Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Lãng phí do “chạy rỗng”, doanh nghiệp vận tải vẫn khó bắt tay nhau

Quách Đồng: Thứ năm 19/03/2026, 19:39 (GMT+7)

Tình trạng xe vận tải chạy rỗng một chiều đang gây lãng phí nhiên liệu rất lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc doanh nghiệp chia sẻ thông tin đơn hàng với nhau để tận dụng chiều chạy rỗng đang rất hạn chế.

Cản trở nào từ bản thân doanh nghiệp? Cơ quan quản lý và các Hiệp hội có thể giúp gì trong chuyện này?

Sàn giao dịch vận tải “ế khách”

Là một trong những đơn vị quản lý vận tải cho nhiều nhãn hàng lớn, có nhiều nguồn hàng, Công ty cổ phần Vinafco - đơn vị chuyên về Logistics và vận tải, nhiều thời điểm rơi vào tình trạng thiếu phương tiện vận chuyển. Mặc dù vậy, đơn vị này vẫn rất ít khi đưa thông tin lên sàn giao dịch vận tải để tìm kiếm phương tiện.

Ông Bùi Minh Hưng, Tổng giám đốc Vinafco cho hay, trên sàn giao dịch vận tải các tổ chức, cá nhân đều không biết nhau, không có quan hệ hợp đồng, nên khó đảm bảo chất lượng hợp đồng vận chuyển: "Việc các đối tượng biết nhau thì không có nhiều, nếu mở rộng; thứ hai nữa sau này thanh toán, quyết toán với nhau sẽ rất khó khăn khi không có quan hệ hợp đồng."

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dù hiểu rất rõ vai trò của sàn giao dịch vận tải, song ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam thừa nhận, khả năng kết nối của sàn giao dịch vận tải ở nước ta đến nay chưa phát huy tác dụng. Một trong những nguyên nhân chính là các chủ hàng thiếu niềm tin vào khách hàng mới, chất lượng vận chuyển, bốc xếp, cũng như khả năng chịu trách nhiệm nếu có rủi ro trong quá trình vận chuyển: "Tập quán tự làm, ít kết nối cộng đồng trong các doanh nghiệp còn lớn, cũng như niềm tin vào sàn và các đối tác trên sàn chưa có, khiến khả năng kết nối, giảm chiều chạy rỗng chưa hiệu quả."

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa TP. HCM cho hay, bản thân các doanh nghiệp vận tải cũng rất mong muốn có kết nối hàng hóa hai chiều. Tuy vậy, thực tế, dù các doanh nghiệp đã từng kỳ vọng nhiều vào sự ra đời và khả năng kết nối của sàn giao dịch vận tải, song hầu như rất ít đơn hàng được kết nối qua sàn, khiến xe chạy rỗng vẫn chiếm tỷ lệ lớn: "Thường thường người ta chạy rỗng rồi nằm chờ để kết hợp cũng lâu lắm. Kiếm được hàng chiều về cũng lâu lắm, cho nên người ta lựa chọn giải pháp là người ta chạy rỗng về để đi chuyến khác."

Cần hạ tầng và dữ liệu đủ mạnh

Ông Trần Đức Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải quốc tế Delta, Chủ tịch Hiệp hội logistic Hà Nội cho hay, tình trạng thiếu kho trung chuyển của các tỉnh thành, của khu vực khiến thời gian chờ đợi của chủ xe để chờ nguồn hàng gia tăng, làm phát sinh chi phí. Chỉ khi có hệ thống kho bãi, cùng với công nghệ xếp dỡ hỗ trợ tốt cho hoạt động vận tải, doanh nghiệp chủ hàng mới có đủ niềm tin để gửi gắm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi đó, doanh nghiệp vận tải chỉ đến lấy hàng và di chuyển, với thời gian chờ đợi chỉ dưới 12 tiếng, thậm chí dưới 6 tiếng: "Để có một lô hàng chiều về, hiện doanh nghiệp phải chịu hai loại chi phí, thứ nhất là chi phí trực tiếp. Tất cả mọi người đều nghĩ chi phí trực tiếp là duy nhất, nhưng thực tế còn chi phí thứ 2, đó là chi phí cơ hội. Để có được lô hàng chiều về đó, lái xe, doanh nghiệp phải chờ đợi 2-3 ngày trong việc giao và nhận hàng. Thế thì họ đi làm gì?"

Còn theo chuyên gia kinh tế, TS Ngô Trí Long, giảm chiều chạy rỗng là chủ trương đúng, là yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh đòi hỏi tiết kiệm nhiên liệu ngày càng bức thiết, nhưng hiện nay khó thực hiện. Thị trường vận tải nhiều xe nhỏ lẻ, hộ cá thể, thông tin về nguồn hàng và đầu xe thường không được kết nối đầy đủ. Trong khi đó, nhiều sàn giao dịch vận tải mới chỉ thực sự đăng tin, chưa làm tốt việc ghép nối, tối ưu cung cầu theo tuyến, làm chậm chuyến chiều về.

Bên cạnh đó, việc thiếu tính minh bạch, doanh nghiệp lo thanh khoản, hợp đồng, chất lượng vận chuyển, thời gian bốc dỡ, nên nhiều khi chọn khách quen biết trực tiếp, hơn là qua sàn: "Vấn đề không chỉ là có sàn hay không, mà phải có dữ liệu đầy đủ hơn, dữ liệu đủ lớn, kết nối đủ rộng, cơ chế minh bạch và tổ chức logistic chuyên nghiệp, nếu không thì sàn giao dịch vận tải vẫn chưa thể phát huy hết vai trò giảm chi phí và tiết kiệm xăng dầu."

Tình trạng xe chạy rỗng một chiều không chỉ là bài toán riêng của doanh nghiệp vận tải mà còn là sự lãng phí nguồn lực của toàn xã hội – từ nhiên liệu, nhân công đến hạ tầng giao thông. Đã đến lúc cần những nền tảng kết nối minh bạch, dữ liệu chia sẻ đồng bộ và chính sách khuyến khích phù hợp để chủ xe, chủ hàng dễ dàng tìm đến nhau.

Quan trọng hơn, hạ tầng kho bãi hỗ trợ dịch vụ vận tải là không thể thiếu, để giảm thời gian lưu kho và giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp vận tải. Giảm xe rỗng, chính là giảm lãng phí và góp phần giảm chi phí logistics một cách hiệu quả, bền vững hơn./.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.