Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Rác thải vẫn tái diễn: Cần Thơ kêu gọi thay đổi từ ý thức người dân

Thanh Phê: Thứ tư 21/01/2026, 15:58 (GMT+7)

Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn bắt đầu từ những hành động rất nhỏ của mỗi người dân trong đời sống hàng ngày.

Thực tế cho thấy, tại một số khu vực trên địa bàn TP Cần Thơ, tình trạng rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải nhựa, vẫn còn bị vứt bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến môi trường sống. Do vậy, để những tuyến đường, dòng kênh thực sự xanh - sạch - đẹp, rất cần sự chung tay, thay đổi từ chính ý thức của mỗi người. 

Tại khu vực nút giao IC3 ở phường Cái Răng, TP Cần Thơ thời gian qua bị người đi đường xả rác thải nhựa nhìn vô cùng nhếch nhác, mất mỹ quan. Mới đây, ngành chức năng của thành phố đã ra quân vệ sinh, thu gom rác thải, làm sạch vỉa hè, lề đường, dải phân cách. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân và người tham gia giao thông giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi. Là người dân sinh sống tại phường Cái Răng, ông Nguyễn Tuấn Tài cho rằng, ý thức của mỗi người giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ môi trường sống:

"Nói chung ý thức là quan trọng, nó quyết định. Làm cái gì thấy sạch sẽ, môi trường trường trong sạch thì mọi người được hưởng, mà mình không có ý thức thì mọi người bị ô nhiễm ."

Rác thải tràn ra đường gây mất mỹ quan

Rác thải tràn ra đường gây mất mỹ quan

Thực tế cho thấy, nếu chỉ dọn dẹp mang tính thời điểm, trong khi ý thức người dân chưa thay đổi thì tình trạng rác thải vẫn dễ tái diễn. Điển hình như tuyến đường tỉnh 919 của TP Cần Thơ không khó bắt gặp nhiều túi ni-lông, bao chứa rác sinh hoạt bị vứt không đúng nơi quy định. Đáng chú ý, trong số này có cả rác thải nguy hại như mảnh kính, thủy tinh vỡ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Ông Lê Văn Nhiên, người dân sống ven tuyến đường này, chia sẻ:

"Bà con mình hay chưa có ý thức đổ rác vào xe rác. Còn cái này cứ lại giục chỗ đầu cầu vậy đó. Có miểng nữa, nói chung là dân mình không có ý thức."

Không chỉ trên đường bộ, thời gian qua, tình trạng rác thải sinh hoạt, rác nổi trên sông, kênh, rạch; cỏ dại, lục bình và các loài thủy sinh phát triển dày đặc, cản trở dòng chảy đã gây ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực ven sông. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sinh thái mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Tại tuyến kênh Cái Nhúc, cạnh chợ Vị Thanh, phường Vị Thanh mặc dù có thu gom, xử lý rác mỗi ngày nhưng một số người dân vẫn còn vứt rác bừa bãi xuống kênh rạch. Anh Nguyễn Thanh Tâm, người dân phường Vị Thanh, chia sẻ: "Ba cái đồ người ta đổ xuống đó, bọc với ba cái thùng, tùm lum dưới bến rất mất vệ sinh."

Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được Sở NN&MT thành phố Cần Thơ triển khai có hiệu quả. Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, mít tinh, tập huấn, lắp đặt pano tuyên truyền, truyền thông đa phương tiện được thực hiện, góp phần cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng.

rac-thai-nhua-dang-la-mot-trong-nhung-van-de-nong-tai-dbscl-0747

Hoạt động thu gom, xử lý chất thải được chú trọng, tỷ lệ rác thải được thu gom ngày càng tăng. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt hơn 96%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 98%... Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, cho biết: 

"Công tác quản lý chất thải, về chất thải rắn sinh hoạt, thành phố đã tập trung ban hành các quy định liên quan đến quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa phương, nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Từng bước thực hiện lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, được xử lý bằng phương pháp đốt, đốt phát điện và chôn lấp hợp vệ sinh, kết hợp với ủ phân vi sinh.

Về năng lực xử lý rác được nâng cao, hiện thành phố có 2 nhà máy điện rác, là nhà máy EB công suất 400 tấn rác/ngày và nhà máy điện rác Hậu Giang công suất 600 tấn/ngày, các lò đốt rác thủ công chôn lấp kết hợp ủ phân vi sinh thì đảm bảo đáp ứng yêu cầu."

Thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa và thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để những nỗ lực đó mang lại hiệu quả bền vững, rất cần sự đồng hành, chung tay của mỗi người dân bắt đầu từ việc không xả rác bừa bãi, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng.

Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn