Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tại phường Bưởi, quận Tây Hồ (TP Hà Nội), một cơ sở cho thuê trọ với 7 tầng và 13 phòng trọ đã lắp đặt cơ bản hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, bố trí cửa chống cháy lan, tiêu lệnh PCCC. Tuy nhiên, đoàn liên ngành UBND phường cho biết, những hạng mục đó vẫn chưa đủ, cần thêm nhiều yêu cầu kỹ thuật khác.
Sau khi được phổ biến về Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 30/3, các nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả nhà trọ cho thuê, nếu chưa hoàn tất các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định sẽ buộc phải dừng hoạt động, chủ cơ sở này đã cam kết với chính quyền địa phương sẽ sớm khắc phục các thiếu sót về PCCC.
“Cơ sở kinh doanh nhà trọ của chúng tôi đã đảm bảo cơ bản đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy như trang bị cửa chống cháy, hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy bằng nước, quả cầu nổ chữa cháy. Tuy nhiên, chỉ còn một vài lỗi nhỏ, chúng tôi đã cam kết sẽ khắc phục sớm để đảm bảo tiếp tục hoạt động”, anh Nguyễn Tất Thành – quản lý cơ sở thuê trọ này cho biết.
Không chỉ cơ sở thuê trọ này, mà nhiều nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả nhà trọ cho thuê và chính những người thuê trọ cũng mong muốn có thêm thời gian và hướng dẫn để các cơ sở khắc phục tồn tại về PCCC.
Chị Đường Thanh Bình – người thuê trọ ở phường Bưởi (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Nguy cơ cháy nổ tại các chung cư mini cao nên chủ nhà trang bị thêm các thiết bị PCCC giúp người thuê như chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cũng mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho các nhà trọ được khắc phục những lỗi sai về PCCC để những người thuê không bị ảnh hưởng”.
Thống kê tổng số nhà trọ trên địa bàn quận Tây Hồ là gần 1.500 cơ sở, do cấp Phòng PC07 quản lý gần 500 cơ sở. Tỷ lệ cơ sở đã khắc phục đảm bảo an toàn PCCC đạt trên 30%.
Với những cơ sở còn lại, theo Trung tá Nguyễn Thế Vĩnh – Tổ trưởng Tổ địa bàn PCCC&CNCH Tây Hồ (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHN), lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân hướng dẫn, tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc và gỡ vướng cho người dân, chủ nhà trọ, nhằm thực hiện theo đúng chỉ thị 19 về bốn giải pháp đối với nhà trọ, chung cư mini, phòng cho thuê để khắc phục những thiếu sót về phòng cháy chữa cháy.
Bốn giải pháp đó là mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; đáp ứng giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy; trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; mặt nạ phòng độc.
“Đồng thời, đối với những nhà trọ khó có thể khắc phục các tồn tại về PCCC, chúng tôi đã yêu cầu chủ nhà trọ và các hộ dân liền kề làm bản cam kết để có sự đồng ý, hỗ trợ thoát nạn qua nhà hàng xóm. Tùy vào tình hình kiểm tra thực tế, đơn vị sẽ có những đánh giá, quyết định đình chỉ hoặc hướng dẫn, tuyên truyền để cơ sở kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót”, Trung tá Nguyễn Thế Vĩnh khẳng định.
Để nâng cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn PCCC với loại hình nhà trọ, trách nhiệm của chính quyền địa phương và địa bàn tổ dân phố cũng đóng vài trò rất quan trọng.
Theo ông Nguyễn Đình Hợi – Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC trên phố Đồng Cổ (phường Bưởi, quận Tây Hồ), với các nhà trọ trong tổ dân phố, nếu có bất kỳ các sự cố cháy nổ, các thành viên của Tổ liên gia an toàn PCCC sẵn sàng hỗ trợ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay từ khi đám cháy mới phát sinh, đảm bảo theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.
Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Vụ - Phó Chủ tịch UBND phường Bưởi (quận Tây Hồ) nhấn mạnh, với trách nhiệm của chính quyền địa phương, UBND phường đã phối hợp với công an phường đang tiến hành rà soát lại PCCC của các cơ sở cho thuê trọ. Đồng thời, tuyên truyền, vận động chủ các cơ sở bổ sung trang thiết bị PCCC, mở lối thoát nạn thứ 2. Trường hợp nào không đáp ứng được thì yêu cầu đình chỉ hoạt động.
Theo rà soát, Hà Nội hiện có khoảng 37.000 cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư mini. Phần lớn các công trình này đều đã xây dựng từ lâu, điều kiện hạ tầng không đảm bảo hoặc chưa đáp ứng được các quy định an toàn PCCC hiện hành.
Sau khi lực lượng chức năng siết chặt quy định, nhiều cơ sở cho thuê trọ hi vọng sẽ có thêm thời gian và những hỗ trợ để các cơ sở này có thể vừa kịp thời khắc phục các vi phạm về PCCC vừa có thể tiếp tục hoạt động để đáp ứng nhu cầu dân sinh của rất nhiều người thuê trọ./.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.