Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Mã Xuân Cường vô địch giải bida carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022

Huy Hoàng: Chủ nhật 18/09/2022, 19:06 (GMT+7)

Trải qua nhiều trận đấu cảm xúc cùng với phong độ đỉnh cao, cơ thủ có biệt danh “mèo máy Doremon” – Mã Xuân Cường đã lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải bida carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ 10 năm 2022

Cơ thủ xếp hạng 69 thế giới Mã Xuân Cường đã giành chiến thắng thuyết phục trước Trần Đức Minh với tỷ số 40-17 trong trận chung kết vừa diễn ra chiều nay để lên ngôi vô địch tại giải bida carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ 10 năm 2022 - cúp Becamex IJC – Number one.

Sau nhiều lần tham dự thì đây là lần đầu tiên Mã Xuân Cường đoạt cúp giải đấu quốc tế thường niên danh giá.

BTC giải bida carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ 10 năm 2022 - cúp Becamex IJC – Number one trao cúp vô địch cho cơ thủ Mã Xuân Cường cùng các cơ thủ giành thành tích cao ở giải đấu năm nay

BTC giải bida carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ 10 năm 2022 - cúp Becamex IJC – Number one trao cúp vô địch cho cơ thủ Mã Xuân Cường cùng các cơ thủ giành thành tích cao ở giải đấu năm nay

Sau khi ghi được series 15 điểm rất đẹp mắt trong trận bán kết, Mã Xuân Cường đã khuất phục được Đinh Nam Khánh (Khánh Hòa) với tỷ số 40-34. Ở chiều ngược lại, cơ thủ gốc Đồng Nai Trần Đức Minh đã phải nhờ đến lượt luân lưu mới có thể giành chiến thắng trước tài năng trẻ Bao Phương Vinh (Bình Dương) với tỷ số sát nút 43-42.

Bước vào trận chung kết, Mã Xuân Cường và Trần Đức Minh được đánh giá là ngang tài ngang sức . Cả 2 đều có phần mất sức vì phải trải qua liên tục 3 trận đấu trong ngày thi đấu cuối cùng.

Thế nhưng diễn biến của trận chung kết đã vượt ngoài dự đoán của khán giả lẫn người mộ điệu bộ môn bida carom 3 băng. 

Cơ thủ có biệt danh “Mèo máy Doremon” Mã Xuân Cường đã có 1 giải đấu bùng nổ và lên ngôi vô địch nhờ thể thức thi đấu play off 2 lần thua.

Cơ thủ có biệt danh “Mèo máy Doremon” Mã Xuân Cường đã có 1 giải đấu bùng nổ và lên ngôi vô địch nhờ thể thức thi đấu play off 2 lần thua.

“Mèo máy Doremon” Mã Xuân Cường đã nhập cuộc với một sự hưng phấn không tưởng, anh liên tục ghi điểm và lập series 11 điểm tại lượt cơ thứ 5 trước khi đưa trận đấu vào giờ giải lao chỉ sau 7 lượt cơ với tỷ số 20-7.

Bước vào hiệp 2, tay cơ gốc Vĩnh Long tiếp tục thể hiện sự ổn định trong các đường bi trong khi Trần Đức Minh lại đánh mất cảm giác trong các pha xử lý quen thuộc. Và với 1 ngày thi đấu xuất thần, Mã Xuân Cường đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 40-17 chỉ với 22 lượt cơ. 

Chia sẻ sau trận đấu, cơ thủ Mã Xuân Cường có phần xúc động khi đã rất lâu rồi mới có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch một giải đấu chính thức. Dù đánh giá cao trình độ của Trần Đức Minh nhưng Mã Xuân Cường cũng tỏ ra thông cảm cho người đàn em bởi mật độ thi đấu khá dày trong ngày thi đấu cuối cùng.

Từ góc độ cá nhân, Mã Xuân Cường cho rằng mình may mắn khi đã phá được những thế bi khó để có được trạng thái tâm lý tốt cũng như cảm giác thăng hoa trong các đường bi. 

Một trong những điều thú vị là cơ thủ Mã Xuân Cường đã giành chức vô địch giải bida carom 3 băng quốc tế Bình Dương lần thứ 10 năm 2022 - cúp Becamex IJC – Number one nhờ vào thể thức thi đấu mới – play off 2 trận thua.

Dù thất bại ngay ở trận ra quân trước cơ thủ số 1 Việt Nam – Trần Quyết Chiến nhưng Mã Xuân Cường đã giành chiến thắng ở trận play off và 4 trận đấu ở các vòng về sau.

Với thành tích vô địch, Mã Xuân Cường sẽ nhận được cúp vô địch cùng phần thưởng trị giá 60 triệu đồng. Trần Đức Minh sẽ nhận 30 triệu đồng cho người về nhì. Phần thưởng trị giá 15 triệu đồng giành cho giải 3 đã thuộc về các cơ thủ Đinh Nam Khánh và Bao Phương Vinh.

Bao Phương Vinh cũng giành luôn phần thưởng trị giá 10 triệu đồng cho tay cơ Bình Dương thi đấu xuất sắc nhất. Đinh Quang Hải với kỷ lục ghi 20 điểm trong một lượt cơ ở trận đấu play off đã nhận phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

 

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.