Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, kiến tạo đô thị hiện đại

Dương Ngọc: Thứ hai 22/06/2026, 18:24 (GMT+7)

Sáng nay (22/6), Hà Nội chính thức khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300km và tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1,3 triệu tỷ đồng.

Đây không chỉ là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng từ phát triển từng tuyến riêng lẻ sang từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

7 giờ sáng. Trong dòng người hối hả di chuyển vào trung tâm thành phố mỗi ngày, chị Đinh Thị Mỹ Linh, đang sinh sống tại xã Thường Tín, vẫn đều đặn lựa chọn xe máy hoặc xe buýt để tới nơi làm việc trong nội thành Hà Nội. Quãng đường không quá xa nhưng mỗi ngày chị phải dành từ 45 phút đến hơn một giờ đồng hồ cho việc đi lại, chưa kể những hôm ùn tắc giao thông hoặc thời tiết bất lợi.

"Bình thường thì tôi đi làm bằng xe máy mất khoảng 45 phút, còn đi xe buýt thì khoảng 60 phút. Nếu có tuyến metro thì từ nhà tôi đến đây chỉ khoảng 20 phút thôi", chị Linh cho biết. 

Điều chị Mỹ Linh mong đợi không chỉ là một phương tiện di chuyển mới, mà còn là cơ hội tiết kiệm thời gian, giảm áp lực mỗi ngày trên những tuyến đường đông đúc.

"Trước đây việc di chuyển trên đường dễ bị kẹt xe, tốn thời gian và cũng khá bụi. Tuyến metro giúp mình tiết kiệm thời gian hơn, thuận tiện hơn và nhanh chóng hơn. Trong tương lai thì mỗi ngày mình đều đi làm bằng metro hết."

Kỳ vọng của chị Mỹ Linh cũng là mong muốn của nhiều người dân Thủ đô khi không gian đô thị ngày càng mở rộng. Bài toán đặt ra không chỉ là xây thêm những tuyến đường mới, mà cần một hệ thống giao thông công cộng đủ năng lực kết nối các khu vực phát triển của thành phố.

Đó cũng là lý do Hà Nội xác định đường sắt đô thị là hạ tầng khung trong chiến lược phát triển dài hạn. Với tổng chiều dài hơn 300km, 5 tuyến metro vừa được khởi công được kỳ vọng sẽ hình thành những trục giao thông xương sống, kết nối sân bay Nội Bài, Hòa Lạc, Ngọc Hồi, Gia Lâm cùng nhiều khu vực động lực phát triển mới của Thủ đô.

Sáng nay (22/6), Hà Nội chính thức khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300km và tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1,3 triệu tỷ đồng.

Sáng nay (22/6), Hà Nội chính thức khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300km và tổng mức đầu tư sơ bộ trên 1,3 triệu tỷ đồng.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông mà còn là công cụ để tổ chức lại không gian phát triển của Thủ đô.

"Đối với Hà Nội, đầu tư đường sắt đô thị không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông mà quan trọng hơn là thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm."

Không chỉ đóng vai trò là phương tiện vận tải công cộng khối lượng lớn, các tuyến metro còn được xác định là nền tảng để tái cấu trúc không gian đô thị trong tương lai.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, việc khởi công đồng thời 5 tuyến metro là bước chuyển quan trọng trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch phát triển Thủ đô.

"Việc triển khai khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị đánh dấu bước chuyển dịch từ triển khai đơn lẻ từng tuyến trước đây sang triển khai đồng loạt các tuyến trong mạng lưới với mục tiêu sớm hình thành mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm."

123

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, khi hoàn thành, mạng lưới metro sẽ tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các đô thị vệ tinh, tạo động lực mở rộng không gian phát triển, đồng thời từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân.

Còn dưới góc nhìn kinh tế - xã hội, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng ý nghĩa của việc khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm một loại hình vận tải công cộng.

"Việc khởi công này góp phần tạo ra sự thay đổi trong kết cấu hạ tầng của thành phố, bao gồm cả kết nối các vùng để từ đó thuận lợi hơn trong việc thực hiện các dự án di dân, dịch chuyển dân cư gắn với các mô hình TOD. Như vậy sẽ đảm bảo sự đồng thuận xã hội và thuận lợi cho người dân".

Empty

Từ kỳ vọng của người dân về những chuyến đi nhanh hơn, thuận tiện hơn mỗi ngày, đến mục tiêu xây dựng một mạng lưới giao thông công cộng hiện đại của thành phố, việc khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị được xem là bước đi quan trọng trong quá trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, phù hợp với quy hoạch Thủ đô 100 năm.

Khi những đoàn tàu metro lăn bánh trong tương lai, không chỉ khoảng cách địa lý được rút ngắn, mà nó còn mở ra những không gian phát triển mới, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại và bền vững./.

Dương Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tự học lý thuyết khi thi bằng lái xe hạng A1, A và B1 từ ngày 1/7/2026

Tự học lý thuyết khi thi bằng lái xe hạng A1, A và B1 từ ngày 1/7/2026

Theo Nghị định số 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, người học thi giấy phép lái xe hạng A1, A và B1 được phép tự học các môn lý thuyết.

Bẫy tử thần mang tên “dừng tạm vài phút”

Bẫy tử thần mang tên “dừng tạm vài phút”

Chỉ vài phút dừng xe để nghe điện thoại, đi vệ sinh hay chợp mắt để qua cơn buồn ngủ…nhiều tài xế cho rằng đó là chuyện bình thường. Nhưng trên những tuyến cao tốc, nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, một phút chủ quan cũng có thể trở thành ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê

Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê

Hôm nay (22/6), UBND TP.Hà Nội tổ chức Lễ khởi công đồng thời 05 tuyến đường sắt đô thị và 03 dự án nhà ở cho thuê. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, nhằm tạo nền tảng phát triển lâu dài, nâng cao chất lượng sống.

Khi mọi điểm trông giữ xe phải 'lên số'

Khi mọi điểm trông giữ xe phải "lên số"

Từ ngày 1/7 tới đây, toàn bộ bãi đỗ và điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội phải triển khai công nghệ quản lý và thu phí điện tử không dùng tiền mặt. Thực tế, việc thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe không phải là câu chuyện mới.

Sau phản ánh của VOVGT, tuyến đường Phạm Hữu Lầu đã được sửa chữa

Sau phản ánh của VOVGT, tuyến đường Phạm Hữu Lầu đã được sửa chữa

Sau khi VOVGT phản ánh tình trạng mặt đường Phạm Hữu Lầu, xã Nhà Bè (TP.HCM) xuất hiện nhiều ổ gà, hố lún gây mất an toàn giao thông sau quá trình thi công công trình ngầm, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, triển khai các biện pháp khắc phục.

Khởi hành cùng World Cup: Iran làm nên lịch sử, thắp sáng cơ hội đi tiếp

Khởi hành cùng World Cup: Iran làm nên lịch sử, thắp sáng cơ hội đi tiếp

Tại bảng H, Iran cầm hòa Bỉ 0-0 ở lượt thứ 2. Kết quả này giúp đại diện châu Á có lần đầu tiên trong lịch sử bất bại ở hai trận mở màn sau 7 lần dự World Cup.

Hàng chục công trình lều, quán xây dựng trái phép trên Quốc lộ 28B

Hàng chục công trình lều, quán xây dựng trái phép trên Quốc lộ 28B

Tính đến nay, đã tháo dỡ 68/93 công trình xây dựng trái phép trên Quốc lộ 28B. Còn lại 25 công trình của 25 hộ (chủ yếu là công trình lều quán, mái che) cũng đã ký cam kết cùng chính quyền địa phương sẽ tháo dỡ.