Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Cửa hàng tạp hóa của bà Tạ Thị Tuyết có địa chỉ tại thôn Yên Vực, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên – đây là căn hộ có diện tích khoảng 40m2, xây 3 tầng để ở, kết hợp kinh doanh tạp hóa ở tầng 1. Trước đây, theo phụ lục IV của Nghị định 136/2020/NĐ-CP, đây là loại hình cơ sở do UBND cấp xã quản lý về công tác PCCC&CNCH.
Nhưng kể từ khi Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực, việc đảm bảo an toàn PCCC với các hộ kinh doanh như gia đình bà Tuyết sẽ được quản lý theo địa bàn khu dân cư, nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc đảm bảo an toàn PCCC.
Theo Trung Tá Đặng Xuân Thủy – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Phú Xuyên, sau khi Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực, đã tác động tích cực đến công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn, đặc biệt đối với các cơ sở trước đây do UBND cấp xã quản lý về PCCC.
“Sự thay đổi rõ nét nhất là về số lượng danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Ví dụ các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh có diện tích dưới 50m2 sẽ được quản lý theo địa bàn khu dân cư. Với địa bàn huyện Phú Xuyên chúng tôi, trước đây có hơn 3.000 cơ sở do UBND cấp xã quản lý về PCCC, thì nay giảm xuống còn hơn 2.000 cơ sở”, Trung Tá Đặng Xuân Thủy chia sẻ.
Còn với xưởng sản xuất hoa lụa của anh Nguyễn Văn Dũng tại xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, sau khi được Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an huyện hướng dẫn trang bị các hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy vách tường theo các quy định của Nghị định 50/2024/NĐ-CP, cơ sở đã được thẩm duyệt, nghiệm thu về an toàn PCCC để nhanh chóng đi vào hoạt động, phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Theo Thượng úy Nghiêm Văn Tuấn – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Phú Xuyên, Nghị định 50/2024/NĐ-CP ra đời nhằm hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác PCCC. Qua đó, giúp tăng cường phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.
Để tiếp tục tuyên truyền những điểm mới của Nghị định 50/2024/NĐ-CP, ông Nguyễn Quốc Quý – Phó chủ tịch UBND xã Nam Tiến (huyện Phú Xuyên) cho biết, UBND xã sẽ phối hợp với Công an xã tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản, phân loại, rà soát lập danh sách, đưa vào quản lý các cơ sở mới phát sinh; đồng thời rà soát đầy đủ, đánh giá lại để đưa cơ sở vào quản lý hoặc bàn giao quản lý theo quy định.
Bên cạnh đó, Trung Tá Đặng Xuân Thủy – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Phú Xuyên cũng nhấn mạnh, việc tuyên truyền những điểm mới của Nghị định 50/2024/NĐ-CP về công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH là hết sức quan trọng.
“Bởi với những điểm mới của Nghị định, sẽ góp phần xác định rõ công tác PCCC và CNCH là của cả hệ thống chính trị, không phải chỉ riêng của lực lượng Công an; chấm dứt ngay tình trạng “phó mặc” công tác phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH”, Trung Tá Đặng Xuân Thủy khẳng định.
Đồng thời, Công an huyện Phú Xuyên và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện cũng sẽ tăng cường sự quan tâm, chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước gắn với công tác PCCC và CNCH theo thẩm quyền; tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật, các chuyên đề kế hoạch về PCCC.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Bản “Dạ cổ hoài lang” ra đời hơn một năm mới được sử dụng trên sân khấu cải lương và dần dần chiếm chỗ của hai bản “Tứ Đại Oán” và “Hành Vân”, nhưng trong hơn 10 năm đầu bản Dạ cổ vẫn lận đận trong việc khẳng định mình dù nhiều lần cải tiến.