Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Nếu không bỏ thi tốt nghiệp THPT, cần cải tiến theo 3 hướng

Xuân Tú: Thứ sáu 11/07/2025, 06:14 (GMT+7)

Nhiều năm qua, kỳ thi Tốt nghiệp THPT luôn là câu chuyện được bàn luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều qua từng mùa thi. Điều khiến dư luận quan tâm nhiều nhất là: Đến khi nào chúng ta mới dứt khoát với kỳ thi này?

Tiếp tục duy trì trong những năm tới, liệu có tồn tại bất cập, và hiệu quả có thực sự cao? Nếu quyết tâm bỏ thì cần lộ trình thay đổi thế nào? Về vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

PV: Thưa bà, trước những ý kiến trái chiều về tính cần thiết của kỳ thi Tốt nghiệp THPT, theo quan điểm cá nhân, bà đánh giá như thế nào về giá trị thực chất và những hạn chế nổi cộm nhất của kỳ thi này trong bối cảnh giáo dục hiện nay?

TS. Nguyễn Thị Việt Nga: Với vai trò là một kỳ thi 2 trong 1, kỳ thi này đã có những đóng góp nhất định trong việc giảm thiểu số lượng kỳ thi, tiết kiệm chi phí xã hội và đồng thời nó cũng tạo ra một mặt bằng đánh giá chung trong toàn quốc.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, giá trị thực chất của kỳ thi THPT hiện nay vẫn còn rất nhiều điều phải bàn. Tỷ lệ tốt nghiệp năm nào cũng rất cao, khoảng trên 95%.

Nhiều năm qua, kỳ thi Tốt nghiệp THPT luôn là câu chuyện được bàn luận sôi nổi qua từng mùa thi

Nhiều năm qua, kỳ thi Tốt nghiệp THPT luôn là câu chuyện được bàn luận sôi nổi qua từng mùa thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay vẫn còn nặng về kiểm tra kiến thức hơn là đo lường năng lực toàn diện của học sinh, đặc biệt là với ý nghĩa là một kỳ thi để tuyển sinh đại học nữa. Trong khi đó thì áp lực thi cử đối với kỳ thi THPT vẫn còn lớn, nếu xét ở góc độ là xét tốt nghiệp cho học sinh, nhất là ở các địa phương còn khó khăn.

Ngoài ra, kỳ thi vừa mang tính chất xét tốt nghiệp lại vừa làm cơ sở tuyển sinh của các trường cao đẳng đại học đã dẫn đến tình trạng một kỳ thi nhưng phục vụ nhiều mục tiêu, nhưng mà chưa thực sự tối ưu cho mục tiêu nào cả. Cho nên dẫn tới tình trạng có những năm có em 29,5 điểm mà vẫn trượt đại học.

PV: Nếu tiếp tục duy trì kỳ thi, chúng ta cần cải tiến những điểm nào để đảm bảo công bằng, giảm áp lực và bám sát mục tiêu đánh giá năng lực học sinh? Ngược lại, nếu quyết định bỏ kỳ thi, giải pháp thay thế nào sẽ đủ tin cậy để xét tốt nghiệp, đồng thời hạn chế rủi ro về chất lượng giáo dục phổ thông, thưa bà?

TS. Nguyễn Thị Việt Nga: Nếu chúng ta tiếp tục duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT thì theo tôi chúng ta cần thực hiện cải tiến theo 3 hướng chính.

Thứ nhất là chúng ta cần định hướng lại nội dung thi theo hướng đánh giá năng lực tư duy, giải quyết vấn đề, thay vì kiểm tra trí nhớ.

Thứ hai, phải căng cường sử dụng công nghệ trong tổ chức thi và chấm thi để đảm bảo khách quan, binh bạch và giảm gánh nặng hành chính, chi phí cho tổ chức kỳ thi.

Và thứ ba, cần phải xem xét để điều chỉnh mục tiêu kỳ thi, làm thế nào để chúng ta có thể tách bạch rõ ràng giữa xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng, để mỗi khâu đều có công cụ đánh giá phù hợp và hiệu quả.

Ngược lại, nếu như chúng ta đi đến quyết định bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT nghĩa là chỉ cần xét các em đã được công nhận tốt nghiệp THPT, thì việc xét tốt nghiệp này cần dựa trên cả quá trình học tập của học sinh trong suốt 3 năm THPT, và phải kết hợp với đánh giá cuối kỳ do nhà trường tổ chức.

Nhưng để làm được điều này thì chúng ta cần phải có sự giám sát rất chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn, cũng cần thiết phải lập một hệ thống kiểm định độc lập để chúng ta có thể đánh giá được chất lượng đầu ra của các trường phổ thông, tránh tình trạng buông lỏng chuẩn mực để nhiều học sinh đạt tiêu chuẩn xét tốt nghiệp.

Đối với tuyển sinh đại học, các cơ sở đào tạo phải chủ động xây dựng công cụ đánh giá phù hợp với những đặc thù ngành nghề và có thể là tổ chức kỳ thi riêng hoặc là sử dụng kết hợp nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau.

Tuy nhiên tôi nhấn mạnh lại là, nếu bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT không có nghĩa là chúng ta buông lỏng chất lượng đào tạo, mà điều quan trọng là chúng ta phải có hình thức khác để xét tốt nghiệp cho học sinh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

PV: Bà có cho rằng đã đến lúc cần một quyết định dứt khoát từ Quốc hội và Chính phủ về tương lai của kỳ thi tốt nghiệp THPT? Bà có đề xuất lộ trình cụ thể hoặc giải pháp nào để chấm dứt tình trạng 'loay hoay' giữ hay bỏ kéo dài này?

TS. Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi cũng cho rằng đã đến lúc chúng ta cần có một quyết định dứt khoát từ phía chính phủ và quốc hội để xác định rõ tương lai của kỳ thi tốt nghiệp THPT và việc tiếp tục duy trì một hình thức thi cử mà còn có nhiều ý kiến khác nhau hay nói cách khác là xã hội chưa thực sự đồng thuận cao.

Trong khi mục tiêu giáo dục của chúng ta cũng đã thay đổi rất nhiều thì nó sẽ chỉ khiến hệ thống giáo dục tiếp tục rơi vào thế bị động và thậm chí là tổ chức những kỳ thi như thế này nó tốn kém rất nhiều nguồn lực. Thế còn về lộ trình, theo tôi cần thực hiện đánh giá tổng thể kỳ thi tốt nghiệp THPT trong khoảng 10 năm gần đây.

Trên cơ sở đó sẽ xây dựng một báo cáo đầy đủ, khách quan để chính phủ trình quốc hội. Song song với việc đó thì bộ GD&ĐT cũng cần triển khai một số mô hình đánh giá thay thế ở các địa phương. Đặc biệt là chọn các địa phương đại diện cho nhiều vùng miền để làm cơ sở thực tiễn cho việc quyết định giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thêm nữa, trong trường hợp quyết định bỏ kỳ thi thì cần phải chuẩn bị đồng bộ về thể chế, về nguồn lực và công cụ kiểm định chất lượng đầu ra, tránh để xảy ra những khoảng trống trong quản lý và giám sát. Cho nên, chúng ta cũng không thể quyết định một cách vội vàng, một cách chủ quan, duy ý chí mà tôi nghĩ rằng cần quyết sách rõ ràng và dứt khoát về kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng phải được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn rất kỹ.

PV: Xin cảm ơn bà.

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Xoá TNGT đối với trẻ em, những thách thức phải đối mặt

Nước ta mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, tương đương khoảng 5 ca tử vong mỗi ngày. Thế nhưng, những nỗ lực để kéo giảm tai nạn giao thông ở trẻ em đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.