Bắt 12 bảo vệ Khu công nghệ cao nhận tiền “bảo kê” cho xe quá tải chạy trong giờ cấm
Để cho các xe trên 3,5 tấn được lưu thông qua Khu công nghệ cao trong khung giờ cấm, tổ bảo vệ đã thu của mỗi doanh nghiệp khoảng 30 triệu đồng tiền “bảo kê”.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Theo đó, thực hiện quyết định của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh, hiện UBND quận Hoàng Mai tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hà Nội về tiến độ (hoàn thành xây dựng năm 2026).
Đồng thời, UBND quận Hoàng Mai đang khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Trong ranh giới GPMB dự án phải thu hồi diện tích 1566,3m2 đất (trong tổng diện tích 3074,7m2) của chợ Mai Động.
Công tác GPMB diện tích đất thuộc chợ Mai Động đã được tiến hành từ năm 2016. UBND quận Hoàng Mai có Thông báo số 490/TB-UBND ngày 25/4/2016 thông báo thu hồi đất đối với diện tích 1566,3m2 thuộc chỉ giới GPMB đường Tam Trinh.
Tại chợ Mai Động có tổng số 300 hộ kinh doanh, trong đó có 141 hộ nằm trong chỉ giới GPMB. Năm 2016, UBND phường Mai Động có thông báo, phối hợp với 141 hộ tiểu thương hoàn thành điều tra đo đạc, kiểm đếm.
Ngày 02/3/2018, UBND quận Hoàng Mai có Thông báo số 374/TB-UBND giao Ban quản lý chợ Trương Định chợ (nay là Ban quản lý chợ quận Hoàng Mai) không ký hợp đồng gia hạn đối với các hộ kinh doanh. Ngày 16/3/2018, UBND Quận có Văn bản số 529/UBND-TP, giao Ban Quản lý chợ Trương Định thông báo chấm dứt hợp đồng thuê điểm kinh doanh do hết thời hạn hợp đồng và thực hiện công tác GPMB; đã có 62 hộ kinh doanh ký thanh lý hợp đồng.
Về công tác hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh mới cho các hộ tiểu thương. UBND Quận giao Ban quản lý chợ thông báo, lấy ý kiến của các hộ về phương án di chuyển các hộ kinh doanh về chợ dân sinh Thanh Trì và chợ dân sinh Lĩnh Nam. UBND Quận đã làm việc để Công ty CP quản lý chợ Lĩnh Nam thống nhất ưu đãi tiền thuê địa điểm kinh doanh từ 01 đến 03 năm cho các hộ kinh doanh chuyển về từ chợ Mai Động.
Đồng thời, để có cơ sở hỗ trợ các hộ tiểu thương ở mức tối đa nhất, UBND quận Hoàng Mai nhiều lần báo cáo đề xuất tháo gỡ chính sách GPMB đối với chợ Mai Động. Đến ngày 08/12/2020, UBND Thành phố có Văn bản số 577/TB-VP tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB, trong đó có chính sách hỗ trợ cho các hộ tiểu thương tại chợ Mai Động.
Ngày 03/6/2021, UBND Thành phố có Văn bản số 1716/UBND-GPMB về việc tạm dừng GPMB dự án đường Tam Trinh để phục vụ công tác thanh tra dự án. Trong 6 năm vừa qua, các hộ tiểu thương tại chợ Mai Động vẫn hoạt động nhưng không phải đóng các khoản thuế liên quan đến kinh doanh tại chợ, chỉ phải nộp các khoản phí về điện, nước, vệ sinh môi trường, bảo vệ... và không thu phát sinh các khoản nào khác.
Từ ngày 10/01/2024, UBND phường Mai Động đã có Thông báo số 13/TB-UBND để Ban quản lý chợ thông báo các hộ thực hiện di chuyển về chợ Lĩnh Nam để tiếp tục kinh doanh và bàn giao mặt bằng cho dự án.
Ngày 20/02/2024, Ban quản lý chợ quận Hoàng Mai có Thông báo số 21/TB-BQL về việc tổ chức phát phiếu khảo sát nhu cầu kinh doanh đối với các hộ tại chợ Mai Động.
Hiện nay, Ban Quản lý chợ Hoàng Mai tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện để các hộ kinh doanh có thời gian sắp xếp, di chuyển hàng hóa đến địa điểm kinh doanh mới. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Quận đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ cho 109 hộ tiểu thương theo Văn bản số 577/TB-VP ngày 08/12/2020 của UBND Thành phố, trong đó đã có 77 hộ tiểu thương nằm trong chỉ giới GPMB dự án có đơn đề nghị nhận tiền theo Phương án bồi thường, hỗ trợ.
Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai dự kiến tổ chức chi trả trước ngày 17/3/2024.
Tại văn bản này, UBND quận Hoàng Mai cũng cho biết, công tác GPMB đối với chợ Mai Động đã được UBND quận thực hiện đúng quy định. Đồng thời, chủ động đề xuất báo cáo UBND thành phố chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ tốt nhất cho các hộ tiểu thương, có phương án chuyển địa điểm để các hộ có nhu cầu tiếp tục kinh doanh.
Sau thời điểm thông báo dừng hoạt động, Ban quản lý chợ vẫn tạo điều kiện mở cửa chợ, để hỗ trợ các hộ tiểu thương thu xếp, di chuyển đến địa điểm kinh doanh mới. UBND quận chưa thực hiện các biện pháp hành chính cho đến khi hoàn thành các thủ tục về GPMB theo quy định./.
Để cho các xe trên 3,5 tấn được lưu thông qua Khu công nghệ cao trong khung giờ cấm, tổ bảo vệ đã thu của mỗi doanh nghiệp khoảng 30 triệu đồng tiền “bảo kê”.
Những ngày qua, một số tài xế liên tục phản ánh họ không gửi xe vào bãi, nhưng vẫn bị nhân viên quét mã để thu phí. Một số trường hợp chủ xe ngay lập tức phản đối, đã được các nhân viên thu phí trả lại tiền.
Nghị định 168 đặt ra các mức xử phạt nghiêm khắc đối với vi phạm giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp và tài xế tuân thủ quy định, giảm thiểu tai nạn và vi phạm.
Tình trạng lộn xộn, nhếch nhác tại các cổng bệnh viện là điều không khó để bắt gặp tại Hà Nội. Tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai (Giải Phóng, Hà Nội) vẫn tiếp diễn dù lực lượng chức năng liên tục ra quân xử lý.
Trong đêm, lực lượng CSGT đã tổ chức tuần tra mật phục phát hiện nhiều trường hợp xe tải vi phạm. Trong đó có xe quá tải trên 100%, di chuyển trên đê, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT rất cao.
Khám phá đường Nguyễn Trãi - tuyến đường huyết mạch bậc nhất Hà Nội với 5 cái "nhất" đầy thú vị.
Vụ việc xảy ra vào trưa nay (18/3) tại Khu tập thể số 11 Vọng Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)