Bỏ Tết Nguyên đán, nhưng chỉ với họ mà thôi
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Những mét đường cuối cùng trước giờ thông tuyến
PV VOV Giao thông đã có mặt tại ngõ 176 Định Công, nơi có tuyến đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A đang bước vào giao đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp thông xe theo dự kiến vào 10/2 tới.
Đến thời điểm này, những diện tích thảm mặt đường cuối cùng cũng đã được hoàn thành vào đêm ngay 7/2. Việc sơn kẻ phân chia làn đường, hệ thống biến báo, chỉ dẫn cũng đã được hoàn thành. Hiện tại tại hiện trường, nhiều công nhân, máy móc cũng được huy động tối đa để hoàn thiện các công đoạn cuối cùng như cây xanh, hệ thống chiếu sáng, điện, nước, lát vỉa hè...
Chứng kiến công trình đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp đưa vào khai thác trước Tết, ông Bùi Văn Thành, 80 tuổi, một người dân sinh sống gần ngõ 176 Định Công không giấu sự vui mừng:
"Nó khang trang, đẹp đẽ quá, đi từ Kim Đồng thẳng tuột về chỗ Đầm Hồng này rất đẹp, quá phấn khởi, một sự đầu tư mang tính hệ thống, quy hoạch đẹp đẽ. Trước kia đường Định Công bên này trước kia không có vỉa hè để đi bộ, nhưng nay vỉa hè nó rộng thế này..."
Chứng kiến dòng phương tiện bắt đầu tản dần từ ngõ 176 Định Công chuyển sang lưu thông trên đường Vành đai 2,5 chuẩn bị thông xe, một số người dân không khỏi vui mừng:
"Trước kia ngõ 176 này rất tắc, chỉ cần 5 phút là tắc, chật đường không đi được, toàn bị tắc đường, từ hôm qua đường mới xong mà đường đã thoáng 50% rồi. Mai kia ở khu vực ngõ 176 này sẽ ít người đi lại, và không bụi nữa."
"Đi lại sẽ tiện lợi hơn. Khu này cũng đông nên có đường này mở ra thì nó sẽ tiện lợi hơn cho mọi người, giao thông đi lại thuận lợi hơn."
"Mọi năm tầm này rất đông, vì đường này đi ra Giải Phóng nhiều người qua lại, nhưng giờ nhìn nó thoáng hẳn. Em rất bất ngờ, vì nó thoáng và tiện lợi hẳn, đi làm, đi học qua đây rất tiện."
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A được khởi công từ năm 2014, với tổng vốn đầu tư hơn 1.317 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2017, nhưng do nhiều nguyên nhân, dự án bị gián đoạn và từng rơi vào tình trạng đình trệ nhiều năm. Đến tháng 5/2025, dự án mới được khởi động lại, và dự kiến hoàn thành vào ngày 10/2 tới, sớm 10 ngày so với kế hoạch.
Theo ông Nguyễn Văn Tâm, giám đốc nhà thầu Công ty cổ phần xây lắp Tân Mai- đơn vị thi công dự án cho biết, hiện tại, đơn vị đã hoàn thành thảm mặt đường, các hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống bó ống kỹ thuật, bó ống điện lực đã hoàn thành:
"Để đảm bảo việc khánh thành vào ngày 10/2, nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện nốt công việc trên mặt đường, bao gồm công tác kẻ vẽ biển bảng an toàn giao thông, hoàn thiện thêm một vài điểm vuốt nối với các khu cư dân và các đường hiện trạng cũ. Đến thời điểm thông xe ngày 10/2 thì chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu của UBND Thành phố đã đề ra."
Niềm vui hiện hữu khi “điểm nghẽn” dần được hóa giải
Cùng với đường Vành đai 2,5, dịp cuối năm, với nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng, về hạ tầng, từ nay đến cuối năm, nhiều công trình lớn của Thành phố cũng được hoàn thành và đưa vào khai thác như: đường trục phía Nam, đoạn nối giữa đường Phúc La - Văn Phú, phường Kiến Hưng với quốc lộ 1A - đoạn phía dưới Cầu Giẽ, xã Chuyên Mỹ; dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi...
Cách điểm cuối đường Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A không xa, hầm chui Kim Đồng cũng đang được các công nhân, kỹ sư của Tập đoàn Cienco 4 gấp rút thực hiện. Ông Hồ Đức Phúc, Giám đốc điều hành gói thầu 17, Tập đoàn Cienco 4 cho biết, đến thời điểm này, phần hầm chính đã hoàn tất, các công trình hạ tầng ngầm nổi, như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thông tin, điện cao thế cũng đã hoàn thành:
"Rất mừng là đến ngày 31/1, chúng tôi đã thông được hầm chính, còn bây giờ chúng tôi đang triển khai đường gom ở hai bên tuyến. Mục tiêu của chúng tôi đến 10/2 sẽ cơ bản thông được hệ thống tuyến vả hai bên đường gom."
Trực tiếp có mặt tại hiện trường để theo dõi, đôn đốc công nhân thực hiện các hạng mục cuối cùng của hầm chui Kim Đồng, ông Ngô Văn Thiện, Tư vấn giám sát trưởng của dự án hầm chui Kim Đống nhấn mạnh, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư luôn thường trực tại dự án để đôn đốc nhà thầu gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối, để kịp thông xe cùng với dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A:
"Chúng tôi đôn đốc nhà thầu tập trung tăng máy móc, thiết bị, nhân công, tăng ca tăng kíp để kịp thời đưa dự án vào thông xe trước dịp Tết Nguyên đán để bà con đi lại thuận tiện. Công trình này sẽ giải quyết được rất nhiều vướng mắc, ách tắc về giao thông trên đường Định Công."
Một số người dân sinh sống tại ngõ 122 Định Công, ngay gần cửa hầm chui Kim Đồng phấn khởi bày tỏ:
"Em nghĩ nó sẽ tiện nhiều hơn vì việc di chuyển. Trước đây em hay phải đi lòng vòng nhiều, bây giờ hầm chưa hoàn thiện, nhưng em nghĩ sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian nữa."
"Khu vực Định Công này buổi sáng ra đi làm rất đông nên nếu đường này thông thì giải tỏa từ Tương Mai sang bên này, đi thẳng đến Cầu Giấy thì rất tiện."
Tết Nguyên đán cận kề, nhưng trên các công trường, việc tập trung tối đa thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công không chỉ nhằm kịp “về đích” trước Tết Nguyên đán, mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Mỗi mét đường, mỗi hạng mục hoàn thành đúng tiến độ là thêm một điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, đi lại an toàn của người dân.
Đó cũng là cách những người thợ đón Tết sớm, bằng thành quả lao động cụ thể và niềm tin vào một năm mới khởi sắc./.
Nhớ cách đây không lâu, và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ tết Nguyên đán, và chúng ta chỉ nên đón một cái tết duy nhất là tết dương lịch, theo lịch phương Tây.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Sau 1 năm học tập xa nhà, hôm nay hơn 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM đã bước lên chuyến xe đoàn viên để về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.