Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Quyết liệt đấu tranh phòng ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm

Xuân Tú: Thứ hai 06/01/2025, 06:07 (GMT+7)

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường tiêu dùng đã trở nên sôi động. Đây cũng là lúc gia tăng nguy cơ bùng phát các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm, ảnh hưởng không nhỏ đến người tiêu dùng cũng như sự phát triển của nền kinh tế.

Vậy công tác đấu tranh với hành vi gian lận thương mại, cũng như giải pháp đảm bảo thị trường đón Tết an toàn và hiệu quả trong thời điểm này ra sao?

Về vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, kế hoạch tài chính, Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ công thương).

PV: Xin ông cho biết các biện pháp cụ thể mà Tổng cục Quản lý thị trường đã và đang triển khai nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bình ổn thị trường dịp cuối năm và đón Tết Nguyên đán?

Ông Nguyễn Quang Huy: Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Quản lý thị trường cả nước sẽ đồng loạt thực hiện các nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ, găm hàng, niêm yết giá thương mại điện tử, kinh doanh vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng.

Chú trọng các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tổ chức có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các khu vực biên giới, cảng hàng không, các kho hàng, điểm tập kết hàng hóa và phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi sát diễn biến thị trường cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động giá nhiều, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gián đoạn, nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ dân sinh, các tuyến phố buôn bán, các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm, các mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm chế biến rượu, bia, nước giải khát.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Vậy những thách thức và khó khăn trong công tác kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng trong giai đoạn này là gì?

Ông Nguyễn Quang Huy: Công tác quản lý thị trường sẽ ngày càng khó khăn, phức tạp hơn khi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng bùng phát và ngày càng tinh vi.

Toàn lực lượng tập trung đấu tranh tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trong cả năm 2025, lĩnh vực thương mại điện tử vẫn là một lĩnh vực mà lực lượng tập trung đấu tranh, vượt qua các khó khăn trong khâu kiểm tra, xử lý. Theo đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các kênh kinh doanh online, sàn thương mại điện tử, website, Facebook, Tiktok, zalo nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa.

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng hiện còn gặp nhiều khó khăn khi kiểm tra, xử lý, việc xử lý mới chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề, quan trọng nhất là làm sao để thay đổi được thói quen, tập quán tiêu dùng của người dân, đó là họ biết là hàng vi phạm nhưng vẫn tiêu thụ.

PV: Tổng cục Quản lý thị trường thì có khuyến nghị gì với người tiêu dùng để cùng chung tay đảm bảo thị trường hàng hóa lành mạnh?

Ông Nguyễn Quang Huy: Trong thời điểm này, người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng hơn trong việc nhận diện phòng, tránh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của chính mình, không tham gia tiếp tay cho hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả đồng thời phản ánh thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn dân cư, đến lực lượng Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng để góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

PV: Xin cảm ơn ông!

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển: Thính giả hiến kế 2 lựa chọn

Nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển: Thính giả hiến kế 2 lựa chọn

Một thính giả của Kênh VOV Giao thông vừa đưa ra đề xuất về việc tổ chức giao thông nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi -Nguyễn Xiển. nhằm giúp điểm nóng này thoát khỏi cảnh ùn tắc triền miên, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Triệu tập tài xế xe con tạt đầu, chèn ép xe khách trên cao tốc

Triệu tập tài xế xe con tạt đầu, chèn ép xe khách trên cao tốc

Ngày 24/1, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã bàn giao hồ sơ có liên quan vụ tài xế xe con tạt đầu, chèn ép xe khách trên đường cao tốc, tới cơ quan điều tra.

Thông tin 'CSGT giữ xe người vi phạm đi cấp cứu, không ai đưa đi cấp cứu' là không chính xác

Thông tin "CSGT giữ xe người vi phạm đi cấp cứu, không ai đưa đi cấp cứu" là không chính xác

Tối ngày 23/01, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip với tiêu đề “Chồng đưa vợ đi cấp cứu vội quá không cầm mũ bảo hiểm Bị CSGT giữ xe rồi mặc kệ Gần 30 phút cũng không ai đưa đi cấp cứu”, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Cửa ngõ Thủ đô chật kín phương tiện

Cửa ngõ Thủ đô chật kín phương tiện

Hôm nay (24/01) - ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngay từ chiều người dân đã rục rịch đóng gói hành lý về quê, các bến xe và nhiều tuyến đường ở khu vực cửa ngõ phía Nam ghi nhận tình trạng đông đúc...

Hà Nội gắn biển thông báo mức phạt giao thông, người dân nói gì?

Hà Nội gắn biển thông báo mức phạt giao thông, người dân nói gì?

Như VOVGT đã thông tin, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội vừa lắp đặt hàng loạt biển báo tuyên truyền, thông báo mức phạt vi phạm giao thông theo Nghị định 168 , đặc biệt là các hành vi: vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn...

Lấy muối ăn Tết vì không bán được muối để ăn Tết

Lấy muối ăn Tết vì không bán được muối để ăn Tết

Mồ hôi mặn chát đổ xuống những ruộng muối trắng xóa - Đó là công việc của diêm dân ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Nhưng Tết này, nỗi lo muối mất mùa đang bao trùm, khiến niềm vui ngày Tết dường như không trọn vẹn.

TP.HCM chủ động các phương án giao thông để “Tết an toàn, thuận lợi”

TP.HCM chủ động các phương án giao thông để “Tết an toàn, thuận lợi”

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 đã chính thức bước vào giai đoạn sôi động nhất với những đợt “Xuân vận” rầm rộ trên phạm vi cả nước.