Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Cần nhiều giải pháp ngăn cháy nổ tại kho, xưởng trong khu dân cư

Như Ngọc: Thứ sáu 06/09/2024, 22:35 (GMT+7)

Cơ sở sản xuất, kho hàng, nhà xưởng là nơi sản xuất, lưu trữ và bảo quản các loại hàng hóa, nhưng lại rất dễ phát sinh nguy cơ về cháy nổ. Do đó, việc đảm bảo an toàn PCCC cho các nhà xưởng, cơ sở sản xuất là vấn đề cần quan tâm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ứng Hòa tuyên truyền PCCC tại các nhà xưởng trên địa bàn

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ứng Hòa tuyên truyền PCCC tại các nhà xưởng trên địa bàn

Hiện trong các khu dân cư trên địa bàn Hà Nội vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ kinh doanh các mặt hàng dễ xảy ra cháy nổ như: phụ tùng ô tô, xe máy, gỗ, may mặc, các mặt hàng gas, xăng dầu, hóa chất… Tuy lượng hàng hóa nhiều, lại thường xuyên tập trung đông người, nhưng không phải chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nào cũng chấp hành tốt các quy định về PCCC và thoát nạn.

Như tại xưởng may của ông Đinh Văn Tám, địa chỉ tại thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), với diện tích khoảng 130m2, khu nhà xưởng này thường xuyên có hàng chục công nhân may mặc làm việc.

Theo đánh giá của lực lượng PCCC&CNCH, nhà xưởng này còn có nhiều thiếu sót về an toàn PCCC như: chưa có hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, thiết bị PCCC tại chỗ còn thiếu, việc sắp xếp hàng hóa không hợp lí gây cản trở lối thoát nạn, công tác vệ sinh công nghiệp còn nhiều hạn chế.

Vì vậy, theo chủ cơ sở này, nếu không may xảy ra cháy nổ, việc chữa cháy hoàn toàn chỉ có thể phụ thuộc vào yếu tố con người: “Công nhân của ở đây đều đã được tập huấn và cấp chứng chỉ PCCC. Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn nhắc nhở mọi người về an toàn điện. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục các thiếu sót về hệ thống điện, thoát hiểm, các thiết bị PCCC”.

Một nhà xưởng được lực lượng chức năng nhắc nhở về các thiết sót liên quan đến các thiết bị PCCC tại chỗ

Một nhà xưởng được lực lượng chức năng nhắc nhở về các thiết sót liên quan đến các thiết bị PCCC tại chỗ

Ghi nhận trên địa bàn huyện Ứng Hòa (Hà Nội), qua nhiều đợt kiểm tra an toàn PCCC đối với các xưởng sản xuất và các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã chỉ ra những nguy cơ trực tiếp lẫn gián tiếp có thể dẫn đến cháy, nổ với các cơ sở này.

Đặc biệt, theo Trung tá Nguyễn Thành Đô, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ứng Hòa, tại một số xưởng sản xuất và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thường có các bất cập như: việc sắp xếp hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn với nguồn điện, nguồn nhiệt, lấn chiếm hành lang an toàn, gây khó khăn cho lực lượng PCCC, các trang thiết bị PCCC còn thiếu và yếu, cơ sở chưa quan tâm đến lối thoát nạn thứ hai.

“Công an huyện Ứng Hòa nhận định, để giải quyết những vấn đề này, ngoài công tác thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện tốt công tác PCCC, đơn vị cũng sẽ kiên quyết xử lý, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đồng thời, phối hợp với UBND các xã trong công tác điều tra cơ bản, để tăng cường quản lý các cơ sở này theo Nghị định 50/2024 của Chính phủ”, Trung tá Nguyễn Thành Đô nhấn mạnh.

Việc mở lối thoát nạn thứ hai đóng vai trò quan trọng trong công tác cứu nạn, cứu hộ nếu không may xảy ra cháy nổ

Việc mở lối thoát nạn thứ hai đóng vai trò quan trọng trong công tác cứu nạn, cứu hộ nếu không may xảy ra cháy nổ

Cũng liên quan đến các điểm mới của Nghị định 50/2024 của Chính phủ, theo ông Vũ Đức Tráng – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa), qua ra soát trên địa bàn xã, sau khi Nghị định 50/2024 có hiệu lực, cơ bản đã giảm số lượng các cơ sở do UBND xã quản lý về PCCC.

“Dù số lượng cơ sở giảm, nhưng chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giao trách nhiệm cho từng khu dân cư, cho từng người đứng đầu cơ sở và tăng cường sự phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa để đưa ra các phương án, giải pháp phòng chống cháy nổ theo phương châm 4 tại chỗ”, ông Vũ Đức Tráng cho biết thêm.

Lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, giao trách nhiệm cho từng khu dân cư, cho từng người đứng đầu cơ sở

Lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, giao trách nhiệm cho từng khu dân cư, cho từng người đứng đầu cơ sở

Bên cạnh đó, Trung tá Nguyễn Thành Đô, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ứng Hòa cũng đưa ra những khuyến cáo để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các xưởng sản xuất trong khu dân cư: “Đối với các chủ kho xưởng, cần thường xuyên nâng cao ý thức PCCC, thường xuyên tự kiểm tra, luôn chấp hành tốt quy định an toàn PCCC; sắp xếp đồ dùng, hàng hóa phải đảm bảo phải gọn gàng, có lối thoát nạn, đảm bảo được khoảng cách an toàn với nguồn lửa, nguồn nhiệt”.

Trung tá Nguyễn Thành Đô cũng nhấn mạnh: “Các cơ sở cần đảm bảo, sẵn sàng các trang thiết bị chữa cháy và thiết bị phòng hộ tại chỗ, không để cho đám cháy bùng phát lớn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, người đứng đầu cơ sở luôn phải chủ động xây dựng các phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ để nếu xảy ra cháy nổ mà chúng ta chưa khống chế được, thì có thể đưa mọi người ra ngoài một cách an toàn nhất”.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ứng Hòa đưa ra những khuyến cáo để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các xưởng sản xuất trong khu dân cư

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ứng Hòa đưa ra những khuyến cáo để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các xưởng sản xuất trong khu dân cư

Ngoài ra, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Ứng Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC tới người dân, các chủ cơ sở sản xuất, kho xưởng; xây dựng phong trào toàn dân PCC&CNCH; duy trì hoạt động lực lượng tại chỗ, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, chủ cơ sở đối với công tác PCCC, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Lời kể của nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ sập cầu Phong Châu

Lời kể của nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ sập cầu Phong Châu

Khoảng 10h sáng nay (9/9), cầu Phong Châu nối 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao (Phú Thọ) đã bị sập 2 nhịp cầu do mưa bão. Nhiều người dân cho biết, thời điểm cầu sập, trên cầu có cả ô tô và xe máy.

Sau bão, đường phố Hà Nội kẹt cứng vì cây đổ

Sau bão, đường phố Hà Nội kẹt cứng vì cây đổ

 Giao thông sáng nay (9/9) trên nhiều cung đường tại thủ đô Hà Nội gặp rất khó khăn do nhiều cây xanh bị gãy đổ sau cơn bão số 3 hiện vẫn chưa thể khắc phục, lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Đã khơi thông vị trí sạt lở trên QL 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải

Đã khơi thông vị trí sạt lở trên QL 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải

11h ngày 09/9, theo nguồn tin của PV VOV Giao thông, đến thời điểm này các vị trí sạt lở trên tuyến QL 32 đoạn qua địa phận huyện Mù Cang Chải dã được khơi thông đất đá sạt lở, giao thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải trở lại bình thường.

Những cây cầu, động lực phát triển cho huyện Nhà Bè (TP.HCM)

Những cây cầu, động lực phát triển cho huyện Nhà Bè (TP.HCM)

Nhà Bè là huyện ngoại thành cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, thông qua quận 7, quận 4, và cũng là huyện có hệ thống sông, kênh rạch bao quanh. Do vậy, những cây cầu kết nối với các quận, huyện khác của thành phố, có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế của địa phương.

Không đội mũ bảo hiểm cho con: Phụ huynh ngại hay không sợ bị phạt?

Không đội mũ bảo hiểm cho con: Phụ huynh ngại hay không sợ bị phạt?

Theo kết quả nghiên cứu của trường Đại học y tế công cộng tại 10 tỉnh, thành, tỷ lệ đội MBH của trẻ em tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 40-44%, trong đó tỷ lệ đội MBH đúng cách của trẻ dưới 6 tuổi tại Hà Nội chưa đến 20%.

Khẩn trương khắc phục 38 điểm ùn tắc, sạt lở do bão và hoàn lưu bão số 3

Khẩn trương khắc phục 38 điểm ùn tắc, sạt lở do bão và hoàn lưu bão số 3

Những ngày qua mưa, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người, tài sản và đặc biệt nhiều công trình giao thông bị sạt lở, đứt gãy, giao thông nơi bị tê liệt.

Những người “dọn bão”

Những người “dọn bão”

Sau bão số 3, Hà Nội có hàng vạn cây xanh bị đổ. Ngay sau khi bão đi qua, mặc dù vẫn còn mưa, những người dân phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục, nhằm sớm ổn định cuộc sống cũng như giao thông tại thủ đô.