Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Lấn chiếm vỉa hè tại xã An Khánh (Hà Nội): Cần xử lý quyết liệt để đảm bảo mỹ quan đô thị

Thùy Dương: Thứ ba 23/06/2026, 10:11 (GMT+7)

Vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo văn minh, trật tự của đô thị. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, gây ảnh hưởng đến việc đi lại.

Vỉa hè bị lấn chiếm cục bộ, người đi bộ đối mặt nguy cơ mất an toàn

Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, để xe hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh.

Mặc dù không diễn ra trên diện rộng, song tình trạng này vẫn xuất hiện rải rác tại những khu vực có hoạt động buôn bán đông đúc. Nhiều trường hợp, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường để tránh các vật cản trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, anh Dũng người dân sinh sống tại đây cho biết:

"Đầu tiên tôi thấy là khi đi bộ trên vỉa hè mà bị lấn chiếm thì gặp rất nhiều rào cản như xe cộ. Tôi phải đi xuống lòng đường để tránh vật cản đấy, có thể dẫn đến tình trạng khá nguy hiểm khi di chuyển dưới lòng đường. Thứ hai là hình ảnh của khu đô thị rất lộn xộn, không được đẹp."

Một số tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, để xe hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh

Một số tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, để xe hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, mà chị Phương là người sinh sống trên địa bàn cũng chia sẻ về việc sử dụng vỉa hè không đúng mục đích còn làm giảm mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự công cộng. Chị Phương thấy so với trước đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn đã giảm đáng kể,  nhưng tại một số khu vực kinh doanh tập trung, hiện tượng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra:

"Theo tôi quan sát, tình trạng này không còn phổ biến như xưa. Tuy nhiên, ở một số khu vực kinh doanh đông đúc vẫn còn xảy ra tình trạng một số hộ dân bày bán hàng hóa hoặc để phương tiện trên vỉa hè, làm cho người đi bộ gặp khó khăn trong việc di chuyển."

Nỗ lực chấm dứt tái lấn chiếm, giữ gìn trật tự đô thị

Trước thực trạng trên, thời gian qua chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vỉa hè thông thoáng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài việc tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý vi phạm, xã An Khánh thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đồng thời, địa phương kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm, lập biên bản và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm.

Mặc dù không diễn ra trên diện rộng, song tình trạng này vẫn xuất hiện rải rác tại những khu vực có hoạt động buôn bán đông đúc

Mặc dù không diễn ra trên diện rộng, song tình trạng này vẫn xuất hiện rải rác tại những khu vực có hoạt động buôn bán đông đúc

Ông Bùi Thế Gia, Trưởng phòng Kinh tế xã An Khánh thành phố Hà Nội cho biết:

"Chúng tôi đưa ra các nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp về tuyên truyền giáo dục pháp luật là tổ chức các hội nghị tại các khu dân cư để phổ biến, tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ; yêu cầu 100% các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết không bày bán hàng hóa, không lắp dựng biển quảng cáo sai quy định trên không gian chung. Về hạ tầng, đã bổ sung các biển báo cấm đỗ xe, cấm bán hàng rong, cấm họp chợ tại các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, các cổng trường học và khu vực trung tâm. Chúng tôi cũng đã bố trí các khu vực chợ, điểm chợ kinh doanh tập trung, giảm tải áp lực về sinh kế vỉa hè cho bà con kinh doanh."

Theo các chuyên gia quản lý đô thị, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Bởi nếu thiếu công tác kiểm tra, giám sát và duy trì sau xử lý, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tái diễn. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh và người dân đóng vai trò quyết định trong việc giữ gìn trật tự đô thị.

Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ bảo đảm an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh, hiện đại. Chị Trang người dân sống tại đây chia sẻ:

"Bình thường khi đi ra ngoài tôi cũng thấy chính quyền tích cực kiểm tra và nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo tôi để đạt được hiệu quả lâu dài thì chính quyền phải thường xuyên duy trì công tác này, đồng thời người dân cần nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường."

Theo các chuyên gia quản lý đô thị, để xử lý dứt điểm, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục

Theo các chuyên gia quản lý đô thị, để xử lý dứt điểm, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục

Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ bảo đảm an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh, hiện đại. Đường dây nóng Thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận các phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Thùy Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn