Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội: Tạm giữ hàng nghìn vòng bi các loại có dấu hiệu giả mạo

Hà Nội: Tạm giữ hàng nghìn vòng bi các loại có dấu hiệu giả mạo

Ngày 29/11, theo thông tin Tổng Cục QLTT, mới đây, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành tạm giữ hơn 4.000 sản phẩm vòng bi các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF đang được bảo hộ tại Việt Nam sau khi kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Nên biết- 4 tháng trước

Phá kho hàng thời trang nhái nhãn hiệu nội tiếng, bán hàng qua livestream

Phá kho hàng thời trang nhái nhãn hiệu nội tiếng, bán hàng qua livestream

Chủ hàng thường livestream quảng cáo sản phẩm của mình là thời trang hàng hiệu, khách chốt đơn liên tục. Nhưng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra sự thật đã bị phơi bày, tất cả sản phẩm là hàng mua trôi nổi trên thị trường, thậm chí có cả hàng lậu, giá sản phẩm là tự dán vào để bán.

Dân sinh- 11 tháng trước

Nước giải khát thật giả lẫn lộn: Nỗi lo của người tiêu dùng

Nước giải khát thật giả lẫn lộn: Nỗi lo của người tiêu dùng

Thị trường nước giải khát hiện nay vô cùng đa dạng về mẫu mã cũng như nguồn gốc nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm chính hãng, tình trạng nước giải khát nhái thương hiệu, kém chất lượng xuất hiện trên thị trường đang ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi, sức khỏe người sử dụng.

Dân sinh- 1 năm trước

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng giả

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng giả

Bộ GTVT yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Dân sinh- 1 năm trước

Phố hàng giả

Phố hàng giả

Khi mà khắp nơi đang sôi sục với phong trào vận động tẩy chay hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, thì ngay tại trung tâm Thủ đô, có một con phố vẫn thoải mái bày bán đồ nhái thương hiệu, với hàng chục cửa hàng và tồn tại nhiều chục năm nay…

Bộ hành qua phố- 1 năm trước

Phát hiện nhiều vi phạm tại Cửa hàng thời trang “Trang Nemo Style”

Phát hiện nhiều vi phạm tại Cửa hàng thời trang “Trang Nemo Style”

Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường phát hiện tại cửa hàng bày bán nhiều hàng hóa mang các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Fendi… Không có bất kỳ hóa đơn chứng từ nào và có dấu hiệu giả mạo.

Dân sinh- 1 năm trước

Quyết liệu đấu tranh với tội phạm buôn lậu dịp cuối năm

Quyết liệu đấu tranh với tội phạm buôn lậu dịp cuối năm

Cuối năm, nhất là thời điểm cận Tết, tình trạng buôn lậu diễn biến rất phức tạp. Tại biên giới Tây Nam, các hoạt động vận chuyển hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là các mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ, vàng, ngoại tệ, xăng dầu… đang gia tăng với các thủ đoạn hết sức tinh vi.

Podcast- 1 năm trước

Thương mại điện tử phát triển, hàng giả hàng nhái nở rộ theo

Thương mại điện tử phát triển, hàng giả hàng nhái nở rộ theo

Xu hướng mua sắm trực tuyến đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Năm 2022, người tiêu dùng mua hàng trực tuyến ở Việt Nam chiếm tỷ lệ 49%, cao hơn Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có xu hướng gia tăng “ăn theo” sự phát triển của thương mại điện tử.

Đối thoại- 1 năm trước

Mở cửa nhà trưng bày hàng thật - hàng giả

Mở cửa nhà trưng bày hàng thật - hàng giả

Hôm nay (25/11), Tổng cục Quản lý thị trường chính thức mở cửa nhà trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm (Hà Nội) để giúp người dân nhận biết, phân biệt sự khác nhau, tinh vi giữa hàng giả và thật. Phòng Trưng bày sẽ mở cửa từ ngày 25/11 đến hết ngày 30/11.

Thời Sự- 1 năm trước

Pha-ke

Pha-ke

Từ “pha-ke” bỗng dưng trở nên siêu hot vào thời điểm năm 2020 khi là từ khoá cho một phần thi có phần vui nhộn trong khuôn khổ cuộc thi Rap Việt mùa 1. Theo đó thì các bạn trẻ cho rằng: Không có tiền, ít tiền thì mình cứ xài hàng pha ke thôi, easy!

Từ điển thị dân- 1 năm trước