Hà Nội bị “nhốt” trong đê 767 năm
Hơn 1.000 năm trước, khi vua Lý Công Uẩn chọn sông Hồng làm “mặt tiền” cho kinh đô Thăng Long, dòng sông ấy không chỉ mang phù sa mà còn mang theo sinh khí của một đô thị đang mở ra.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sáng nay (6/7), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở sơ chế hoa chuối tại khu dân cư Bến Lức, phường Bình Đông, Quận 8 (cũ) có hành vi ngâm hàng trăm kg hoa chuối với chất hàn the và chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc trước khi bán ra thị trường.
Các cơ sở bị kiểm tra đồng loạt vào tối 26/6 bởi các đoàn thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM. Tại cơ sở do ông K.L. làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện ông này cùng hai nhân viên đang ngâm 59 kg hoa chuối trong hai thùng nhựa đã pha hóa chất.
Ông L khai rằng trước thời điểm kiểm tra khoảng một tuần, ông mua 10 kg hàn the tại khu vực chợ Kim Biên, đã dùng 7 kg để ngâm hoa chuối. Ngoài ra, ông cũng mua 10 kg chất tẩy trắng dạng bột từ một cửa hàng trên đường Hồng Bàng và đã sử dụng hết.
Tại một cơ sở khác do ông T.L làm chủ, đoàn kiểm tra ghi nhận quy trình sơ chế gồm: cắt sợi bắp chuối từ hoa chuối non bằng máy, sau đó ngâm vào các thùng nhựa dung tích 200 lít có pha chất bột màu trắng không rõ nguồn gốc nhằm tẩy mủ và làm trắng. Mỗi mẻ khoảng 30 kg hoa chuối được ngâm 3 lần bằng dung dịch hóa chất trước khi bán ra thị trường. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện 90 kg hoa chuối đang được ngâm trong 3 thùng nhựa và 3 kg chất bột trắng không nhãn mác.
Ông T.L thừa nhận cơ sở không đăng ký kinh doanh và chưa có giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Cơ sở hoạt động từ 19 giờ hôm trước đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Chất bột màu trắng do ông mua tại Quận 5 (cũ) ngày 18/5 với khối lượng 35 kg, đã dùng hết 32 kg. Hoa chuối được ông mua từ thương lái với giá 8.000 đồng/kg, mỗi ngày nhập khoảng 450 kg. Sau sơ chế còn khoảng 220 kg sợi hoa chuối thành phẩm, được vợ ông L. đem bán tại vựa trong chợ Bình Điền với giá 20.000 - 30.000 đồng/kg.
Trong khi đó, tại một địa điểm khác do ông N.C là người đại diện pháp luật, đoàn kiểm tra phát hiện 60 kg hoa chuối đã bào đang được ngâm trong hai thùng nhựa loại 50 lít có pha hóa chất gồm Sodium Metabisulfite, phèn chua và hàn the. Ngoài ra, còn phát hiện ba túi ni lông chứa chất bột màu trắng mịn tổng trọng lượng 2 kg có dán nhãn Sodium Metabisulfite; một túi chứa 8,5 kg bột nghi là hàn the; và một túi chứa 10,1 kg chất nghi là phèn chua.
Tổng cộng, đoàn kiểm tra đã tạm giữ 115,5 kg hoa chuối cùng hơn 16 kg tinh thể màu trắng ở dạng bột và dạng hạt. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.
Hơn 1.000 năm trước, khi vua Lý Công Uẩn chọn sông Hồng làm “mặt tiền” cho kinh đô Thăng Long, dòng sông ấy không chỉ mang phù sa mà còn mang theo sinh khí của một đô thị đang mở ra.
Sở Xây dựng (UBND TP. Hà Nội) vừa ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại.
Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 01/01/2026 đến 04/01/2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ TNGT làm 94 người thiệt mạng và 154 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 45 vụ (-18,67%), giảm 44 người chết (-31,88%), tăng 17 người bị thương (+12,41%).
Chợ cóc tiện lợi, mặt hàng đa dạng, và hơn hết là rẻ, dễ tiếp cận với đa phần các bà nội trợ. Chợ cóc, như tên gọi của nó, vốn không có tính cố định, thường "bị đuổi" ở nơi này thì nó lại "nhảy" sang chỗ kháC
Theo số liệu từ Sở Du lịch TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ, có hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, mang về doanh thu ước đạt 2.632 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Củ Chi, có khoảng 32.950 lượt khách, tăng khoảng 13.500 lượt khách so với năm 2025.
Từ căn bếp quê giữa vùng sông nước miền Tây, mắm cá lóc chiên, món ăn dân dã gắn với mùa nước nổi đã được anh Trần Quốc Trung, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ nâng tầm trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.
Cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ năm nay, Bộ Y tế đang xây dựng đề án từng bước thực hiện để đến năm 2030 miễn viện phí toàn dân ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.