Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Nan giải chống tái lấn chiếm vỉa hè phường Trần Hưng Đạo (Hà Nội)

Phúc Tài - Ngọc Thạch: Thứ bảy 18/11/2023, 20:53 (GMT+7)

Trên chỉ đạo “nóng” nhưng phó chủ tịch phụ trách đô thị phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lại nêu muôn vàn khó khăn khi xử lý vi phạm vỉa hè. Phải chăng công tác quản lý, chống tái lấn chiếm vỉa hè phường Trần Hưng Đạo đang rơi vào thế khó?

Sau bài viết “Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buông lỏng quản lý vỉa hè?” trên vovgiaothong.vn, ngày 26/10/2023, Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cùng Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn quận.

Động thái trên của Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thể hiện sự quyết tâm lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, dường như tinh thần đó ở phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm) lại rất hờ hững vì những “thế khó” mà vị Phó chủ tịch phường phụ trách đô thị than vãn?

Cụ thể, theo ông Phạm Hưng – Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, những vi phạm, lấn chiếm vỉa hè chủ yếu xuất phát từ nhân viên, người làm thuê, rất hiếm khi lực lượng chức năng gặp được chủ cơ sở kinh doanh (đối tượng chính) để tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý.

Không chỉ vậy, các chủ cơ sở muốn đăng ký kinh doanh đều lên trên quận, không qua UBND phường xác nhận như trước đây nên việc chính quyền không biết chủ cơ sở kinh doanh là ai mà xử lý vi phạm là điều thấy rõ.

“Nói thật khi chúng tôi đi kiểm tra chả mấy khi gặp chủ cơ sở cả, toàn nhân viên ra tiếp, rồi nhân viên ra xử lý. Còn hiện nay điều hành kinh doanh chủ cơ sở có rất nhiều cách, không nhất thiết chủ cơ sở có mặt 24/24h, đặc biệt hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cá thể ở trên địa bàn. Do vậy, thông tin tuyên truyền từ các cấp chính quyền đến cơ sở cần phải thực hiện nhiều hơn nữa”, ông Phạm Hưng phân trần.

Theo ông Phạm Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vi phạm trật tự đô thị chủ yếu xuất phát từ nhân viên của các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Phúc Tài.

Theo ông Phạm Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vi phạm trật tự đô thị chủ yếu xuất phát từ nhân viên của các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Phúc Tài.

Mặt khác, ông Phạm Hưng cũng cho rằng một vấn đề đáng phải bàn, gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, đó chính là quy định xử phạt hiện nay chưa tương xứng với mức độ vi phạm và thẳng thắn thừa nhận: “Không thể nào 24/24h cứ phạt người ta, còn liên quan đến dân sinh, liên quan đến đời sống xã hội. Ngày hôm nay có thể chúng ta phạt, người ta chấp hành, một thời gian sau người ta tái vi phạm là có. Nhưng lực lượng UBND phường, công an phường chốt 24/24h tại điểm vi phạm này thì chúng tôi chưa đủ con người”

Đành rằng không có lực lượng chức năng nào trực tại điểm vi phạm 24/24h nhưng với cương vị là một vị phó chủ tịch phường phụ trách đô thị mà cán bộ này không hề có giải pháp căn cơ, tổng thể, lâu dài để quản lý, duy trì trật tự đô thị mà lại tỏ ra “bất lực” trước vi phạm và thừa nhận không có đủ người thì là chuyện khá hy hữu.

Ngày 31/10/2023, lực lượng công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Ngày 31/10/2023, lực lượng công an phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Chỉ sau một giờ ra quân, các cơ sở dọn dẹp, thu dọn bàn, ghế,... lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Với sự ra quân quyết liệt của lực lượng Công an phường Trần Hưng Đạo, vỉa hè đã được trả lại phong quang, sạch đẹp. Ảnh: Phúc Tài.

Chỉ sau một giờ ra quân, các cơ sở dọn dẹp, thu dọn bàn, ghế,... lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Với sự ra quân quyết liệt của lực lượng Công an phường Trần Hưng Đạo, vỉa hè đã được trả lại phong quang, sạch đẹp. Ảnh: Phúc Tài.

Công an phường Trần Hưng Đạo nhắc nhở hàng quán lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: Phúc Tài.

Công an phường Trần Hưng Đạo nhắc nhở hàng quán lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: Phúc Tài.

Mới đây, tại phiên họp giải trình về công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đồng chí Bí thư quận ủy quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cũng nêu UBND quận cần tìm ra những giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, kiên quyết xử lý người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ khi để xảy ra tồn tại, vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 16/11, trả lời Kênh VOV Giao thông, ông Trịnh Hoàng Tùng – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã trực tiếp trao đổi và có ý kiến chấn chỉnh với đồng chí Phạm Hưng – Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo.

“Đối với ý kiến của đồng chí Phạm Hưng – Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo về khó khăn vướng mắc đó mới là những nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, kết quả tổ chức thực hiện nó phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân chủ quan, đến từ việc chỉ đạo điều hành cũng như tổ chức thực hiện của các đơn vị, các lực lượng chức năng”, ông Trịnh Hoàng Tùng cho biết.

Ông Trịnh Hoàng Tùng cũng khẳng định, quan điểm của quận Hoàn Kiếm trong việc lập lại trật tự đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường rất quyết liệt. Cụ thể, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm đã họp giao ban với các phường yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại trên địa bàn quận nói chung và địa phường Trần Hưng Đạo nói riêng.

Đồng thời, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra, ghi hình, quay phim xác định điểm tồn tại vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn 18 phường, qua đó xác định được 271 điểm còn vi phạm và yêu cầu các phường xử lý dứt điểm các vi phạm này, có báo cáo hàng tuần về kết quả xử lý để xem xét thi đua với các các nhân, đơn vị vào cuối năm 2023.

Từ 2/11 đến 12/11 phóng viên VOV Giao thông tiếp tục ghi nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Khác với lúc có lực lượng chức năng tại buổi ra quân, sau đó các hàng quán vẫn bầy biện, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: Ngọc Thạch.

Từ 2/11 đến 12/11 phóng viên VOV Giao thông tiếp tục ghi nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Khác với lúc có lực lượng chức năng tại buổi ra quân, sau đó các hàng quán vẫn bầy biện, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Ảnh: Ngọc Thạch.

Hàng, quán bán đồ ăn, không chỉ kê bàn ghế cho khách ngồi trên vỉa hè mà đây cũng là chỗ rủa bát đũa, sơ chế thực phẩm. Dầu dầu mỡ, rác thải cũng được tập kết trên vỉa hè, lòng đường. Hình ảnh được phóng viên VOV Giao thông nhận ngày 02/11. Ảnh: Ngọc Thạch.

Hàng, quán bán đồ ăn, không chỉ kê bàn ghế cho khách ngồi trên vỉa hè mà đây cũng là chỗ rủa bát đũa, sơ chế thực phẩm. Dầu dầu mỡ, rác thải cũng được tập kết trên vỉa hè, lòng đường. Hình ảnh được phóng viên VOV Giao thông nhận ngày 02/11. Ảnh: Ngọc Thạch.

Tiếp tục trong chuỗi ngày từ 03/11 - 12/11, Phóng viên VOV Giao thông ghi nhận tình hình trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau buổi ra quân, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lại diễn ra. Ảnh: Ngọc Thạch.

Tiếp tục trong chuỗi ngày từ 03/11 - 12/11, Phóng viên VOV Giao thông ghi nhận tình hình trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau buổi ra quân, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lại diễn ra. Ảnh: Ngọc Thạch.

Khác với cảnh vỉa hè phong quanh, sạch đẹp ở buổi ra quân 31/10, trong ngày 12/11/2023, cửa hàng 'Tào phớ Jelly Bean' số 28 Quang Trung lại bày biện bàn ghế trên vỉa hè để kinh doanh, xe xếp 2 hàng. Ảnh: Ngọc Thạch.

Khác với cảnh vỉa hè phong quanh, sạch đẹp ở buổi ra quân 31/10, trong ngày 12/11/2023, cửa hàng "Tào phớ Jelly Bean" số 28 Quang Trung lại bày biện bàn ghế trên vỉa hè để kinh doanh, xe xếp 2 hàng. Ảnh: Ngọc Thạch.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, ông Trịnh Hoàng Tùng cũng đưa giải pháp để đảm bảo tình hình trật tự đô thị, trật tự giao thông trên địa bàn quận như: "Tiếp tục nghiên cứu giải pháp về giao thông tĩnh, ngầm, nổi theo quy hoạch địa phương; Phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội trong việc xây dựng đề án quản lý, khai thác hè phố; Nghiên cứu đầu tư hệ thống camera để phục vụ quản lý cũng như xử phạt, từng bước làm tốt hơn công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn".

Qua các hành động cụ thể, có thể thấy, sự quyết tâm của người đứng đầu Quận ủy quận Hoàn Kiếm và Ban lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm là rất rõ ràng, xuyên suốt nhưng khi triển khai xuống cấp cơ sở có thể kết quả ở một số nơi chưa được như mong muốn.

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn đấu tranh với vi phạm vỉa hè một cách hiệu quả, ngoài việc gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị thì cán bộ thực hiện trực tiếp cần phải nêu gương, thực hiện thường xuyên, liên tục, kiên trì, không ngừng nghỉ và đặc biệt là phải xử lý vi phạm một cách kiên quyết, không ngoại lệ, không nể nang, không vùng cấm, không vụ lợi.

Nếu cán bộ mà “chùn bước”, không quyết tâm thì không chỉ đi ngược tinh thần chỉ đạo của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Hà Nội mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào “cuộc chiến” chống tái lấn chiếm vỉa hè, đầy gian nan./.

 

Ý kiến của bạn
Nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc do dư chấn động đất

Nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc do dư chấn động đất

Khoảng 8h37' ngày 17/11/2023, nhiều người dân sinh sống, làm việc trong tòa nhà cao tầng, chung cư trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng cảm nhận sự chao đảo, đồ vật trong nhà như đèn chùm, bình hoa, quạt…bị rung lắc.

Hà Nội sử dụng VNeID và dữ liệu đăng ký xe để xử phạt vi phạm giao thông

Hà Nội sử dụng VNeID và dữ liệu đăng ký xe để xử phạt vi phạm giao thông

Hà Nội sử dụng hệ thống quản lý, đăng ký xe của Bộ Công an triển khai thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử VNeID để xác minh các phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát thông minh phục vụ công tác xử phạt.

Phương án nào cho gần 21 triệu thuê bao di động khi tắt sóng 2G?

Phương án nào cho gần 21 triệu thuê bao di động khi tắt sóng 2G?

Theo lộ trình chậm nhất đến tháng 9/2024 các ngành chức năng sẽ tiến hành tắt sóng di động 2G để đảm bảo mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tích cực xử lý điểm đen và các bất cập trong tổ chức giao thông

Tích cực xử lý điểm đen và các bất cập trong tổ chức giao thông

Trước tình hình TNGT và nguy cơ mất ATGT ngày càng phức tạp và khó lường, Ban bí thư Trung ương và Thủ tướng đã ban hành các Chỉ thị về tăng cường bảo đảm TT ATGT trong tình hình mới. Vậy, ngành giao thông đã và đang triển khai xử lý các bất cập trong tổ chức giao thông như thế nào?

Hà Nội: Thêm 2 huyện được làm thủ tục cấp, đổi GPLX

Hà Nội: Thêm 2 huyện được làm thủ tục cấp, đổi GPLX

Sau 2 huyện Mỹ Đức và Đông Anh (TP. Hà Nội) được làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Hà Nội tiếp tục triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp, đổi GPLX tại bộ phận một cửa của UBND huyện Ứng Hòa (ngày 20/11) và Phú Xuyên (ngày 22/11).

Các “điển hình tiên tiến” giúp huy động sức mạnh toàn dân trong PCCC

Các “điển hình tiên tiến” giúp huy động sức mạnh toàn dân trong PCCC

Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và của nhân dân. Vì vậy, việc huy động sức mạnh của toàn dân trong công tác PCCC là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong tình hình hiện nay.

An toàn giao thông cho học sinh: Không để những rủi ro rình rập

An toàn giao thông cho học sinh: Không để những rủi ro rình rập

10 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 881 vụ TNGT liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi), làm chết 490 người, bị thương 827 người. Đáng chú ý, trong 10 địa phương có tỉ lệ TNGT liên quan đến học sinh cao nhất cả nước, có 8 địa phương là các tỉnh, thành phố phía Nam.