Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật
Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Điểm nhấn của sự kiện năm nay là đã chọn và giới thiệu 10 gương mặt Đại sứ đồng hành cùng tuần lễ và các hoạt động văn hóa đọc với hy vọng các Đại sứ bằng sức ảnh hưởng của mình sẽ góp phần truyền cảm hứng về văn hóa đọc cho cộng đồng.
Dù đã ở tuổi 103, nhưng Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư với niềm say mê sử học và tâm huyết có một công trình nghiên cứu bao quát, toàn diện về Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh suốt chiều dài lịch sử 322 năm (1698-2020), nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã tập trung thời gian, sức lực để hoàn thành bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) (gồm 2 tập) rất công phu, dày dặn với hơn 1.500 trang, khổ lớn.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chia sẻ: “Tôi không ngờ mình được phong tặng danh hiệu cao quý như vậy vì lâu nay tôi là một người dân thường sống trong một ngõ hẻm. Sở dĩ tôi được vinh dự đó vì tôi là người say mê với sách.
Cần phải đọc sách, chỉ có thể đọc sách mới có thể nắm được tất cả mọi sự kiện đã xảy ra hoặc những tư tưởng tốt đẹp như thế nào chứ lướt qua thì không thấm. Càng đọc càng thấy thích thú vì trí tuệ của mình được mở mang, nhất là tư cách mình được nâng lên nhờ sách vở”.
“Đọc sách là một phương pháp để tiếp thu kiến thức và điều đó sẽ không chỉ tồn tại ở việc chúng ta đọc trên những trang giấy mà ở đó tồn tại qua việc chúng ta biết lắng nghe, biết thấu hiểu và biết trải nghiệm”, Đại sứ nhỏ tuổi nhất Bùi Lưu Bảo Khánh chia sẻ.
Bà Phạm Phương Thảo là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như: Đi qua thời gian, Chuyện ở Phường, Hãy cứ đi về phía Nhân dân, Chuyện về ứng xử văn hóa, Cùng kiến tạo không gian văn hóa... Các tác phẩm của bà chia sẻ nhiều về góc nhìn văn hóa, hướng tới đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng văn hóa trong văn minh đô thị.
“Không biết từ bao giờ, tôi đã gắn bó với sách, trong nhà tôi nhiều nhất là sách. Từ ngày về hưu đến giờ, tôi cũng đã viết được 9 cuốn sách. Có một câu nói rất hay, tôi rất tâm đắc: “Trong thế giới mà con người được ban tặng không phải là thiên nhiên thì sách là thế giới vĩ đại nhất”. Sách giúp hình thành, phát triển những năng lực, phẩm chất tốt đẹp của con người. Chính vì vậy, phải hình thành thói quen đọc sách, yêu sách từ nhỏ. Xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày từ cấp độ nhỏ nhất 20 phút, 30 phút, 1 giờ, 2 giờ và trên 2 giờ… Việc đó cũng cần sự giúp đỡ của gia đình”, bà Phạm Phương Thảo tâm sự.
Năm 23 tuổi, Anh Chánh Tín gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh bị chấn thương tủy sống cổ, liệt toàn bộ tay chân. Trong thời gian điều trị, nhờ sách, anh được tiếp thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Sau này, dù phải ngồi xe lăn với chấn thương đốt sống cổ, anh mày mò viết Tôi chọn sống - cuốn tự truyện dày 220 trang để động viên các bạn trẻ khuyết tật:
“Phải mất thời gian 8 tháng tôi mới hoàn thành cuốn sách Tôi chọn sống, trong một điều kiện hết sức đặc biệt, phải gõ từng chữ,…. Tôi muốn dùng sách để lan toả niềm cảm hứng của mình đến các bạn có hoàn cảnh như tôi để tiếp thêm nghị lực sống cho các bạn, để giới trẻ có thêm nhiều nhận thức tốt đẹp hơn về cuộc sống này”.
“Tôi rất yêu sách và tự nguyện làm Đại sứ văn hoá đọc “tự phong” trọn đời. Cách đây vài ngày, tôi vừa tốt nghiệp ở tuổi 30 khi đã làm mẹ và đã có công việc kinh doanh. Đó là nhờ tôi được tiếp thêm động lực từ những trang sách, đặc biệt là những trang sách từ khi tôi còn nhỏ. Nhờ những trang sách truyền cảm hứng, tôi nghĩ rằng không có một giới hạn nào cho người phụ nữ.
Điều đó giúp tôi là tôi ngày hôm nay, mặc dù đâu đó còn những thiếu sót và nhiều điều cần học hỏi… Tôi muốn truyền cảm hứng đến các gia đình có con nhỏ, những bạn trẻ, và cộng đồng. Tôi luôn tin rằng, đọc sách sẽ giúp mỗi người trở thành phiên bản tốt hơn cho bản thân mình...”, Á hậu quốc tế Thúy Vân chia sẻ.
“Trong thời gian qua, hoạt động xuất bản của TPHCM có nhiều kết quả nổi bật, ngành xuất bản TP có sự tăng trưởng vượt bậc; riêng xuất bản phẩm điện tử tăng 321% (cao hơn trung bình 250% so với cả nước).
Văn hoá đọc của TP ngày càng được đầu tư và phát triển. TP ngày càng có nhiều hơn các địa điểm, mô hình, công trình văn hoá gắn với văn hoá đọc như Đường sách, công viên sách, cà phê sách, những điểm sáng văn hoá về sách… trở thành bộ phận không thể thiếu của hạ tầng xuất bản, in và phát hành của TP.
TP cũng đã tổ chức được nhiều sự kiện về văn hoá đọc quy mô cấp quốc gia như Ngày Sách và Văn hoá đọc, Lễ hội Đường sách Tết… Các đơn vị xuất bản và phát hành cũng đã có sự năng động và tích cực trong công tác chuyển đổi số, công nghệ”, ông Lâm Đình Thắng biểu tại Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hoá đọc lần thứ 2 - 2023.
Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023, Ban Tổ chức phối hợp với các nhà xuất bản, phát hành phát động Chương trình “Ngày nhận sách miễn phí” vào ngày 21/4 hàng năm, để tiếp tục góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến với cộng đồng.
10 Đại sứ Văn hoá đọc nhiệm kỳ 2023-2024
1. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư – nhà nghiên cứu 103 tuổi, là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu ý nghĩa như bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử
2. Đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
3. Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - Nguyên Giám đốc – Tổng Biên Tập của Nhà Xuất Bản Trẻ
4.Tấm gương nghị lực, anh Nguyễn Chánh Tín - tác giả cuốn sách “Tôi chọn sống”
5. Doanh nhân Lê Đăng Khoa - Chủ tịch quỹ Le Group Ventures, là người luôn đề cao sự học khi đồng hành cùng sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM với Quỹ học bổng Lê Đăng Khoa, hỗ trợ sinh viên liên tục 5 năm
6. Á hậu quốc tế Thúy Vân – Nhà sáng lập Quỹ Inspired By SHE, diễn giả của hàng loạt chương trình truyền cảm hứng cho giới trẻ
7. Tác giả Trung Nghĩa - chủ nhân của nhiều đầu sách văn hóa, thể thao, du ký, travel Blogger truyền cảm hứng cho giới trẻ
8. Em Bùi Lưu Bảo Khánh - học sinh lớp 9, Giải nhất hội thi “Lớn lên cùng sách” lần 8
9. Ca sĩ Hồ Trung Dũng - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM, nghệ sĩ luôn đam mê và đề cao việc đọc sách
10. Biên tập viên, Nhà báo, MC Tấn Tài - tác giả dự án Gương mặt truyền hình, tác giả của 2 dự án sách
Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".
Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới
Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.
21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?
Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.