Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Nỗ lực đảm bảo an toàn PCCC dịp cận Tết

Như Ngọc: Thứ sáu 12/01/2024, 10:55 (GMT+7)

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, thời tiết khô hanh cộng thêm hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh nhộn nhịp hơn, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán có nhiều nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán có nhiều nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ

Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng PCCC cơ sở, trong thời gian qua, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã để triển khai hiệu quả các tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng tại những khu vực dân cư, nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Ghi nhận trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội), tại nhiều doanh nghiệp và các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, thời điểm cận Tết thường tăng cường sản xuất để hoàn thành kế hoạch; nguyên vật liệu, hàng hóa tập kết lớn, việc tiêu thụ điện, nhiên liệu tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy nổ cũng gia tăng.

Theo ông Trình Quốc Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt, thực hiện kế hoạch 53/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội và Kế hoạch 100 của UBND huyện Thanh Trì, xã đã chủ động tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Thanh Trì trong công tác tuyên truyền phòng chống cháy nổ.

“Đối với công tác phối hợp, công an xã đã tích cực tham mưu cho UBND xã về các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về PCCC vào dịp cuối năm. Chúng tôi cũng kết hợp việc tuyên truyền này trong các hội nghị của các tổ dân phố, đồng thời tăng cường triển khai các buổi tập huấn cho mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn bộ tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn”, ông Trình Quốc Thắng cho biết thêm.

Lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn PCCC&CNCH cho người dân

Lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn PCCC&CNCH cho người dân

Theo thống kê, trên địa bàn xã Thanh Liệt hiện đã được “phủ sóng” các mô hình hiệu quả về phòng chống cháy nổ, như: 14 tổ liên gia an toàn PCCC, gần 70 điểm chữa cháy công cộng. Ngoài ra, tại 5 thôn và 2 tổ dân phố của xã đều đã được thành lập các đội PCCC dân phòng, thường xuyên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Trực tiếp chứng kiến một buổi diễn tập tình huống cháy nổ, mới thấy được sự sẵn sàng trong công tác PCCC của người dân trên địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Tình huống giả định là một vụ cháy phát sinh từ bình gas tại ngõ 51 Thanh Liệt. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, một người dân đã kích hoạt hệ thống chuông báo cháy để 10 gia đình thuộc tổ liên gia an toàn PCCC triển khai phương án chữa cháy và thoát nạn kịp thời.

Ông Phạm Văn Thanh, sinh sống tại số nhà 1A, ngõ 51 Thanh Liệt cho biết: “Tổ liên gia của chúng tôi được thành lập từ tháng 10/2022, các gia đình đều đã được tập huấn kỹ năng PCCC để nắm được các bước chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, chúng tôi cũng được trang bị các thiết bị xử lý đám cháy tại chỗ như bình cứu hỏa, búa, kìm, dụng cụ phá dỡ”.

Các thành viên của Tổ liên gia an toàn PCCC tại ngõ 51 Thanh Liệt (Thanh Trì)

Các thành viên của Tổ liên gia an toàn PCCC tại ngõ 51 Thanh Liệt (Thanh Trì)

Không chỉ với các khu dân cư, mà tại những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lực lượng PCCC ở từng cơ sở đang tiếp tục được bổ sung, kiện toàn, là cánh tay nối dài của lực lượng PCCC&CNCH, nhân tố đầu tiên phát hiện, xử lý các sự cố, hỏa hoạn theo phương châm “4 tại chỗ”, ngăn chặn kịp thời các vụ cháy lớn, cháy lan.

Cụ thể, theo anh Nguyễn Tiến Dũng – Đội viên Đội PCCC cơ sở của Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (có địa chỉ tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), nhờ có sự tuyên truyền, tập huấn của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, các thành viên của đội đã nắm được các kỹ năng cơ bản trong việc xử lý đám cháy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là công tác tự kiểm tra an toàn và nâng cao ý thức của mỗi người lao động trong quá trình sản xuất.

Một buổi tập huấn kỹ năng chữa cháy của đội PCCC cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì

Một buổi tập huấn kỹ năng chữa cháy của đội PCCC cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì

Từ thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thời gian qua, theo Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì, hiện đơn vị đã và đang thực hiện Kế hoạch số 386/KH-CAHN-PC07 của Công an Hà Nội về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

“Trong đó, chúng tôi tập trung tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát địa bàn, kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn PCCC và CNCH. Kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC và CNCH; hạn chế và loại trừ các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy lớn. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn PCCC và CNCH”, Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì đã và đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì đã và đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Cùng với các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ trong nhân dân, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thanh Trì cho biết, sẽ tiếp tục duy trì tốt công tác thường trực, sẵn sàng về lực lượng, phương tiện kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố. Tham mưu với UBND các cấp tăng cường thực tập phương án, nhất là tại các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hỏa hoạn và hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra trong mùa hanh khô, dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân 2024./.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Để “mái ấm” biến thành “địa ngục”, lỗ hổng nào trong khâu quản lý?

Để “mái ấm” biến thành “địa ngục”, lỗ hổng nào trong khâu quản lý?

Những đứa trẻ sinh ra kém may mắn, những tưởng được che chở ở nơi gọi là “mái ấm”, nhưng không ngờ, bị xách, bị quăng, bị đánh đập không thương tiếc.

Mong chờ tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Mong chờ tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

TP.HCM và Tây Ninh đang tập trung chuẩn bị những bước tiếp theo để triển khai dự án. Tại Tây Ninh, việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của dự án đang được các sở, ngành, địa phương gấp rút thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào ngày 15/4/2025.

Cây xanh bật gốc trong giông lốc, nhiều tuyến phố Hà Nội gặp khó khăn

Cây xanh bật gốc trong giông lốc, nhiều tuyến phố Hà Nội gặp khó khăn

Dự báo trong ngày 7/9, bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ với trọng tâm là các tỉnh, thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đối với Quảng Ninh, Hải Phòng.

Bộ GTVT: Tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3

Bộ GTVT: Tập trung triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị trong ngành liên quan đến việc tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 3 (bão Yagi).

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Ngày 06/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Tạm ngừng khai thác tàu bay tại một số cảng hàng không do ảnh hưởng bão số 3

Tạm ngừng khai thác tàu bay tại một số cảng hàng không do ảnh hưởng bão số 3

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại các cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão YAGI trong ngày 7/9/2024.

Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, trở ngại là gì?

Để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, trở ngại là gì?

Ngành GD&ĐT đang đặt mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học để nhằm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.