Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

OneWay Marathon Cát Bà 2022: Chinh phục 3 cung đường tại hòn ngọc của Vịnh Bắc Bộ

Lê Tùng: Thứ ba 06/12/2022, 15:12 (GMT+7)

Sáng 6/12, tại Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra lễ Công bố giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022 với những nét khác biệt so với các giải chạy khác.

Ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết với thế mạnh là một trong những cơ quan thông tấn báo chí lớn nhất của cả nước, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ giúp lan tỏa thông điệp tốt đẹp của Giải chạy tới người dân cả nước. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ liên tục đồng hành cùng OneWay Marathon để Giải chạy được tổ chức thường niên.

Ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết với thế mạnh là một trong những cơ quan thông tấn báo chí lớn nhất của cả nước, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ giúp lan tỏa thông điệp tốt đẹp của Giải chạy tới người dân cả nước. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ liên tục đồng hành cùng OneWay Marathon để Giải chạy được tổ chức thường niên.

Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đây không chỉ là môn thể thao đơn giản mà còn rất hữu ích, giúp mỗi người tự bảo vệ sức khoẻ bản thân, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật, tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Với mong muốn phát triển hơn nữa phong trào thể dục thể thao, lan tỏa hình ảnh người dân khỏe mạnh, năng động, tràn đầy năng lượng cống hiến, góp phần phát triển đất nước, Tạp chí Điện tử Doanh Nhân Trẻ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức giải chạy thường niên cấp Quốc gia: “OneWay Marathon – Chinh phục những cung đường”.

Giải chạy sẽ được tổ chức tại đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng, diễn ra vào 10/12 tới đây, được kỳ vọng sẽ đem đến luồng gió mới cho các du khách trong và ngoài nước. Giải chạy OneWay Cát Bà 2022 có 3 cự ly 5km, 10km và 21km, dành cho cả nam và nữ với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng.

Đây là một trong những giải chạy hiếm hoi diễn ra trên đảo, sau Lý Sơn và Côn Đảo, dự kiến đem tới trải nghiệm khác biệt cho các vận động viên tham dự. Ngoài ra, chặng đua bắt đầu vào buổi chiều là nét đặc biệt nhất.

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit, Trưởng Ban Tổ chức thông tin về cung đường chạy tại OneWay Marathon Cát Bà 2022 sẽ được tổ chức ngày 10/12 tới

Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit, Trưởng Ban Tổ chức thông tin về cung đường chạy tại OneWay Marathon Cát Bà 2022 sẽ được tổ chức ngày 10/12 tới

Thông tin về cung đường Giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022 sẽ diễn ra ngày 10/12 tới, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Truyền thông Onebit, Trưởng Ban Tổ chức Giải chạy chia sẻ, sau quá trình làm việc nghiêm túc, Ban Tổ chức cùng UBND huyện Cát Hải (TP.Hải Phòng) cân nhắc, thận trọng để đưa ra 3 cung đường chạy 5km, 10km, 21km:

“Chúng tôi lựa chọn 3 cung đường dựa trên tham khảo tư vấn và được hỗ trợ của các chuyên gia từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. 3 cung đường đều giúp các runer trải nghiệm khung cảnh văn hóa trung tâm đảo, ngắm hoàng hôn trên biển. Qua đánh giá và trải nghiệm của các pacer đây là chặng đường đẹp và khá thách thức. Hi vọng quãng đường 21km là thử thách của các runer”.

Cũng theo ông Bùi Minh Tuấn, việc lựa chọn cung đường OneWay Marathon Cát Bà 2022 theo 3 tiêu chí: An toàn, Trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên, Đảm bảo tính thử thách tạo sức hút với runner. Giải đấu diễn ra vào buổi chiều nên có sự chênh lệch về nhịp sinh học, nâng cao trải nghiệm của các danh lam thắng cảnh quốc gia:

"Buổi chiều tại Cát Bà có cung đường rất đẹp, các vận động viên có thể chiêm ngưỡng núi, biển và hoa. Khi tới đích thì cung đường đi qua có mặt trời chiếu xuống rất đẹp, các vận động viên sẽ được ngắm nhìn hoàng hôn. Chúng tôi đề cao trải nghiệm với các runner và đó là điểm khác biệt lớn nhất của OneWay Marathon Cát Bà so với các giải chạy khác”.

Đưa giải chạy ra đảo là bài toán khó về công tác hậu cần, nhưng phía ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ có 2 địa điểm phát bib là Hà Nội và đảo Cát Bà để phân luồng. Tại địa điểm thi đấu, ban tổ chức bố trí các phà có thể chuyên chở 300 runner/phà. Trên đảo, 20 xe 45 chỗ được sử dụng để chuyên chở VĐV tới các địa điểm.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng hy vọng đây sẽ trở thành giải chạy thường niên, trước mắt là tháng 4/2023 sẽ tiếp tục tổ chức giải chạy ở Vũng Tàu.

GS.TS Vũ Văn Hiền - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐBT Tạp chí Doanh nhân trẻ cho biết OneWay Marathon Cát Bà 2022 sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho runner.

GS.TS Vũ Văn Hiền - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐBT Tạp chí Doanh nhân trẻ cho biết OneWay Marathon Cát Bà 2022 sẽ mang lại nhiều trải nghiệm cho runner.

Tại buổi lễ công bố, GS.TS Vũ Văn Hiền - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐBT Tạp chí Doanh nhân trẻ cho biết OneWay Marathon là Giải chạy đầu tiên có sự kết hợp của 3 cơ quan báo chí gồm Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Doanh nhân trẻ và Đài Tiếng nói Việt Nam đồng tổ chức.

Việc Ban tổ chức lựa chọn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) làm điểm đến đầu tiên tổ chức Giải chạy, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam mà còn là địa danh thử thách xung lực của runner trong việc chinh phục cung đường

“Việc chuẩn bị cho giải chạy hiện nay tương đối hoàn tất với sự giúp đỡ của UBND TP Hải Phòng, UBND huyện Cát Hải. Các cung đường Ban Tổ chức lựa chọn phô diễn cảnh đẹp Cát Bà, tất cả mọi người tham gia giải chạy đều có thể chiêm nghiệm, thăm quan cảnh quan của Cát Bà đồng thời thử sức tại những địa hình lên dốc xuống đèo”, GS. TS Vũ Văn Hiền nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao đánh giá cao việc tổ chức Giải chạy OneWay Marathon - Chinh phục những cung đường thường niên

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao đánh giá cao việc tổ chức Giải chạy OneWay Marathon - Chinh phục những cung đường thường niên

Cũng tại đây, bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao bày tỏ: “Những giải thể thao có sự tham gia của các phóng viên, nhà báo tới đưa tin, sau đó họ tự mình tham gia thi đấu. Tất cả mọi người đều bị thể thao hấp dẫn, không ai đứng ngoài cuộc được. Ban tổ chức cũng cần lưu ý tới công tác hậu cần, tình hình y tế, tiếp nước, điều kiện giao thông để giải đấu diễn ra tốt nhất. Chúc Giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022 thành công tốt đẹp”.

Bà Lê Thị Hoàng Yến cũng cho biết sẽ tham gia đường chạy, với cự ly 5km hoặc 10km. Giải chạy đã có hơn 3000 runner đăng ký tham gia. Ban tổ chức thông báo giải chạy sẽ không phân biệt kết quả giữa vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên, bởi đây là giải đấu phong trào nâng cao tinh thần thể thao, không phải để ganh đua. Dù vậy, tính chuyên nghiệp của giải đấu vẫn được đảm bảo.

Ngoài ra, cũng trong dịp này, giải chạy OneWay Marathon Cát Bà 2022 hướng tới chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 9. Giải chạy nếu tổ chức thường niên sẽ là động lực thúc đẩy người dân cả nước rèn luyện sức khỏe.

“Đây là Giải chạy hiếm hoi mà Ban Tổ chức chọn thời gian tổ chức là buổi chiều, đây là thời gian hợp lý khi nhịp sinh học của con người phù hợp cho thể thao, ngoài ra còn là thời gian để các runner có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn trên đảo Cát Bà. Ban Tổ chức lưu ý đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe cho runner trước và sau giải chạy”, bà Lê Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng cho biết địa phương đã và đang phối hợp cùng Ban Tổ chức gấp rút thực hiện các công tác chuẩn bị cuối cùng để đón các runner.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng cho biết địa phương đã và đang phối hợp cùng Ban Tổ chức gấp rút thực hiện các công tác chuẩn bị cuối cùng để đón các runner.

Về phía UBND huyện Cát Hải - Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Vinh cho hay, từ 8/12 sẽ dừng hết các hoạt động thi công và rửa đường, dọn vệ sinh để đảm bảo công tác chuẩn  bị: 

"Chúng tôi sẽ huy động 1.000 tình nguyện viên 1.000 hỗ trợ vệ sinh, y tế. Huy động đầy đủ lực lượng công an, biên phòng, dân quân để hỗ trợ trên dọc tuyến đường chạy. Cát Bà ứng dụng hệ thống camera an ninh để đảm bảo di chuyển của runner đến huyện đảo. Ngoài ra, còn kiểm tra đảm bảo hệ thống nhà hàng, khách sạn để đảm bảo việc nghỉ ngơi, ăn uống của runner và khách du lịch tốt nhất".

Được biết, OneWay Marathon Cát Bà 2022 gồm 24 giải thưởng ở các cự ly 5km, 10km, 21km dành cho nam và nữ với tổng giá trị hơn 82 triệu đồng.

Đặc biệt, nhà tài trợ Năng lượng xanh VinFast dành tặng 3 chiếc xe máy điện VinFast Feliz S cho 3 giải nhất Nữ 3 cự li và 1 chiếc xe máy điện VinFast Feliz S trao tặng ngẫu nhiên cho người may mắn nhất trong chương trình Lucky Draw tại đêm hội âm nhạc OneWay Marathon Festival tối ngày 10/12.

Ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình EXPO trước giải với sự tham gia của toàn bộ các vận động viên và nhà tài trợ tại Quảng trường trung tâm Cát Bà trên đường Một Tháng Tư.

Đồng thời trích phí mua BIB quyên góp cho Quỹ Operation Smile (Phẫu thuật nụ cười), trao 10 suất học bổng hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn của huyện Cát Bà, Hải Phòng, hỗ trợ điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn trên khắp cả nước...

Đăng ký tham gia cùng OneWay Marathon tại Cát Bà vào tháng 12 này ngay tại đây: https://onewaymarathon.com/

Đăng ký COMBO DU LỊCH với mức giá siêu ưu đãi ngay tại đây: https://onewaymarathon.com/combo

Hoặc qua Hotline: 03 8695 8266 để được tư vấn chi tiết hơn.

Race Day/ Ngày đua: 10/12/2022

Race Information/ Thông tin cuộc đua: https://www.onewaymarathon.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/oneway.marathon

Email: [email protected]

Hotline: 08 1800 7898‬

Lê Tùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.