Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Sao vẫn phải mua vé bằng tiền mặt?

Phạm Quang Vinh: Thứ sáu 06/12/2024, 08:20 (GMT+7)

Thanh toán điện tử đã trở thành thói quen của cư sân đô thị trong hầu hết hoạt động giao dịch. Dù vậy, như một nỗ lực giữ lại chút Hoài niệm cho thủ đô ngàn năm văn hiến, khi bạn đi tàu điện trên cao ở Hà Nội, bạn vẫn sẽ phải dùng tiền mặt.

 

Ảnh minh hoạ: Meta AI

Ảnh minh hoạ: Meta AI

Mấy tuần trước, trong một lần đi công việc, tôi đã thử trải nghiệm tàu điện trên cao của Hà Nội và tôi đã rất ngạc nhiên khi tiến hành mua vé.

Trước khi kể về sự ngạc nhiên này, xin được chia sẻ thêm, trong nhiều tháng qua, tôi đã thử không mang theo tiền mặt xem liệu tôi có thể tồn tại được bao lâu. Và thực tế hiện nay, bạn chỉ cần có một tài khoản ngân hàng và một chiếc điện thoại là bạn gần như có thể mua bán, nhận tiền, chuyển tiền bất kỳ đâu.

Chính vì vậy, trở lại với điều ngạc nhiên và sững sờ ở trên, đó là khi đi tàu điện trên cao, tôi không thể nào trả tiền được bằng phương thức chuyển khoản hoặc quét mã QR-code. Rất may là trong túi tôi lúc đó còn sót lại tờ 10.000đ để trả tiền vé và tôi nhận lại mấy nghìn đồng tiền lẻ. Sau đó, nhân viên bán vé đưa cho tôi một cái thẻ để tôi đi lên tàu.

Qua câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy một bức tranh tương phản giữa việc phải mua vé tàu bằng tiền mặt, so với một người bán nước chè ngoài đường cũng không còn bắt bạn phải trả tiền theo cách như vậy, hoặc sau khi đánh giày, bạn cũng có thể trả tiền bằng cách quét mã QR-Code.

Ảnh minh hoạ: Meta AI

Ảnh minh hoạ: Meta AI

Việc áp dụng phương thức thanh toán hiện đại, tiện dụng như vậy liệu có khó không? Tôi nghĩ là không. Tôi thấy ở rất nhiều nước trên thế giới, khi di chuyển bằng phương tiện công cộng, nếu bạn mua vé bằng tiền mặt và dùng vé vật lý, bạn sẽ phải trả thêm tiền, vì rõ ràng điều đó sẽ phát sinh thêm chi phí làm vé.

Còn nếu muốn thanh toán không tiền mặt, bạn có thể rất dễ dàng cầm điện thoại, cầm thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng và thanh toán bằng công nghệ 1 chạm NFC.

Tôi nghĩ, với phương tiện kỹ thuật và khả năng của hệ thống thanh toán hiện nay, việc triển khai tiện ích này không hề khó khăn.

Một thành phố lớn như Hà Nội với cả chục triệu dân, với một hệ thống phương tiện công cộng đang ngày càng hoàn thiện, nếu chúng ta vẫn giữ cách thức chi trả bằng tiền mặt và dùng vé vật lý thì sẽ rất khó phát triển.

Việc số hóa hiện nay đang là xu thế và là một nguyên tắc quản trị, nó phải bắt đầu từ những việc nhỏ. Tôi hy vọng, khi có cơ hội trải nghiệm lại các phương tiện công cộng, tôi sẽ có thể sử dụng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, QR-Code… một cách nhanh chóng và tiện dụng hơn./.

Phạm Quang Vinh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh

Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh

Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Quốc hội chốt quy định taxi, xe vận tải không phải lắp ghế an toàn trẻ em và lùi đến 1/7/2026

Quốc hội chốt quy định taxi, xe vận tải không phải lắp ghế an toàn trẻ em và lùi đến 1/7/2026

Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.

Sân bay Long Thành trước thời khắc cất cánh ngày 19/12

Sân bay Long Thành trước thời khắc cất cánh ngày 19/12

Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.

Cháy lớn trên phố Lò Đúc

Cháy lớn trên phố Lò Đúc

Khoảng 13h15 chiều nay, ngày 10/12/2025, tại số 168 phố Lò Đúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại dãy ki-ốt bán hàng hóa.

Hà Nội: Xử phạt gần 50 trường hợp che, dán biển số

Hà Nội: Xử phạt gần 50 trường hợp che, dán biển số

Sáng 10/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xe “tự chế” và chở hàng hóa cồng kềnh.

Cuộc chiến giành lại vỉa hè tại 3 phường kiểu mẫu

Cuộc chiến giành lại vỉa hè tại 3 phường kiểu mẫu

Ghi nhận thực tế ngày 9/12 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Ba Đình, những nơi vốn được xem là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, nay đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể.

Hà Nội: Xử phạt hơn 200 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm TTATGT

Hà Nội: Xử phạt hơn 200 trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm TTATGT

Trong ngày 09/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 221 trường hợp vi phạm (gồm 180 học sinh, 41 phụ huynh), phạt tiền ước tính 191,625 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.