Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự việc

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Muốn bền vững phải tạo sự đồng thuận

Trọng Điển - Minh Thùy - Trúc Thủy: Thứ sáu 31/03/2023, 15:23 (GMT+7)

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia và người lao động. Nhiều ý kiến cho rằng, các đề xuất cần giải quyết được những vấn đề bất cập trong đời sống hiện nay.  Có như vậy, mới đáp ứng được nguyện vọng của người dân và mang tính “bền vững”. 

Nội dung đề xuất sửa đổi Luật BHXH đáng chú ý lần này là giảm số năm đóng BHXH từ 20 năm xuống còn 15 để hưởng lương hưu và siết chặt điều kiện hưởng chế độ rút BHXH một lần với 2 phương án, trong đó phương án 2 không được rút quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bên cạnh ý kiến đồng thuận, vẫn còn không ít băn khoăn về cách tính lương hưu, tuổi nghỉ hưu, các chế độ đi kèm có đủ hấp dẫn người dân không rút BHXH:

"Người lao động, nhất là những người lao động trong ngành dệt may, da giày, điện tử thì thấy gần như 40 tuổi nguy cơ phải bị chấm dứt hợp đồng lao động, khó đủ kiên trì để thực hiện đóng BHXH. Đó là một trong những lí do mà họ rút".

"Cũng không nghĩ tới sau này, hiện đang kẹt, cần tiền thì rút".

"Đã về hưu rồi thì hệ số tính lương tối thiểu phải đảm bảo được cuộc sống của một người vì chi phí bây giờ rất cao".

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Theo ông Trần Dũng Hà - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM, trong 2 tháng đầu năm nay đã có hơn 14.000 lao động nhận hưởng BHXH một lần, trong đó số người đã đóng bảo hiểm xã hội từ 10 năm trở lên chiếm 22%: "Người lao động nhận BHXH 1 lần chủ yếu là lao động trẻ, làm trong các ngành nghề dệt may, da giày... Họ có thời gian đóng tương đối thấp, khoảng vài năm. Thống kê từ năm 2014 đến 2020, theo độ tuổi thì đang trẻ hóa. Nếu 2014 sấp xỉ 40 tuổi thì năm 2020 độ tuổi nhận bình quân 35 tuổi".

Theo PGS - TS. Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng viện Nghiên cứu Đời sống xã hội, người lao động có thói quen rút BHXH một lần sau đó đóng lại. Đồng thời, đặc thù lao động đa phần làm trong lĩnh vực chuyên môn không cao, rủi ro nghề nghiệp và không đủ sức làm việc cường độ cao trong một số ngành nghề, mức hướng lương hưu thấp khó đảm bảo cuộc sống.

Cho nên việc thảo luận rút ngắn hay kéo dài thời gian đóng là câu chuyện khó cho cả đôi bên. Sắp tới đây, Luật BHXH sửa đổi phải xây dựng chính sách căn cơ hơn, tránh câu chuyện thất bại như lần sửa đổi vào năm 2014, cũng như các năm về sau.

“Luật BHXH sửa đổi chỉ bổ sung thêm cho hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn những điều khoản mà trong tương lai phải tiếp tục sửa nữa thì nên chăng chúng ta sẽ sửa một cách căn cơ cho những người tham gia BHXH từ đây trở đi.

Chúng ta nên xử lý theo 2 giai đoạn. Những trường hợp tham gia BHXH ở giai đoạn trước có thể áp dụng những quy tắc thực hành cũ. Còn những người tham gia BHXH mới thì chúng ta tính toán một cách bền vững hơn - Nghĩa là số năm đóng bảo hiểm thực tế khi mà NLĐ nghỉ việc thì mức hưởng BHXH sẽ cao. Như vậy mới đáp ứng được giai đoạn trong tương lai, NLĐ sẽ an tâm hơn và tin tưởng hơn vào BHXH”, PGS - TS. Nguyễn Đức Lộc nói.

Cũng theo PGS - TS. Nguyễn Đức Lộc, khi chính sách đã phù hợp, nhà nước cần tuyên truyền để người dân hiểu được những lợi ích của việc tham gia BHXH. Tránh tình trạng đối lập như hiện nay, phía cơ quan BHXH thì cố giữ chân người lao động, còn người lao động lại muốn rút để bảo lưu số tiền đã đóng.

Xung quanh nội dung đề xuất, Luật sư Phạm Hoài Nam - Đoàn luật sư TPHCM cũng cho rằng, khó có phương án tối ưu tuyệt đối, thay vì mang tính áp đặt nên để người dân được quyền lựa chọn phương án phù hợp:  “Ban soạn thảo Luật cần đưa ra 2 phương án để người lao động được quyết định - tức là họ có quyền rút 1 lần hoặc 50% BHXH. Như vậy thì mới dung hòa được quyền lợi của cơ quan BHXH cũng như người lao động khi họ nghỉ việc họ có quyền lựa chọn để đảm bảo về vấn đề an sinh”.

Luật sư Phạm Hoài Nam cho biết thêm, các đề xuất nhằm bảo lưu thời gian đóng BHXH và tạo cơ hội cho những người tham gia muộn từ trên 45 tuổi được hưởng lương hưu. Thế nhưng, thực tế lao động trực tiếp ngoài 40 khó duy trì công việc do sức khỏe giảm. Dù pháp luật có quy định khuyến khích sử dụng lao động lớn tuổi. Song tuyển dụng tại nhiều doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước hiện chủ yếu là lao động trẻ. Do đó, Luật BHXH sửa đổi cần đồng bộ với các quy định pháp luật khác để đảm bảo quyền lợi người lao động, đặc biệt lao động lớn tuổi.

"Trường hợp lớn tuổi mà doanh nghiệp không sử dụng, đặc biệt là người lao động làm ngoài khu vực doanh nghiệp nhà nước có khó khăn khi tìm việc làm mới. Thì Luật Lao động cũng khuyến khích các doanh nghiệp tạo điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động cao tuổi.

Trong trường hợp này cũng cần bổ sung các quy định để khuyến khích, tạo điều kiện cho người lớn tuổi đã tham gia BHXH mà bị mất việc làm được tiếp tục làm việc và tiếp tục tham gia BHXH", Luật sư Phạm Hoài Nam  nói.

Một vấn đề khác, theo các chuyên gia, để tạo niềm tin cho người lao động trong hệ thống an sinh xã hội, Luật BHXH sửa đổi cũng cần quy định chặt chẽ hơn việc trốn đóng, nợ đóng BHXH của doanh nghiệp hiện nay.

Ban soạn thảo cần tạo hành lang pháp lý để cơ quan BHXH cấp địa phương có thẩm quyền nhất định trong kiểm tra giám sát việc đóng BHXH của các doanh nghiệp, cũng như các công cụ, cơ chế công khai để người dân cùng giám sát.

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia và người lao động - Ảnh minh họa

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang thu hút nhiều sự quan tâm của chuyên gia và người lao động - Ảnh minh họa

Việc sửa đổi Luật BHXH là vấn đề hệ trọng, tác động trực tiếp đến đời sống anh sinh của người dân. Vì vậy, các chính sách cần nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng một cách khách quan, toàn diện và có tầm nhìn, để thu hút người lao động gắn bó lâu dài.

Đây cũng là góc nhìn của VOV Giao thông qua bài bình luận: “Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Muốn bền vững phải tạo sự đồng thuận”.

Trước những bất cập, hạn chế bộc lộ thời gian qua, hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật lần này gồm 5 nhóm chính sách, được chi tiết hóa thành 18 nội dung lớn với những điểm mới như công dân Việt Nam từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. 

Về rút BHXH một lần, có phương án cho phép người lao động hưởng BHXH một lần để trước mắt đáp ứng nhu cầu của bản thân, gia đình song vẫn bảo lưu phần còn lại để có thể tiếp tục tham gia và hưởng chế độ khi đủ tuổi nghỉ hưu vv. Đây là những điểm mới, nếu đưa vào áp dụng và thực thi trong cuộc sống sẽ góp phần giúp cho lưới an sinh xã hội có khả năng bao quát và hỗ trợ tốt cho người tham gia lúc hết tuổi lao động cũng như khi về hưu.

Luật sửa đổi cũng hướng đến mục tiêu phủ bảo hiểm xã hội đến toàn dân. Theo đó, đến năm 2030 sẽ có 60% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội ở cả hình thức bắt buộc và tự nguyện. Đây là đích đến nhằm giải quyết bài toán an sinh xã hội mang tính cấp thiết và lâu dài, khi dân số Việt Nam vào các năm này đang già hóa nghiêm trọng. Số người hết tuổi lao động, cần trợ cấp xã hội, đảm bảo cuộc sống lúc về già tăng lên; người trong độ tuổi lao động giảm đi rõ rệt.

Bài toán gánh nặng về chi phí, sinh hoạt để duy trì đời sống của nhiều người già sẽ phụ thuộc phần lớn vào tiền hưu trí, hoặc trợ cấp xã hội mà quá trình tham gia bảo hiểm xã hội trước đây giờ họ được hưởng. Tuy nhiên hiện nay, thách thức rất lớn đặt ra cho vấn đề đóng bảo hiểm xã hội ở nước ta là tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần diễn ra ngày càng nhiều. Có thời điểm số người rút còn nhiều hơn số người đóng.

Nguyên nhân là nhiều lao động, sau 2 năm đại dịch covid, do mất công ăn việc làm, thu nhập giảm sút nên để trang trải cuộc sống khó khăn đã không ngần ngại đến trụ sở bảo hiểm xã hội để rút số tiền tích cóp nhiều năm về chi xài trước mắt. Họ không thể nghĩ được về tương lai dài hơn. Đó là khi hết tuổi lao động, lúc đau yếu, nguy cơ không được hiểm bảo hiểm chi trả hay các chế độ an sinh khác mà mình đã từng được tham gia; trong đó có cả chế độ mai táng của bản thân và tử tuất cho thân nhân. Đây là điều rất đáng lo ngại cho mỗi lao động khi hết tuổi làm việc.         

Hiện nay, Luật BHXH sửa đổi đang tiếp tục được lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp đóng góp ở nhiều cấp, nhiều ngành. Vấn đề còn lại là khâu tiếp thu và chỉnh lý, bổ sung sao cho phù hợp để không chỉ giải quyết bài toán làn sóng người lao động rút bảo hiểm một lần đang diễn ra mà còn có tính ổn định, lâu dài; khuyến khích người trong độ tuổi lao động đều tham gia bảo hiểm xã hội và duy trì đến khi về hưu.         

Rõ ràng, Luật BHXH sửa đổi lần này muốn bền vững rất cần sự đồng thuận cao của nhân dân. Việc phổ biến để các thành phần trong xã hội đóng góp ý kiến cho đợt sửa đổi lần này vì thế cần tiếp tục được tổ chức nhiều hơn, rộng rãi và chuyên sâu hơn.

Đây cũng chính là dịp truyền thông để người lao động hiểu rõ thêm về quyền lợi lâu dài mà bảo hiểm xã hội mang lại. Đó là cuộc sống khi về già không bị quá nhiều rủi ro, bất trắc nếu có tham gia bảo hiểm xã hội ngay từ bây giờ.

Trọng Điển - Minh Thùy - Trúc Thủy/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Công an TP.HCM khởi tố vụ 48 căn nhà 'xây nhầm' đất rồi đem bán

Công an TP.HCM khởi tố vụ 48 căn nhà "xây nhầm" đất rồi đem bán

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, làm rõ hành vi của ông Lê Văn Hoàng và đồng phạm liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 6.400m2 đất tại phường Tân Khánh, TP.HCM.

Vượt vạch vàng, đỗ xe sai, lấn làn: 8 tài xế 'trả giá'

Vượt vạch vàng, đỗ xe sai, lấn làn: 8 tài xế "trả giá"

Sáng sớm hay giữa trưa, từ Thanh Hoá tới Bắc Ninh, nhiều người đi đường đã “bắt gặp” những tình huống giao thông khó tin nhưng… đáng học. Từ chiếc xe bồn đỗ không sát mép đường, cho tới các màn vượt vạch vàng, lấn làn hay bẻ lái “thử lòng can đảm” của xe tải, xe khách.

Sửa đổi quy định thiết bị an toàn cho trẻ em: Xe khách được miễn trừ

Sửa đổi quy định thiết bị an toàn cho trẻ em: Xe khách được miễn trừ

Quy định mới trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự nêu rõ: Trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m khi đi ô tô không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, đồng thời phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

“Ứng dụng duy nhất của nicotine là làm thuốc trừ sâu”

“Ứng dụng duy nhất của nicotine là làm thuốc trừ sâu”

Đây là khẳng định của các chuyên gia tại buổi cung cấp thông tin về tăng cường thực thi nghị quyết của Quốc hội về quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được tổ chức tại Hà Nội vào chiều 1/12.

Khẩn trương hoàn tất chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công hàng trăm dự án lớn trước 19/12

Khẩn trương hoàn tất chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công hàng trăm dự án lớn trước 19/12

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 235/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào ngày 19/12/2025.

Kiến nghị sớm triển khai cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La hơn 22.000 tỷ đồng

Kiến nghị sớm triển khai cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La hơn 22.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Sơn La vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mộc Châu - TP. Sơn La (cũ), tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tháng 12 cơ bản thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Tháng 12 cơ bản thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Mưa lũ kéo dài nên việc thi công cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn bị ảnh hưởng tiến độ. Sau bão lũ, các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu về đích tháng 12 năm nay theo đúng cam kết với Chính phủ.