Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thế Giới

Người Trung Quốc háo hức đặt chuyến bay khi được dỡ bỏ hạn chế đi lại, nhưng nhiều nước e ngại

Hoàng Anh: Thứ ba 10/01/2023, 11:47 (GMT+7)

Trung Quốc dỡ bỏ yêu cầu kiểm dịch đối với du khách trong nước và tiếp tục cấp thị thực cho các chuyến du lịch nước ngoài từ ngày 8/1. Trước thông tin này, người dân đổ xô đặt vé đi du lịch nhằm giải tỏa nỗi bí bách sau 2 năm bị hạn chế đi lại .

 

Người dân đổ xô đặt vé đi du lịch nhằm giải tỏa nỗi bí bách sau 2 năm bị hạn chế đi lại . Bloomberg via Getty Images

Người dân đổ xô đặt vé đi du lịch nhằm giải tỏa nỗi bí bách sau 2 năm bị hạn chế đi lại . Bloomberg via Getty Images

Theo các nhà điều hành du lịch, lượt tìm kiếm các sản phẩm du lịch liên quan đến các điểm đến ở nước ngoài đã tăng đáng kể kể ngay sau khi Trung Quốc nới lỏng thêm các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Trung Quốc Ctrip cho thấy lượt tìm kiếm các điểm đến phổ biến ở nước ngoài đã tăng gấp 10 lần trong vòng nửa giờ sau khi tin tức về kiểm dịch được công bố.

Theo Ctrip, Macau, Hong Kong, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc là những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất. Dữ liệu từ Trip.com cho thấy lượng đặt chuyến bay đi nước ngoài đã tăng 254% vào đầu ngày 27/12 so với ngày hôm trước.

Dữ liệu từ một nền tảng khác, Qunar, cho thấy trong vòng 15 phút sau khi có tin tức, lượt tìm kiếm các chuyến bay quốc tế đã tăng gấp 7 lần, trong đó Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc đứng đầu danh sách.

Kyle Wu, 32 tuổi, một cư dân Thượng Hải cho biết: "Tôi đã rất phấn khích khi biết tin. Tôi thường xuyên đi du lịch, tôi là một người đam mê du lịch và đã ba năm kể từ lần cuối tôi đi du lịch nên khi biết tin tôi rất bất ngờ và vui mừng".

Tuy nhiên, người đàn ông 32 tuổi cho biết anh vẫn sẽ theo dõi tình hình thêm thay vì mua vé máy bay ngay.

Trong khi đó, Gan, 27 tuổi, làm việc trong ngành truyền thông, chia sẻ: "Tôi nghĩ nhiều người đã hoãn kế hoạch du lịch của họ trong nhiều năm, bao gồm cả các chuyến công tác. Vì vậy, tôi tin rằng dù vì lý do công hay tư, lượng người đi du lịch sẽ tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người sẽ thúc đẩy kế hoạch du lịch của họ trong tương lai gần. Tôi rất lạc quan về sự phục hồi của ngành du lịch."

Một số hãng hàng không bắt đầu nối lại và tăng chuyến bay tới Trung Quốc. Singapore Airlines cho biết họ đã khôi phục đường bay từ Singapore đến Bắc Kinh từ 30/12, và nhiều tuyến sẽ được bổ sung trong những tháng tới.

Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, đã có khoảng 52,7 triệu chuyến du lịch nội địa trong kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày vừa qua, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều người đã tranh thủ dịp nghỉ lễ để ra ngoài thư giãn sau thời gian dài phải ở nhà hạn chế dịch bệnh.

"Bạn có thể thấy nhiều người đi dạo trên đường phố, điều đó rất sôi động. Chúng tôi cũng đang có khoảng thời gian vui vẻ, giống như những kỳ nghỉ trước đây". 

"Mọi người đã trở lại cuộc sống trước đây của họ, và điều này thật tốt".

Một số công ty du lịch trực tuyến cho biết lượng đặt vé cho du lịch liên tỉnh và nước ngoài tăng rõ rệt, đặc biệt là khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp đến.

Theo Trip.com, năm điểm đến hàng đầu là Singapore, với lượng đặt chỗ tăng 600%, tiếp theo là khoảng 400% cho Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản và Thái Lan.

Đáng chú ý, nhu cầu du lịch tăng cao bất chấp việc giá vé máy bay đang ở mức cao. Các chuyến bay khứ hồi từ Thượng Hải đến Nhật Bản khởi hành vào ngày 10/1 có giá khởi điểm lên tới 1.400 USD, gấp ba lần giá thông thường, thậm chí đó còn không phải là chuyến bay thẳng.

Gwen Zhao, 28 tuổi, nghiên cứu sinh người Trung Quốc ở Nhật Bản, cho biết cô rất tiếc vì không thể ở bên gia đình khi bà của cô qua đời vào năm 2021. Cô hy vọng sẽ được quay trở về nhà vào năm nay nhưng sẽ phải đợi giá vé máy bay giảm. Cô cho biết, vé khứ hồi trước đây khoảng 400 đô la, nhưng giờ là khoảng 2.800 đô la – cao gấp bảy lần.

230106014355-01-beijing-airport-123022-restricted

Việc Trung Quốc nới lỏng các quy định về Covid-19 dấy lên hy vọng rằng hoạt động kinh doanh du lịch trị giá hàng tỷ USD của nước này sẽ sớm phát triển trở lại. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng đã sẵn sàng đón khách Trung Quốc trở lại.

Thủ tướng Nhật Bản, ông Fumio Kishida cho biết sẽ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với tất cả du khách đến từ Trung Quốc như "một biện pháp khẩn cấp tạm thời" và lên kế hoạch hạn chế các hãng hàng không tăng chuyến bay tới Trung Quốc.

“Tất cả các du khách đến từ hoặc đi qua Trung Quốc đại lục trong vòng 7 ngày sẽ phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 khi đến nơi. Thứ hai, tất cả những hành khách có kết quả dương tính khi nhập cảnh phải cách ly trong 7 ngày tại các cơ sở được chính phủ chỉ định”, ông Fumio Kishida cho biết.

Tương tự, Bỉ, Chile, Hàn Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Italy cũng yêu cầu khách du lịch nhập cảnh từ Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao Maroc tuyên bố cấm cấm nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc, bất kể quốc tịch, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra đợt bùng phát mới dịch Covid-19.

Trong khi đó, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Australia tăng cường kiểm soát biên giới đối với du khách đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều quốc gia sẵn sàng chào đón du khách Trung Quốc trở lại. Tại Pakistan, Uzair Zahir, chủ một công ty du lịch ở Islamabad, cho biết ông chắc chắn rằng nhiều người Pakistan sẽ bay đến Trung Quốc vào tháng 1 ngay sau khi các hạn chế được dỡ bỏ, bất kể tình hình Covid-19 như thế nào. Bởi vì mọi người đều đã từng mắc Covid một vài lần nên không ai lo lắng cả.

Ông cũng cho biết đã nhận được vô số cuộc gọi và tin nhắn kể từ khi có thông báo của Bắc Kinh, chủ yếu là từ các sinh viên và những người làm kinh doanh ở Trung Quốc.

Còn tại Việt Nam, ngay sau khi Trung Quốc công bố chính thức hủy bỏ việc kiểm dịch tập trung và xét nghiệm COVID-19 với khách quốc tế đến nước này từ ngày 8/1, đồng thời nối lại các chuyến bay quốc tế và gỡ bỏ các hạn chế về tần suất, số lượng ghế đối với các chuyến bay quốc tế mà nước này đã duy trì 3 năm qua, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ làm việc với các hãng bay để triển khai kế hoạch sớm nhất.

Mặt khác, rất nhiều đơn vị lữ hành, các địa phương đã nhanh chóng bắt tay triển khai kế hoạch đón khách Trung Quốc vào Việt Nam và đưa khách đi Trung Quốc du lịch.

Bởi lẽ, Trung Quốc luôn luôn là thị trường khách lớn của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Hoàng Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.