Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Rực rỡ sắc đỏ túi đựng quà Tết

Phúc Tài: Thứ năm 01/02/2024, 14:15 (GMT+7)

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024, các cửa hàng trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) lại sặc sỡ màu sắc của các loại túi đựng quà tết. Năm nay, túi đựng quà tết đa dạng về mẫu mã và được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau, từ bình dân đến cao cấp.

Phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là một trong những khu phố buôn bán sầm uất bậc nhất phố cổ Hà Nội. Mặt hàng được bán chủ yếu tại phố này là các loại chiếu, các đồ thủ công đan bằng cói, lạt tre, ngoài ra còn bán các loại thảm trải sàn, phông bạt, túi nylon, dây dù, dây thừng, chăn nệm,… và dịp cận tết nguyên đán các tiểu thương lại nhập các loại túi đựng quà tết về bán.

Phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là một trong những khu phố buôn bán sầm uất bậc nhất phố cổ Hà Nội. Mặt hàng được bán chủ yếu tại phố này là các loại chiếu, các đồ thủ công đan bằng cói, lạt tre, ngoài ra còn bán các loại thảm trải sàn, phông bạt, túi nylon, dây dù, dây thừng, chăn nệm,… và dịp cận tết nguyên đán các tiểu thương lại nhập các loại túi đựng quà tết về bán.

Túi đựng quà tết bày bán tại đây đa dạng chủng loại, kích cỡ, màu sắc. Để người mua chọn được túi quà tết ưng ý không thể thiếu sự tư vấn từ những người bán hàng.

Túi đựng quà tết bày bán tại đây đa dạng chủng loại, kích cỡ, màu sắc. Để người mua chọn được túi quà tết ưng ý không thể thiếu sự tư vấn từ những người bán hàng.

Có những khách hàng lựa chọn rất kỹ, từ kích cỡ đến kiểu dáng rồi độ chắc chắn của túi.

Có những khách hàng lựa chọn rất kỹ, từ kích cỡ đến kiểu dáng rồi độ chắc chắn của túi.

Chị Trần Mỹ Tâm – Chủ cửa hàng chuyên buôn, bán túi đừng quà tết ở 66 Hàng Chiếu cho biết, nhà chị đã bán ở đây được khoảng 20 năm, năm nào cũng vậy, để phục vụ dịp tết nguyên đán nhà chị lại nhập nhiều mẫu mã túi đựng quà tết. Giá của mỗi loại rẻ nhất từ 20.000 đồng – 60.000 đồng/túi, đắt hơn có loại từ 100.000 đồng – 300.000 đồng/túi.

Chị Trần Mỹ Tâm – Chủ cửa hàng chuyên buôn, bán túi đừng quà tết ở 66 Hàng Chiếu cho biết, nhà chị đã bán ở đây được khoảng 20 năm, năm nào cũng vậy, để phục vụ dịp tết nguyên đán nhà chị lại nhập nhiều mẫu mã túi đựng quà tết. Giá của mỗi loại rẻ nhất từ 20.000 đồng – 60.000 đồng/túi, đắt hơn có loại từ 100.000 đồng – 300.000 đồng/túi.

Chất liệu để làm nên túi cũng có nhiều kiểu, trong đó có loại làm từ giấy bình thường, loại làm từ giấy cao cấp bọc thêm vải gấm hoặc bên ngoài làm bằng sơn mài.

Chất liệu để làm nên túi cũng có nhiều kiểu, trong đó có loại làm từ giấy bình thường, loại làm từ giấy cao cấp bọc thêm vải gấm hoặc bên ngoài làm bằng sơn mài.

Cửa hàng của nhà chị Tâm chuyên đổ buôn túi đi khắp các tỉnh thành và theo đánh giá của chị Tâm, năm nay buôn bán chậm hơn so với năm ngoái.

Cửa hàng của nhà chị Tâm chuyên đổ buôn túi đi khắp các tỉnh thành và theo đánh giá của chị Tâm, năm nay buôn bán chậm hơn so với năm ngoái.

Còn chị Phương Trang, cửa hàng ở 87A Hàng Chiếu cho biết, để chuẩn bị cho dịp tết năm nay, chị đã nhập về số lượng lớn túi đựng quà tết với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng. Nổi bật là các kiểu túi in hình hoa đào, con rồng hay các chữ phúc, lộc, thọ,… đến thời điểm này loại túi bán chạy nhất là túi hình con rồng.

Còn chị Phương Trang, cửa hàng ở 87A Hàng Chiếu cho biết, để chuẩn bị cho dịp tết năm nay, chị đã nhập về số lượng lớn túi đựng quà tết với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng. Nổi bật là các kiểu túi in hình hoa đào, con rồng hay các chữ phúc, lộc, thọ,… đến thời điểm này loại túi bán chạy nhất là túi hình con rồng.

Chị Nguyễn Ngọc Hà, quận Long Biên cho biết, phố Hàng Chiếu chuyên bán các loại túi đựng quà, nên có rất nhiều cửa hàng, nhiều mẫu mã. Năm nào vào dịp này, chị cũng tới đây lựa chọn túi đựng quà tết cho cơ quan của mình. Năm nay chị khá ưng với những mẫu in hình con rồng hoặc in hình hoa đào.

Chị Nguyễn Ngọc Hà, quận Long Biên cho biết, phố Hàng Chiếu chuyên bán các loại túi đựng quà, nên có rất nhiều cửa hàng, nhiều mẫu mã. Năm nào vào dịp này, chị cũng tới đây lựa chọn túi đựng quà tết cho cơ quan của mình. Năm nay chị khá ưng với những mẫu in hình con rồng hoặc in hình hoa đào.

Đa dạng mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt là vậy, nhưng theo các tiểu thương năm nay, mặt hàng túi đựng quà tết bán chậm hơn so với năm ngoái.

Đa dạng mẫu mã, kiểu dáng bắt mắt là vậy, nhưng theo các tiểu thương năm nay, mặt hàng túi đựng quà tết bán chậm hơn so với năm ngoái.

Các hộp đựng quà tết được bọc gói cẩn thận để vận chuyển đi các tỉnh.

Các hộp đựng quà tết được bọc gói cẩn thận để vận chuyển đi các tỉnh.

Ngoài các mẫu túi đựng quà tại đây còn bán cả giấy rơm lót quà.

Ngoài các mẫu túi đựng quà tại đây còn bán cả giấy rơm lót quà.

Giấy rơm lót quà có nhiều màu sắc, giá bán cho một gói túi giấy rơm khoảng từ 15.000 đồng - 20.000 đồng/gói, hoặc giá thành cũng có thể đắt hơn tùy vào gói to hay gói nhỏ, nếu lấy buôn số lượng lớn giá thành sẽ giảm đi.

Giấy rơm lót quà có nhiều màu sắc, giá bán cho một gói túi giấy rơm khoảng từ 15.000 đồng - 20.000 đồng/gói, hoặc giá thành cũng có thể đắt hơn tùy vào gói to hay gói nhỏ, nếu lấy buôn số lượng lớn giá thành sẽ giảm đi.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến tết, thời điểm này ở phố Hàng Mã thu hút nhiều người dân tới lựa chọn, mua đồ trang trí tết; ở chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp người tới xem và mua đào, quất, còn ở chợ Đồng Xuân cũng tấp nập người ra vào mua bán ,… cùng với các địa điểm trên, phố Hàng Chiếu với những mặt hàng kinh doanh đặc trưng đang góp phần phục vụ tốt nhất nhu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024./.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến tết, thời điểm này ở phố Hàng Mã thu hút nhiều người dân tới lựa chọn, mua đồ trang trí tết; ở chợ hoa Hàng Lược nhộn nhịp người tới xem và mua đào, quất, còn ở chợ Đồng Xuân cũng tấp nập người ra vào mua bán ,… cùng với các địa điểm trên, phố Hàng Chiếu với những mặt hàng kinh doanh đặc trưng đang góp phần phục vụ tốt nhất nhu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024./.

 

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch

Nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch

Ngày 20/4, tại TP.HCM, Bệnh viện FV đã tổ chức buổi hội nghị Tim Mạch thường niên lần 2 với chủ đề “Điều trị Bệnh Tim Mạch: Hiện tại và tương lai” với nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham dự nhằm chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị.