Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sau hơn 1 năm thi công trong điều kiện thời tiết lại bất lợi, thiếu nguyên vật liệu và khối lượng công việc lớn, các bên liên quan làm sao để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình? Việc đưa vào khai thác Cảng hàng không Điện Biên sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Bắc thế nào?
Liên quan vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Nguyễn Bách Tùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng.
PV: Xin ông cho biết Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên đã đủ điều kiện đưa vào khai thác hay chưa?
Ông Nguyễn Bách Tùng: Đến thời điểm hiện nay toàn bộ công việc phục vụ cho công tác mở lại đường bay của Cảng hàng không Điện Biên đã thực hiện xong.
Các chuyến bay kiểm tra hệ thống đèn hiệu cũng đã được thực hiện; Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã đi kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và đã hoàn thành; Cục Hàng không VN cũng đã cấp phép cho Cảng hàng không Điện Biên bay trở lại.
Có thể khẳng định đến thời điểm hiện nay toàn bộ công tác chuẩn bị cho ngày mở lại Cảng hàng không Điện Biên vào 2/12/2023 đã hoàn tất và sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đến Điện Biên.
PV: Ông có thể cho biết cụ thể quy mô và năng lực khai thác của Cảng Hàng không Điện biên sau khi được đầu tư mở rộng?
Ông Nguyễn Bách Tùng: Trước đây đường cất hạ cánh của Cảng hàng không Điện Biên chỉ dài 1.830m và chỉ phục vụ khai thác được các tàu bay nhỏ như: ATR72, Embraer của hãng Bamboo.
Tuy nhiên, khu bay của Cảng hàng không Điện Biên hiện nay được xây dựng hoàn toàn mới, với chiều dài đường cất hạ cánh là 2.400m và thiết bị đèn đêm cũng đã được bố trí xây dựng, hiện nay có thể khai thác được tàu bay A320, A321 nối Điện Biên với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng như tất cả các cảng hàng không khác ở Việt Nam.
Nhà ga trước đây cũng rất nhỏ, bây giờ đã được mở rộng để có thể khai thác được 500 nghìn hành khách/năm và có thể tiếp tục mở rộng để khai thác được 1 triệu hành khách/năm.
PV: Được biết việc thi công dự án này thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn. Vậy các bên liên quan làm sao để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình chỉ trong hơn 1 năm?
Ông Nguyễn Bách Tùng: Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là dự án xây mới toàn bộ cảng, thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay chỉ có hơn 1 năm.
Thời gian qua các nhà thầu gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn thứ nhất là về vấn đề thời tiết ở Điện Biên mưa rất lớn trong năm vừa qua; khó khăn thứ hai là các mỏ vật liệu, bởi đây là lần đầu tiên tỉnh Điện Biên xây dựng một công trình có quy môlớn như vậy, nên vật liệu phục vụ cho công tác xây dựng rất lớn.
Tuy nhiên, với sự giúp đỡ rất lớn của UBND tỉnh Điện Biên trong việc bố trí các mỏ vật liệu, sự nỗ lực của các nhà thầu, trong thời gian rất ngắn vừa mở rộng nhà ga, vừa xây dựng hoàn toàn mới khu bay, đến nay toàn bộ công tác xây lắp đã hoàn thành.
Bên cạnh đó, thời gian qua Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt, đặc biệt là sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không VN (ACV) và các nhà thầu mới hoàn thành được công trình lớn như vậy.
PV: Việc đưa vào khai thác Cảng hàng không Điện Biên sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Bắc thế nào?
Ông Nguyễn Bách Tùng: Hiện nay đường giao thông từ dưới xuôi lên Điện Biên còn rất khó khăn, với khoảng cách từ HN lên Điện Biên gần 500km, thời gian đi từ 10-12 giờ.
Tuy nhiên, với việc mở lại Cảng hàng không Điện Biên đã rút ngắn khoảng cách từ Điện Biên đến các địa phương khác trong toàn quốc, giúp người dân đi lại nhanh chóng. Theo đó, thời gian bay từ HN lên Điện Biên chỉ khoảng 30 phút và bay từ Tân Sơn Nhất tới Điện Biên cũng chỉ mất 2 giờ.
Hiện nay tại khu vực Tây Bắc mới chỉ có Cảng hàng không Điện Biên đưa vào khai thác, vì thế nó không chỉ giúp tỉnh Điện Biên và các địa phương lân cận như Lai Châu, Sơn La phát triển du lịch mà sẽ có những bước phát triển mạnh về kinh tế trong thời gian tới.
PV: Xin cảm ơn ông.
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.
Khu bay của Cảng hàng không Điện Biên được xây dựng hoàn toàn mới, với chiều dài đường cất hạ cánh kích thước 2.400mx45m, sân quay 2 đầu, kết cấu bê tông xi măng đảm bảo khai thác máy bay Airbus A320/A321 hoặc tương đương; thiết bị đèn đêm cũng đã được đầu tư xây dựng hiện đại.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.