Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo

Hoàng Hà: Thứ ba 19/11/2024, 06:13 (GMT+7)

Cuối tháng 10 vừa qua, tàu chuyên dụng phục vụ tìm kiếm cứu nạn hoạt động xa bờ SAR 631 chính thực được bàn giao cho Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam.

Hiện nay, công tác chuẩn bị thuyền bộ và các điều kiện cần thiết đang được tiến hành khẩn trương, dự kiến sẽ đưa tàu SAR 631 vào hoạt động từ đầu tháng 12/2024 tại vùng biển phía Tây Nam của tổ quốc.

Việc đưa vào hoạt động tàu cứu nạn SAR 631 không chỉ nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn tại các vùng biển xa bờ, khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, mà còn góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đồng thời thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn trên biển. SAR 631 không chỉ cứu giúp ngư dân, thuyền viên Việt Nam mà còn thực hiện sứ mệnh đối ngoại, cứu giúp thuyền viên, tàu nước ngoài gặp nạn trên vùng biển Việt Nam.

PV VOV Giao thông với ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam xung quanh nội dung này.

Tàu SAR 631 - được mệnh danh là tàu cứu nạn hiện đại nhất Việt Nam

Tàu SAR 631 - được mệnh danh là tàu cứu nạn hiện đại nhất Việt Nam

PV: Việc đưa vào hoạt động tàu cứu nạn SAR 631 sẽ giúp ích gì cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở vùng biển xa?

Ông Vũ Việt Hùng: Có thể nói, tàu SAR 631 là con tàu hiện đại nhất hiện nay của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải, trong bối cảnh các tàu tìm kiếm cứu nạn hiện có tuổi đời rất cao, trong khi tình hình bão lụt, các hình thái thời tiết xấu trên biển diễn ra ngày càng phức tạp, việc tàu SAR 631 được đóng mới và đưa vào sử dụng sẽ tăng hiệu quả hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Thứ nhất, tàu SAR 631 được thiết kế có thể đi biển dài ngày, khoảng 20 ngày trên biển, tầm hoạt động tính từ căn cứ cho đến ra ngoài biển khoảng 3.000-3.500 hải lý. Như vậy, chúng ta có thể vươn xa được trên tất cả các vùng biển thuộc trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam, tìm kiếm cứu nạn nhân dân, thuyền viên trong nước và nước ngoài bị nạn trên vùng biển Việt Nam, đảm bảo trách nhiệm của chúng ta đối với quốc tế về việc duy trì hệ thống tìm kiếm cứu nạn hàng hải đủ mạnh.

Thứ hai, tàu tìm kiếm cứu nạn này có khả năng chịu sóng rất tốt, do vậy trong các cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoặc trong các hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển chúng ta có đủ khả năng để ứng phó khi có tai nạn, sự cố xảy ra.

Thứ ba, tàu SAR 631 được trang bị những trang thiết bị hiện đại, có khả năng ứng cứu trong nhiều tình huống tai nạn, sự cố xảy ra trên biển như: Chìm đắm, đâm va, mất tích trên biển… hiệu quả của hoạt động phối hợp tìm kiếm cứu nạn ở trên biển rất tốt. Một vấn đề nữa là tàu SAR 631 được trang bị hệ thống thông tin liên lạc tốt, có khả năng kết nối với các đài bờ cũng như các tàu thuyền hoạt động trên biển.

Do vậy, tàu tàu SAR 631 có thể đóng vai trò là tàu chỉ huy hiện trường trong các tình huống tai nạn, sự cố lớn xảy ra trên biển và có thể kết nối được với các tàu thuyền của các lực lượng khác như: Hải quân, Cảnh sát biển cũng như các tàu vận tải, tàu cá của ngư dân trên biển, nâng cao công tác chỉ huy điều hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển của Việt Nam.

Khi chúng ta tổ chức tốt hoạt động tìm kiếm cứu nạn sẽ nâng cao uy tín, vị thế trên trường quốc tế, thực hiện tốt được nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

Lễ bàn giao tàu SAR 631

Lễ bàn giao tàu SAR 631

PV: Sau khi được bàn giao, công tác chuẩn bị thuyền bộ và các điều kiện cần thiết để đưa vào hoạt động đang được thực hiện như thế nào?

Ông Vũ Việt Hùng: Tàu SAR 631 được đóng tại Nhà máy đóng tàu Z189, Bộ Quốc phòng đã được bàn giao và chuẩn bị đưa vào sử dụng từ ngày 30/10/2024. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, cơ sở vật chất và hậu cần để phục vụ đưa tàu này vào hoạt động, bao gồm: việc chuẩn bị thuyền bộ đủ năng lực, đủ kinh nghiệm, kèm theo là đội nhân viên cứu nạn được huấn luyện đầy đủ để tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn ở trên biển.

Khi tiếp nhận đưa vào sử dụng có thể thực hiện được ngay các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, dự kiến chúng tôi sẽ đưa tàu này vào khu vực vùng biển phía Tây Nam của tổ quốc (thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 tại Vũng Tàu) – tại các vùng biển này hiện nay do biến đổi khí hậu, các đợt gió mùa hoạt động dài ngày, sóng to gió lớn.

Do vậy việc đưa tàu SAR 631 vào khu vực biển Tây nam sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

z5982206541679_ab43c377950df455f2d8fe27849ed881
kjkh

PV: Để nâng cao hơn nữa năng lực tìm kiếm cứu nạn xa bờ, đơn vị có những đề xuất, kiến nghị gì trong việc tiếp tục đầu tư đóng mới đội tàu có kích thước lớn, hoạt động xa bờ và đi biển dài ngày?

Ông Vũ Việt Hùng: Sau tàu SAR 631, Bộ GTVT đã có chủ trương tiếp tục đóng mới 2 tàu loại lớn có khả năng đi biển dài ngày trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2025-2030. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đầu tư thêm các phương tiện tìm kiếm cứu nạn có khả năng đi biển dài ngày để nâng cao hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đồng thời, bổ sung thêm các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn chuyên dùng cho Trung tâm để chúng tôi thực hiện tốt các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong các địa hình phức tạp, khó khăn và nguy hiểm, đáp ứng được kỳ vọng của nhà nước và nhân dân

PV: Xin cảm ơn ông.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, nhiều đơn vị tổ chức tiệc tổng kết, tất niên, việc sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt, giao tiếp có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, gây hậu quả nghiêm trọng.

Gỡ vướng Nghị định 46, bảo đảm thông suốt kiểm soát an toàn thực phẩm

Gỡ vướng Nghị định 46, bảo đảm thông suốt kiểm soát an toàn thực phẩm

Chiều 4/2, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trước phản ánh vướng mắc khi triển khai Nghị định 46, Chính phủ và các bộ, ngành đã họp, đề xuất ban hành nghị quyết hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là với hàng nhập khẩu dịp Tết.

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông, với tổng mức xử phạt hơn 60 triệu đồng theo quy định hiện hành.