Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Làng trông xe cạnh sân bay Nội Bài siết chặt an ninh

Chu Đức: Thứ tư 24/08/2022, 05:45 (GMT+7)

Bất chấp vài vấn đề an ninh trật tự, những ngày này, lượng lớn ô tô vẫn đổ về, gửi tại làng trông giữ xe ngay sát sân bay Nội Bài, thuộc địa bàn thôn Tân Trại, xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Thực tế này buộc các chủ bãi xe và chính quyền địa phương siết chặt lại các hoạt động.

Nếu như trước đây, đường vào “làng trông xe” Tân Trại, ở vị trí đối diện nhà ga T2 sân bay Nội Bài, tiềm ẩn khá nhiều phức tạp, chủ phương tiện thường xuyên bị nhân viên các bãi xe chèo kéo, thì hiện nay, tình trạng này đã giảm đáng kể.

Khách được tư vấn kỹ hơn về quyền lợi và trách nhiệm giữa đôi bên khi gửi xe qua đêm tại các bãi xe trong làng.

Nguyên nhân một phần do các hoạt động này được siết chặt lại sau sự cố: nhân viên một bãi xe có tiếng trong làng tự ý sử dụng ô tô của khách để kinh doanh, nghi vấn gây thất lạc tài sản trong xe.

Làng trông ô tô Tân Trại hình thành sau khi đa số đất ruộng của thôn này được dùng để xây dựng nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài

Làng trông ô tô Tân Trại hình thành sau khi đa số đất ruộng của thôn này được dùng để xây dựng nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài

Anh Hoàng Trung Thực, chủ bãi xe Trần Bách (thôn Tân Trại) chia sẻ, sự cố phát sinh là khó tránh khỏi, quan trọng là cách xử lý, giải quyết. Có thể chủ xe làm việc nghiêm chỉnh, nhưng chưa quản lý tốt chất lượng nhân viên.

“Mình chỉ thuê những người giới hạn trong nhà, chứ không thuê người ngoài, vì phải giữ nghề, chứ thuê lại phải kiểm soát người ta đau đầu lắm. Mình có cách để thử thách nhân viên, có vài chiêu thức thăm dò xem họ có trung thực không. Chứ không thể để tự do được”, anh Thực nois

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ bãi xe Thành Hùng cho rằng, sự cố lùm xùm vừa qua là việc không ai mong muốn. Sau khi người trong cuộc giải quyết êm đẹp, ông Thành hy vọng đây là dịp để các bãi xe nhìn lại quy trình vận hành, tuyển chọn nhân viên.

“Trước khi tuyển nhân viên, mình phải nói với nhân viên về quy trình làm việc, chữ tín phải đặt lên hàng đầu để ý thức được điều đó, tránh con sâu làm rầu nồi canh, ảnh hưởng các bãi xe khác. Mong các bãi xe cũng cần đề ra nội quy với nhân viên chặt chẽ hơn”, ông Thành cho biết.

Bất chấp một số vấn đề mất an toàn tài sản gần đây, anh Trọng (ở Vĩnh Phúc) và anh Bình (ở Hà Nội) vẫn tin tưởng sử dụng dịch vụ gửi xe tại thôn Tân Trại

Bất chấp một số vấn đề mất an toàn tài sản gần đây, anh Trọng (ở Vĩnh Phúc) và anh Bình (ở Hà Nội) vẫn tin tưởng sử dụng dịch vụ gửi xe tại thôn Tân Trại

Dù biết một số lùm xùm xảy ra, nhưng anh Nguyễn Đức Trọng (ở Vĩnh Phúc) và anh Vũ Thanh Bình (ở Hà Nội) vẫn tiếp tục lựa chọn dịch vụ tại thôn Tân Trại. Ngoài ưu điểm giá gửi xe rẻ, có thiết bị PCCC, camera an ninh 24/24, đưa đón miễn phí vào ga, họ cũng đặt niềm tin vào một làng nghề có truyền thống hơn chục năm nay:

“Anh em giới thiệu lên đây gửi xe, cũng tin tưởng chứ không phải tự nhiên mình đến. Ngoài đầu ngõ nhiều người mời, nhưng mình đã chọn được chỗ gửi an toàn”.

“Mình sẽ được cầm chìa khóa đi, xe để đấy rất nhiều lần về y nguyên vậy thôi, không có sự can thiệp của chủ xe, nhân viên. Mình rất yên tâm, gửi đây rất nhiều”.

Theo ông Ngô Mạnh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường, thôn Tân Trại hiện có 54 hộ sử dụng đất ở để kinh doanh trông giữ xe. Đây là thôn có kinh tế phát triển nhất của xã.

Ông Ngô Mạnh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường khẳng định, đã chỉ đạo công an xác minh xử lý các vụ việc ảnh hưởng quyền lợi khách gửi xe, không bao che sai phạm nếu có

Ông Ngô Mạnh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cường khẳng định, đã chỉ đạo công an xác minh xử lý các vụ việc ảnh hưởng quyền lợi khách gửi xe, không bao che sai phạm nếu có

Bên cạnh cưỡng chế các bãi xe xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; kiểm tra, xác minh các sự cố về tài sản khách gửi xe, trên tinh thần không bao che sau phạm; chính quyền xã cũng có giải pháp bền vững đảm bảo an ninh trật tự:

“Địa bàn toàn xã phấn đấu hết 2022 sẽ lắp được 100 camera an ninh. Hiện đã lắp 64 điểm ở trục đường chính. Tới đây, chúng tôi chỉ đạo công an rà soát chỉnh sửa, lắp đặt thêm ở thôn Tân Trại, nơi có nhiều phương tiện, người ở địa phương khác tập trung về”.

Được biết, năm 2019, HĐND Tp.Hà Nội có Nghị quyết 07 khuyến khích người dân lấy đất nhà, đầu tư làm bãi đỗ xe. Đến nay, mô hình này được thực hiện rải rác tại các hộ có diện tích đất rộng, nhưng điển hình nhất vẫn là thôn Tân Trại.

Phương tiện, người địa phương khác dồn về, có lúc gây ùn ứ giao thông khiến xã Phú Cường phải tăng cường camera an ninh, đồng thời tuyên truyền các hộ kinh doanh hoạt động quy củ, chuyên nghiệp hơn

Phương tiện, người địa phương khác dồn về, có lúc gây ùn ứ giao thông khiến xã Phú Cường phải tăng cường camera an ninh, đồng thời tuyên truyền các hộ kinh doanh hoạt động quy củ, chuyên nghiệp hơn

UBND xã Phú Cường đã có nhiều văn bản gửi huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội đề nghị hướng dẫn cụ thể cho bà con thực hiện đúng các quy định về kinh doanh dịch vụ trông giữ xe.

Xã ủng hộ và định hướng các hộ kinh doanh thành lập tổ đón tiếp khách ở cổng làng quy củ hơn, đóng góp quỹ để làm đồng phục, không thu quá giá đã thống nhất, siết lại quy trình làm việc, đảm bảo an toàn người, phương tiện và tài sản vào gửi./.

Chu Đức/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn