Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Nhiều mô hình sáng tạo thúc đẩy toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chu Đức - Hải Bằng: Thứ sáu 19/08/2022, 08:40 (GMT+7)

Hôm nay (19/8) là Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hướng tới dịp kỷ niệm, các địa bàn cấp xã, phường đã giới thiệu nhiều mô hình đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn rất hiệu quả dựa vào người dân, khu dân cư.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thu hút đông đảo người dân phường Phúc Xá đến tham dự.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thu hút đông đảo người dân phường Phúc Xá đến tham dự.

Có mặt tại Hội trường UBND phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, anh Đoàn Kiên Định, một giáo viên dạy nghề, cư trú tại Tổ dân phố số 3, không giấu được sự vui mừng xen lẫn tự hào.

Anh khoác lên mình bộ đồng phục phòng cháy, tay cầm bình cứu hỏa, dẫn đầu một tổ 10 người tiến lên bục sân khấu. Đây là ngày ra mắt Đội xung kích phòng cháy chữa cháy Tổ dân phố số 3, một mô hình rất hữu ích tại các khu vực có nhiều nhà cho thuê, ngõ nhỏ mà xe chữa cháy không thể vào được trên địa bàn phường Phúc Xá.

“Tôi vẫn đi dạy hàng ngày, nhưng tổ xung kích chúng tôi phân công lúc nào cũng có người ở địa phương theo ca để luôn có mặt tại hiện trường, ứng phó tức thời khi xảy ra cháy. Chúng tôi được tập huấn 3 đợt để thành thục các kỹ năng cơ bản về phòng cháy. Tôi thấy mình trở nên hữu ích hơn với những công việc chung như thế này”, anh Định chia sẻ.

Bà Bùi Thị Xuân, Bí thư chi bộ khu dân cư số 2 giới thiệu mô hình camera an ninh từ nhân dân đã giúp cải thiện rõ rệt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn phường Phúc Xá..

Bà Bùi Thị Xuân, Bí thư chi bộ khu dân cư số 2 giới thiệu mô hình camera an ninh từ nhân dân đã giúp cải thiện rõ rệt an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trên địa bàn phường Phúc Xá..

Chung tâm trạng, bà Bùi Thị Xuân, Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 2, rất tự tin chia sẻ ý tưởng tại Ngày hội. Dù đây là khu vực giáp chợ đầu mối Long Biên, tiềm ẩn nhiều phức tạp về tệ nạn xã hội, mất vệ sinh môi trường, song với mô hình sáng tạo “camera an ninh từ nhân dân”, nhiều điểm trọng yếu như ngõ 127, tổ 3; khu vực cuối phố Phúc Xá, trước cửa nhà văn hóa đã cải thiện đáng kể an ninh, trật tự.

“Việc vận động nhân dân tự lắp camera an ninh được người dân hết sức đồng tình. Các tín hiệu được chuyển về màn hình ở điểm tuần tra để các chiến sĩ cảnh sát khu vực theo dõi.

Kết quả, đã hạn chế được tệ nạn xã hội, hạn chế người lang bạt ở chợ đêm, ngăn ngừa được tội phạm, bắt quả tang hành vi vứt rác bừa bãi, gây rối trật tự, in hình ảnh gửi về nhà, phê bình, cảnh cáo trước dân. 2 điểm ô nhiễm rác thải ở mương cống hóa tổ 3 đã được xóa bỏ.

Tất cả các tổ dân phố đều có đội phòng cháy chữa cháy được trang bị đầy đủ gồm các thành viên có sức khỏe, trách nhiệm”, bà Xuân nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND và Công an Phường Phúc Xá động viên các thành viên tổ xung kích trong lễ ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy tại các khu vực nhà cho thuê, ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể vào được.

Lãnh đạo UBND và Công an Phường Phúc Xá động viên các thành viên tổ xung kích trong lễ ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy tại các khu vực nhà cho thuê, ngõ nhỏ xe chữa cháy không thể vào được.

Trao đổi với VOV Giao thông, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an phường Phúc Xá đánh giá, mô hình sáng tạo camera an ninh từ nhân dân đã góp phần giúp hạn chế tội phạm, tệ nạn xã hội, đưa phường ra khỏi danh sách các địa bàn trọng điểm về ma túy.

Từ đầu năm 2022, Công an phường đã bắt giữ 14 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó qua hệ thống camera an ninh giám sát, đã bắt được 2 đối tượng từ nơi khác đến hoạt động tại địa bàn phường.

Ngoài ra, hệ thống camera còn hỗ trợ rất hiệu quả cho lực lượng công an địa phương về việc nắm bắt thông tin theo thời gian thực trong việc phối hợp với cảnh sát giao thông để phân luồng, hướng dẫn, hạn chế ùn tắc giao thông.

Tổ xung kích phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Tổ dân phố số 3 gồm 10 thành viên có sức khỏe, nhiệt tình và được đào tạo, trang bị cơ bản để có thể xử lý hiệu quả các sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.

Tổ xung kích phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Tổ dân phố số 3 gồm 10 thành viên có sức khỏe, nhiệt tình và được đào tạo, trang bị cơ bản để có thể xử lý hiệu quả các sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.

“Thời gian nắng nóng vừa qua, có nhiều vụ cháy xảy ra trên địa bàn cả nước. Đã có 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ, một sự đau xót với lực lượng công an chúng tôi.

Từ đó, chúng tôi suy nghĩa và phát động những mô hình toàn dân tham gia nhằm đồng hành cùng lực lượng phòng cháy, kịp thời ngăn cháy lan rộng ở các khu vực ngõ ngách, nhà cho thuê mà xe chữa cháy không thể vào.

Từng khu dân cư, chúng tôi đều có các tổ phòng cháy trang bị xe kéo chở theo máy bơm cầm tay, công cụ hỗ trợ để tiếp cận hiện trường”, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư Đảng ủy Phường Phúc Xá đánh giá, thế trận an ninh nhân dân cùng với nỗ lực của lực lượng công an đã giúp công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội đạt kết quả cao.

Bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư Đảng ủy Phường Phúc Xá đánh giá, thế trận an ninh nhân dân cùng với nỗ lực của lực lượng công an đã giúp công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội đạt kết quả cao.

Theo bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc, đã tác động rất tích cực tới địa phương, giữ sự ổn định về an ninh, chính trị.

20 tập thể, 44 cá nhân tại phường được khen thưởng tại Ngày hội chính là những hạt nhân lan tỏa những việc làm tốt ra cộng đồng, góp phần cùng với lực lượng công an duy trì tốt an ninh, trật tự, đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Lực lượng công an, tổ tự quản được hỗ trợ hiệu quả thông qua hệ thống camera do người dân tự nguyện lắp đặt ở các điểm trọng yếu về an ninh trật tự.

Lực lượng công an, tổ tự quản được hỗ trợ hiệu quả thông qua hệ thống camera do người dân tự nguyện lắp đặt ở các điểm trọng yếu về an ninh trật tự.

Được biết, tại Hà Nội, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng đồng thời được tổ chức ở các phường, xã trọng điểm. Tại phường Quán Thánh, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng đến tham dự.

Phường Quán Thánh được ghi nhận đã phát hiện, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã gắn kết, cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngành công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để duy trì kết quả của thế trận an ninh toàn dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, ngành công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để duy trì kết quả của thế trận an ninh toàn dân.

“Việc tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân ý thức được trách nhiệm công dân, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, họ thấy được tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đặc biệt là các mô hình tự quản về an ninh trật tự đã mang lại sự bình yên cho cộng đồng và cho mỗi gia đình.

Bộ Công an cam kết đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an phường với các ban, ngành, đoàn thể để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị các địa phương ở thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục dành sự quan tâm, đổi mới nội dung, hình thức phương pháp xây dựng phong trào, gắn công an cơ sở là nòng cốt, điểm tựa để thúc đẩy.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại nhiều phường, xã của Hà Nội diễn ra sôi nổi, giới thiệu nhiều mô hình sáng tạo dựa vào nhân dân để đảm bảo trật tự, an ninh, VSMT, PCCC và ATGT.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại nhiều phường, xã của Hà Nội diễn ra sôi nổi, giới thiệu nhiều mô hình sáng tạo dựa vào nhân dân để đảm bảo trật tự, an ninh, VSMT, PCCC và ATGT.

Đặc biệt, Hà Nội cần lồng ghép các hoạt động thiết thực khác vào ngày hội như: giải quyết các thủ tục hành chính; cấp căn cước công dân; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; khám, tư vấn bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín, học sinh nghèo hiếu học; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền pháp luật... tạo không khí vui tươi, phấn khởi; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Những hoạt động cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cả chiều rộng và chiều sâu, những mô hình sáng tạo nhằm lôi kéo, thúc đẩy sự vào cuộc của người dân Thủ đô tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường tại chính nơi họ sinh sống là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Đây cũng là kim chỉ nam cho ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc suốt 17 năm đã qua./.

Chu Đức - Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tags:
Tags:
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

CSGT không công khai “kế hoạch, chuyên đề”, người dân vẫn có quyền giám sát

CSGT không công khai “kế hoạch, chuyên đề”, người dân vẫn có quyền giám sát

"Quyền giám sát các lực lượng thực thi pháp luật là quyền của người dân. Việc giám sát theo kế hoạch chuyên ngành là câu chuyện giám sát trong các báo cáo. Còn trong hoạt động thường ngày, với mỗi sự kiện chúng ta đều có thể giám sát theo quy định".

Chưa thanh toán, cắt điện: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mất an toàn

Chưa thanh toán, cắt điện: Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mất an toàn

Tối 12/4, nhiều tài xế phản ánh đến đường dây nóng của VOV Giao thông về việc một số nút giao lớn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tối om, khiến tầm nhìn bị sụt giảm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia lưu thông trên tuyến này.

Lùng bùng chuyện quản lý lộ trình xe khách

Lùng bùng chuyện quản lý lộ trình xe khách

Trong khi lộ trình tuyến cố định được giao cho Sở GTVT hai đầu tuyến chấp thuận, trên cơ sở khảo sát, đề xuất của doanh nghiệp vận tải, thì việc thay đổi lộ trình tuyến lại phải chờ quyết định của Bộ GTVT, khiến hiệu quả khai thác bị ảnh hưởng.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Nuôi con gì? Ăn con gì?

Nuôi con gì? Ăn con gì?

Với người Việt, việc ăn thịt chó mèo hay nuôi chó mèo để giết thịt là chuyện hết sức bình thường từ xưa tới nay, và có thể nói rằng với lịch sử ẩm thực của người Việt, thịt chó mèo như một phần nét văn hóa ẩm thực… Nhưng rồi thói quen nào cũng sẽ thay đổi cùng với thời gian và nhận thức.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...