.

Ngay sau đó tổ công tác liên ngành đã lập biên bản với các trường hợp này.

 

Vỉa hè được trả lại cho người đi bộ.

Vỉa hè được trả lại cho người đi bộ.

Đến khoảng 9h45 phút, trong quá trình các lực lượng chức năng xử lý trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định đoạn đối diện số 58 Phạm Huy Thông một người đàn ông đã xuất hiện dùng điện thoại quay hình, chụp ảnh lực lượng chức năng xử lý sau đó gọi điện cầu cứu từ người thân. Tuy nhiên mọi sự cầu cứu là vỗ nghĩa và sau khi tuyên truyền về lỗi sai, người này đã chấp nhận ký vào biên bản.

Người đàn ông này đã gọi điện cầu cứu người thân.

Người đàn ông này đã gọi điện cầu cứu người thân.

 

Ngay sau khi được tuyên truyền đã chấp hành.

Ngay sau khi được tuyên truyền đã chấp hành.

Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh – Phó Trưởng công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, tuyến phố Phạm Huy Thông, Nguyễn Chí Thanh (phần thuộc phường Ngọc Khánh) các điểm đỗ phương tiện phục vụ nhân dân vẫn còn ít so với nhu cầu thực tế, nên nhiều lúc rơi vào tình trạng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là lại xuất hiện vi phạm.

“Chưa kể đến nhiều trường hợp khi lực lượng chức năng đi kiểm tra xử lý còn vòng vo, gọi điện cầu cứu, không chấp hành, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên các trường hợp này lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.” - Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh nói.

Mặt cắt làn đường của phố Phạm Huy Thông rất nhỏ, chỉ cần 1 xe ô tô đỗ dưới lòng đường đã lấn chiếm hết 1/2 làn đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Điển hình như trường hợp ô tô BKS 15A – 99783, theo người dân phương tiện này đã đỗ dưới lòng đường tại khu vực phố Phạm Huy Thông ước chừng 3 tiếng đồng hồ, gây cản trở giao thông nhưng không thấy chủ xe.

Với trường hợp này, lực lượng Công an phường Ngọc Khánh đọc loa thông báo nhiều lần nhưng chủ xe không xuất hiện. Kết quả các lực lượng chức năng đã niêm phong, cẩu xe đúng theo quy định để trả lại lòng đường thông thoáng.

Phương tiện vi phạm đã được cẩu đi để trả lại lòng đường thông thoáng.

Phương tiện vi phạm đã được cẩu đi để trả lại lòng đường thông thoáng.

Chị Phạm Thanh Hà, ở số 66 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, việc lực lượng chức năng xử lý nghiêm trường hợp xe dừng đỗ sai quy định là hết sức cần thiết để trả lại lòng đường thông thoáng cho phố Phạm Huy Thông, giảm nguy cơ ùn tắc. Chị cũng mong rằng lực lượng chức năng xử lý nghiêm những cửa hàng kinh doanh đồ uống, cà phê bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ.

Phương tiện xếp kín vỉa hè, đè lên cả vạch kẻ sơn trắng.

Phương tiện xếp kín vỉa hè, đè lên cả vạch kẻ sơn trắng.

 

Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh – Phó Trưởng công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã điều khiển xe của phường tới nhắc nhở, chủ cơ sở đã chấp hành.

Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh – Phó Trưởng công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã điều khiển xe của phường tới nhắc nhở, chủ cơ sở đã chấp hành.

 

Các cửa hàng kinh doanh đồ uống, cà phê trên phố Phạm Huy Thông đã chấp hành, bỏ bàn ghế vào trong, để xe vào trong vạch sơn, nhường lại phần đường cho người đi bộ.

Các cửa hàng kinh doanh đồ uống, cà phê trên phố Phạm Huy Thông đã chấp hành, bỏ bàn ghế vào trong, để xe vào trong vạch sơn, nhường lại phần đường cho người đi bộ.

Trong sáng 23/3, các cửa hàng kinh doanh đồ uống, cà phê bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè cũng bị lực lượng chức năng nhắc nhở, nếu cố tình trây ì tổ công tác liên ngành kiên quyết thu bàn ghế.

Sau khi được tuyên truyền, các hộ dân kinh doanh đã chấp hành, thu gọn bàn ghế vào trong nhà, sắp xếp lại xe máy vào đúng vị trí, để lại phần đường cho người đi bộ. Một số cửa hàng khi khách đề xuất ngồi ngoài vỉa hè nhân viên cũng nhắc nhở khách vào trong ngồi.

Ông Đỗ Công Hải – Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội cùng lực lượng tổ công tác liên ngành xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực cửa đình Ngọc Khánh.

Ông Đỗ Công Hải – Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội cùng lực lượng tổ công tác liên ngành xử lý vi phạm trật tự đô thị tại khu vực cửa đình Ngọc Khánh.

Trả lời VOV Giao thông, ông Đỗ Công Hải – Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, trong lần ra quân này Ban Chỉ đạo 197 phường, UBND phường Ngọc Khánh đã phối hợp với các lực lượng chức năng của quận Ba Đình để tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ xử lý vì thực tế địa bàn phường Ngọc Khánh rộng nhưng lực lượng của phường lại mỏng. Quan điểm là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Còn khu vực cổng đình Ngọc Khánh, trước đó VOV Giao thông đã phản ánh có rất nhiều hàng trà đá quây kín cổng đỉnh, gây lộn xộn, ồn ã chốn tôn nghiêm, ngay trong sáng nay khu vực này cũng được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu dọn dẹp trả lại lòng đường.

Cũng trong buổi ra quân, tổ công tác liên ngành đã loại bỏ các biển quảng cáo, rao vặt treo sai quy định ở các thân cây, trên dây điện. Đồng thời ghi nhận tình trạng tập kết rác bừa bãi gây bốc mùi xú uế tại đối diện số 66 Phạm Huy Thông để tham mưu cho UBND quận Ba Đình có phương án với công ty thu gom rác trên địa bàn có phương án xử lý.

Điểm tập kết rác bừa bãi được lực lượng chức năng ghi nhận lại để có kiến nghị xử lý.

Điểm tập kết rác bừa bãi được lực lượng chức năng ghi nhận lại để có kiến nghị xử lý.

 

Tờ quảng cáo, rao vặt sai quy định được cắt bỏ.

Tờ quảng cáo, rao vặt sai quy định được cắt bỏ.

 

Bàn ghế của các hộ kinh doanh bày lấn chiếm vỉa hè đều bị thu giữ.

Bàn ghế của các hộ kinh doanh bày lấn chiếm vỉa hè đều bị thu giữ.

Để duy trì kết quả trên, ông Đỗ Công Hải – Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết, trong thời gian tới UBND phường Ngọc Khánh, Ban Chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh sẽ quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các lực lượng của phường thường xuyên trực tại các điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị.

Còn về phía Công an phường Ngọc Khánh, Trung tá Nguyễn Hùng Mạnh – Phó Trưởng công an phường khẳng định, sẽ tăng cường công tác điều tra cơ bản để nắm bắt các điểm thường xuyên vi phạm về trật tự đô thị từ đó tham mưu kịp thời phương án xử lý cho UBND phường cũng như Ban Chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh.

Trong sáng nay, các lực lượng phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Trong sáng nay, các lực lượng phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Ngoài địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội), cũng trong sáng 23/9, Ban Chỉ đạo 197 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Tuần tra dọc tuyến phố Giáp Nhất lực lượng chức năng yêu cầu các cửa hàng kinh doanh đồ uống, nước giải khát thu dọn bàn ghế và sắp xếp xe máy về đúng vị trí, trả lại phần vỉa hè cho người đi bộ.

Cửa hàng kinh doanh đồ uống, cà phê bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè Giáp Nhất.

Cửa hàng kinh doanh đồ uống, cà phê bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè Giáp Nhất.

Ngay sau đó lực lượng chức năng yêu cầu thu dọn bàn ghế, tháo gỡ ô lấn chiếm vỉa hè.

Ngay sau đó lực lượng chức năng yêu cầu thu dọn bàn ghế, tháo gỡ ô lấn chiếm vỉa hè.

 

Biển quảng cáo đặt lấn ra vỉa hè cũng được yêu cầu thu gọn.

Biển quảng cáo đặt lấn ra vỉa hè cũng được yêu cầu thu gọn.

Đối với các trường hợp bán hàng rong, họp chợ tại khu vực cầu Giáp Nhất lực lượng chức năng nhắc nhở để các tiểu thương không họp chợ. Tuy nhiên một số tiểu thương khi thấy lực lượng của phường Giáp Nhất đã di chuyển ngay sang bên địa bàn của phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, gây khó khăn cho công tác lập lại trật tự đô thị.

Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng lập tức các tiểu thương kéo đồ di chuyển sang địa bàn phường Thịnh Quang, quận Đống Đa (Hà Nội).

Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng lập tức các tiểu thương kéo đồ di chuyển sang địa bàn phường Thịnh Quang, quận Đống Đa (Hà Nội).

Để xử lý các trường hợp này, Đại úy Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, tại các vị trí địa bàn giáp ranh, Công an phường Thượng Đình đã tham mưu ký thông tư liên tịch giữa 3 phường là Thượng Đình (quận Thanh Xuân) và Thịnh Quang, Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), chia lực lượng ra các điểm chốt trong các khung giờ để đảm bảo không có trường hợp xe đỗ trên cầu Giáp Nhất hay họp chợ xung quanh khu vực này gây cản trở giao thông.

Nhiều cửa hàng độ dài sâu của ngôi nhà chỉ khoảng 2m, nên mọi việc 'cồng kềnh' phải thực hiện ngoài vỉa hè.

Nhiều cửa hàng độ dài sâu của ngôi nhà chỉ khoảng 2m, nên mọi việc "cồng kềnh" phải thực hiện ngoài vỉa hè.

Cũng trên tuyến phố Giáp Nhất có một số cửa hàng khi lực lượng chức năng nhắc nhở dẹp đồ đạc kinh doanh và sắp xếp lại xe chủ cửa hàng cũng trình bày do cửa hàng mỏng nên buộc phải bày ra để gấp đồ, xong sẽ thu gọn ngay.

Cửa hàng của anh Nghĩa ở 131 Giáp Nhất sâu chỉ bằng 1 cái ghế sofa.

Cửa hàng của anh Nghĩa ở 131 Giáp Nhất sâu chỉ bằng 1 cái ghế sofa.

Điển hình như tại hộ kinh doanh số 131 Giáp Nhất, tổng diện tích cửa hàng 20m2 nhưng chiều sâu chỉ khoảng 2m. Ông Đào Đức Nghĩa, chủ kinh doanh chia sẻ với VOV Giao thông, nhiều lúc hàng về cửa hàng chỉ bày tấm mút, miếng da ra ngoài vỉa hè gấp lại cho gọn vì trong cửa hàng quá bé, khi lực lượng lượng chức năng nhở ông tuyệt đối chấp hành. Ngoài ra ông Nghĩa cũng hoàn toàn ủng hộ việc xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, công an phường tham mưu cho Ban Chỉ đạo 197 phường và UBND phường Thượng Đình các phương án để chống tái lấn chiếm vỉa hè, giữa vỉa hè sạch, đẹp, phong quang.

“Khó khăn là chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là các cửa hàng kinh doanh lại tái vi phạm. Để xử lý trường hợp này công an phường đã tham tham mưu cho Ban Chỉ đạo 197 phường Thượng Đình, UBND phường Thượng Đình đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân.” - Đại úy Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lực lượng công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đọc loa nhắc nhở các hộ kinh doanh thu dọn bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Lực lượng công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đọc loa nhắc nhở các hộ kinh doanh thu dọn bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Có thể thấy ngay sau khi nhận được phản ánh từ VOV Giao thông Ban Chỉ đạo 197 phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) và Ban Chỉ đạo 197 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã vào cuộc xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự đô thị nhằm trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Đây là một động thái tích cực từ phía cơ sở trong công cuộc giành lại vỉa hè của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, theo số liệu VOV Giao thông thông mới cập nhật, sau 20 ngày ra quân tổng lực, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 14.252 trường hợp vi phạm giao thông, 5.921 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.

Từ những kết quả này của toàn thành phố Hà Nội, hy vọng rằng khi kết thúc Giai đoạn 2 (1/3 - 30/3) của chiến dịch tổng kiểm tra, xử lý giải quyết về trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, bước sang Giai đoạn 3 (30/3 - 1/11) toàn thành phố Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu duy trì và giữ vững trật tự đô thị trên toàn địa bàn từ đó nâng cao trật tự giao thông, văn minh đô thị./.

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.