Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Phòng chống hàng giả, hàng nhái: Cần tăng nặng chế tài, thậm chí xử lý hình sự

Xuân Tú: Thứ bảy 28/06/2025, 06:13 (GMT+7)

Hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, không chỉ là nỗi lo của doanh nghiệp, mà còn là mối nguy hiểm rình rập mỗi gia đình, từ mỹ phẩm, thuốc, đến đồ chơi trẻ em, thực phẩm... Vậy, lực lượng chức năng đang làm gì để đấu tranh với nạn hàng giả?

Người dân cần cảnh giác ra sao? Và quan trọng nhất, làm thế nào để  bảo vệ chính mình giữa thị trường phức tạp? Về vấn đề này, PV Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương.

PV: Xin ông cho biết sau đợt cao điểm triển khai công tác đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng từ đầu năm 2025 đến nay, kết quả thu được ra sao?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt các Sở Công Thương cũng như Chi cục Quản lý Thị trường để tăng cường hợp tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng không xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cũng đã chỉ đạo các Chi cục Quản lý Thị trường mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường với tinh thần kiểm tra kiên quyết, quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Kết quả kiểm tra của lực lượng của thị trường trong tháng cao điểm, đã kiểm tra gần 3.900 vụ và xử lý trên 3.200 vụ việc với tiền thu xử phạt trên 60 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu tuệ, đặc biệt là xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng liên quan đến người dân, người tiêu dùng.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Ảnh minh họa: ChatGPT

PV: Vậy trước thực tế các thủ đoạn ngày càng tinh vi của đối tượng hòng qua mặt lực lượng chức năng, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã có những phương án nào để ứng phó?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Các đối tượng cũng sử dụng nhiều hành vi rất tinh vi để nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cũng như Cục Quản lý và Phát triển Đồng nước tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, thứ hai là kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có đề án 319 kiểm tra hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu tuệ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các giải pháp thì chúng tôi tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đặc biệt là cung cấp thông tin, trao đổi thông tin, kiểm tra trên các môi trường thương mại điện tử cũng như là kiểm tra thực tế tại các điểm bày bán, kinh doanh và kiến nghị các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với nhau để kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua công tác kiểm tra thì cũng kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời cho công tác kiểm tra kiểm soát thị trường cũng như là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tăng mức răn đe.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Ảnh minh họa: ChatGPT

PV: Nhằm triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa hàng giả, hàng kém chất lượng, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước có đề xuất gì trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Thanh Bình: Tiếp tục thực hiện đề án 319 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là trong công tác áp dụng các công nghệ, thông tin, đặc biệt là sắp tới chúng tôi cũng đang có đề án để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Trước tiên thì áp dụng cho một số mặt hàng thuộc lĩnh vực của Bộ Công Thương Quản lý ví dụ như là các mặt hàng công nghiệp, dệt may hay là da dày, đồ điện tử thì cũng sẽ truy xuất nguồn gốc.Sau tháng cao điểm này chúng tôi tiếp tục triển khai quyết liệt kiểm tra các mặt hàng đặc biệt như chỉ đạo của Tổng Bí Thư cũng như là của Thủ tướng Chính phủ, các mặt hàng liên quan an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với nhau, các lực lượng phối hợp chặt chẽ với nhau và cung cấp thông tin kịp thời để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và cũng đề nghị phía Bộ Công an phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng chống đối người thi hành pháp luật. Chúng tôi cũng đề nghị sửa đổi nghị định 98 về xử phạt liên quan đến hàng giả để nâng mức xử phạt lên.

Có thể là vi phạm về an toàn thực phẩm hay dược phẩm đề nghị phải tăng mức xử phạt đến mức có thể gấp đôi so với trước đây. Thậm chí liên quan đến dược phẩm, mỹ phẩm thì có thể là đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu mà vi phạm nghiêm trọng.

PV: Xin cảm ơn ông!

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hai máy bay Vietnam Airlines va nhau lúc chờ cất cánh tại sân bay Nội Bài

Hai máy bay Vietnam Airlines va nhau lúc chờ cất cánh tại sân bay Nội Bài

Vào lúc 14h23' ngày 27/6, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã xảy ra một sự cố va chạm giữa hai tàu bay của hãng hàng không Vietnam Airlines tại khu vực nút giao đường lăn S3 và S.

Cách chức Trung tá Công an say rượu gây tai nạn liên hoàn ở Bắc Ninh

Cách chức Trung tá Công an say rượu gây tai nạn liên hoàn ở Bắc Ninh

Căn cứ hành vi, mức độ sai phạm, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định cách chức Đội trưởng đối với Trung tá Hồ Sỹ Phong, đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với ông Phong để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Đình chỉ công tác và điều tra vụ cán bộ Công an Bắc Ninh say rượu tông vào 10 xe máy

Đình chỉ công tác và điều tra vụ cán bộ Công an Bắc Ninh say rượu tông vào 10 xe máy

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác ông H.S.P để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Sinh viên Hà Nội bị lừa hơn 7 tỷ đồng qua cuộc gọi video giả danh Công an

Sinh viên Hà Nội bị lừa hơn 7 tỷ đồng qua cuộc gọi video giả danh Công an

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ việc sinh viên các trường đại học bị đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Người già trong xã hội

Người già trong xã hội

Xã hội Việt Nam đang trong quá trình già hóa rất nhanh, và số người trên 60 tuổi đã lên tới 15 triệu. Vì thế đã đến lúc cần suy nghĩ nhiều hơn về câu chuyện của người già.

Quốc hội 'bật đèn xanh' cho cho tư nhân đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Quốc hội "bật đèn xanh" cho cho tư nhân đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Ngày 27/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp 9, trong đó cho phép Chính phủ lựa chọn hình thức đầu tư, nhà đầu tư phù hợp với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Nếu cần cơ chế vượt thẩm quyền, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Chuyển đổi xe buýt xanh: Kinh nghiệm của Pháp

Chuyển đổi xe buýt xanh: Kinh nghiệm của Pháp

Hà Nội hiện có 348 xe buýt sử dụng năng lượng sạch, gồm 139 xe buýt khí CNG và 209 xe buýt điện, đạt 18,5%. Tỷ lệ xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh đến năm 2030 đạt khoảng 70%-90% và 100% vào năm 2035.