Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

“Núi rác bánh kẹo” ở Hoài Đức vẫn đang gây ô nhiễm môi trường

Hải Bằng: Thứ năm 13/02/2025, 11:03 (GMT+7)

Sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hình ảnh "núi" bánh kẹo khổng lồ bị vứt bỏ tại bãi rác tự phát của xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) vẫn còn ám ảnh trong tâm trí nhiều người dân. Hàng tấn bánh kẹo còn nguyên bao bì bị vứt bỏ giữa bãi rác bốc mùi hôi thối.

Điều đáng nói, số hàng hóa này lại có nguồn gốc trôi nổi, không đảm bảo vệ sinh. Nếu không được vứt ra bãi rác, thì rất có thể những túi bánh kẹo này sẽ đi thẳng tới dạ dày của một người nào đó.

Ghi nhận tại bãi rác tự phát trên địa bàn xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội). Cách đây ít ngày, bãi rác tự phát này là nơi tập kết của nhiều tấn bánh kẹo đã hết hạn sử dụng và rác thải từ làng nghề sản xuất bánh kẹo. Vụ việc gây xôn xao dư luận, chính quyền sở tại cũng phải huy động lực lượng chức năng thu dọn núi rác thải này trong nhiều ngày.

Theo quan sát, nhiều mặt hàng như bánh kẹo, xúc xích, trà sữa… là món khoái khẩu của nhiều bạn trẻ không có nhãn mác bằng tiếng Việt cũng được vứt tại đây.

Núi rác thải bánh kẹo tại xã La Phù

Núi rác thải bánh kẹo tại xã La Phù

Đến nay, bãi rác tự phát này vẫn chưa được thu gom hết và đang bốc mùi hôi thối, kéo theo ruồi muỗi đen kịt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong khu vực:

“Ở đây quá nhiều rác, bốc mùi lên thì tránh khỏi thế nào được. Nhưng mà đợt này mới có rác chứ mọi lần thì sạch sẽ. Nhưng mà rác công nghiệp người dân ở đây chở ra vứt nhiều quá”.

“Mùi thì cũng ảnh hưởng đến nhưng cũng chẳng biết bao giờ người ta chuyển đống rác này đi hay là như thế nào. Còn mùi thì quá độc hại rồi, chẳng qua vì công việc nên mới phải ở đây thôi, mà ở đây chẳng còn cách nào ngăn được cả, chỉ có đóng cửa thôi”.

“Về môi trường thì ở đây là bãi rác nên không được như mình ở nơi khác. Rác thì đúng là ô nhiễm thật. Mấy ngày đầu đến đây không thể ngửi được luôn, mấy hôm nay gọi là đỡ rồi. Mùi rác thế này ảnh hưởng cho sức khỏe lắm chứ”.

Nhiều thực phẩm là món khoái khẩu của các bạn trẻ được vút bỏ tại bãi rác này đang bốc mùi hôi thối, kéo theo ruồi muỗi gây mất vệ sinh môi trường

Nhiều thực phẩm là món khoái khẩu của các bạn trẻ được vút bỏ tại bãi rác này đang bốc mùi hôi thối, kéo theo ruồi muỗi gây mất vệ sinh môi trường

Theo ông Nguyễn Duy Giang, Chủ tịch UBND xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội), La Phù vốn là làng nghề sản xuất bánh kẹo, nơi đây có hàng trăm cơ sở sản xuất, gia công các loại bánh kẹo, thậm chí còn “làm nhái” một số thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng.

Vì vậy số bánh kẹo, xúc xích, trà sữa lẫn trong rác, chắc chắn được đổ từ trong làng ra. Chính quyền cấp huyện đã chỉ đạo, chính quyền cấp xã giao cho lực lượng công an xác minh, điều tra để tìm ra đối tượng đổ trộm, nhưng đến ngày 10/2 vẫn chưa có kết quả.

Đến nay, bãi rác này vẫn chưa được vận chuyển đi

Đến nay, bãi rác này vẫn chưa được vận chuyển đi

Về nguồn gốc số bánh kẹo tại bãi rác, ông Nguyễn Duy Giang cho biết chính quyền xã đang phối hợp với đơn vị thu dọn, vận chuyển hàng tấn thực phẩm, bánh kẹo còn nguyên bao bì bị đổ trộm tại bãi rác tự phát về bãi rác tập trung của thành phố để xử lý. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ hoàn thành việc thu dọn số rác thải này:

“Chúng tôi xác định đây là chất thải thông thường nên theo quy định sẽ thuê đơn vị có chức năng thu gom rác thải làng nghề để thu gom đến bãi rác của TP. UBND xã cũng đã ban hành văn bản để chỉ đạo cơ quan liên quan kịp thời điều tra, phát hiện, ngăn chặn các trường hợp đổ trộm chất thải, phế thải không đúng quy định của phát luật. Chúng tôi cũng giao cho cơ quan chuyên môn liên hệ làm việc với doanh nghiệp thu gom chất thải công nghiệp, làng nghề để thu gom theo quy định”.

Mặc dù đã có biển cấm, tuy nhiên nơi đây vẫn trở thành nơi tập kết rác của các cơ sở sản xuất bánh kẹo trên địa bàn xã La Phù

Mặc dù đã có biển cấm, tuy nhiên nơi đây vẫn trở thành nơi tập kết rác của các cơ sở sản xuất bánh kẹo trên địa bàn xã La Phù

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng đội QLTT số 24 (Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội) cho biết, vào cuối tháng 12/2024, BCĐ 389 huyện Hoài Đức đã thực hiện nhiều cuộc kiểm tra tại xã La Phù, xử phạt hàng trăm triệu đồng với những hành vi hàng giả, hàng nhái bánh kẹo. Do đó, nhiều cơ sở không thể lưu thông số hàng hóa nên đã tìm cách mang ra bãi rác để tiêu hủy.

“Đối với địa bàn xã La Phù có làng nghề sản xuất thực phẩm đồng thời là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh sản xuất thực phẩm, cung cấp cho nhiều tỉnh thành phía bắc. Chúng tôi khuyến cáo các tổ chức cá nhân và người dân thực hiện sản xuất kinh doanh hoặc mua bán hàng hóa thì thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật về nguồn gốc, hóa đơn chứng từ, quy định về đảm bảo ATVSTP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm”.

Ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng đội QLTT số 24 cho biết, đống bánh kẹo bị đổ ra bãi rác có thể là của các cơ sở sản xuất trên địa bàn không lưu thông được số hàng hóa này

Ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng đội QLTT số 24 cho biết, đống bánh kẹo bị đổ ra bãi rác có thể là của các cơ sở sản xuất trên địa bàn không lưu thông được số hàng hóa này

Vậy là có thể hiểu, qua kiểm tra gắt gao dịp trước Tết, hàng hóa, thực phẩm không rõ xuất xứ, trôi nổi, không tem mác đã không thể lưu thông trên thị trường. Vì đã quá hạn, nên những chủ hàng đó đã đem ra bãi trung chuyển rác sinh hoạt để đổ trộm.

Nhưng đến giờ, vẫn chưa xác minh được ai là người đã đổ số thực phẩm này ra chỗ trung chuyển rác sinh hoạt.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bánh kẹo ở La Phù, xử lý và thu giữ hàng trăm gói bánh, kẹo không rõ nguồn gốc, xử phạt gần 20 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bánh kẹo ở La Phù, xử lý và thu giữ hàng trăm gói bánh, kẹo không rõ nguồn gốc, xử phạt gần 20 triệu đồng.

Không chỉ tại xã La Phù (Hoài Đức) mà trên địa bàn các huyện ngoại thành của Hà Nội như Đan Phượng, Thạch Thất… cũng có hàng chục, hàng trăm làng nghề. Việc phát sinh rác sản xuất, rác công nghiệp từ các làng nghề này là điều khó tránh khỏi.

Đây là bài toán đặt ra cho chính quyền các huyện ở Thủ đô về quá trình vận hành rác thải tại các làng nghề, tránh xảy ra những vụ việc tương tự như tại làng nghề La Phù./.

 

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn