Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Kiên quyết xóa đường ngang trái phép và họp chợ trên Quốc lộ 5

Quách Đồng: Chủ nhật 20/04/2025, 06:10 (GMT+7)

Trước tình trạng diễn biến TNGT ngày càng phức tạp trên Quốc lộ 5, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch xây dựng tuyến đường này thành tuyến đường an toàn giao thông.

Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh Hải Dương xác định, nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó, tập trung vào việc giải tỏa đường ngang trái phép, xử lý tình trạng họp chợ bên lề đường, xây dựng tuyến đường song song để giảm bớt lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 5…

Theo thống kê của Công an tỉnh Hải Dương, thời gian qua, TNGT trên tuyến Quốc lộ 5 luôn gia tăng hàng năm. Cụ thể, năm 2022, toàn tuyến xảy ra 31 vụ TNGT, làm chết 23 người, 16 người bị thương. Năm 2023, xảy ra 80 vụ tai nạn, làm chết 32 người, bị thương 43 người. Năm 2024, xảy ra 99 vụ TNGT, làm chết 26 người, bị thương 54 người.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo Trung tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, mặc dù Quốc lộ 5 đi qua tỉnh Hải Dương chỉ dài hơn 44km, nhưng có tới gần 200 vị trí đấu nối; 8 khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 7 trường học. Đặc biệt, trên tuyến có tới 40 điểm bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông, trong khi lượng phương tiện đã gấp 6 lần lưu lượng thiết kế.

Bởi vậy, UBND tỉnh Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch xây dựng Quốc lộ 5 thành tuyến đường an toàn về giao thông. Theo trung tá Nguyễn Đức Thìn, trọng tâm của kế hoạch là giảm thiểu tình trạng vi phạm TTATGT trên tuyến, nhất là hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ:

"Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương khảo sát các bất cập về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông trên tuyến Quốc lộ 5 để kịp thời kiến nghị khắc phục; phối hợp với các đơn vị để thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc cưỡng chế vi phạm, lấn chiếm sử dụng hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ".

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Còn tại huyện Kim Thành cũng có tới 124 đường gom dân sinh qua đường sắt, trong đó chỉ có hơn 20 đường ngang có barie cảnh báo. Mặc dù UBND huyện Kim Thành đã triển khai 5 đoạn đường gom, nhưng mới giải quyết được khoảng 80% đường ngang dân sinh hiện hữu.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Kim Thành còn có 10 điểm mở dải phân cách giữa, cùng hàng trăm điểm đấu nối trực tiếp ra Quốc lộ 5. UBND huyện Kim Thành đã chỉ đạo các địa phương đóng một số điểm đấu nối trái phép:

"Chúng tôi cũng đề nghị là sẽ sớm đóng các điểm đấu nối này lại, đặc biệt là những điểm đấu nối thường xuyên xảy ra tai nạn. Từ đó chúng ta sẽ có biện pháp để xử lý các điểm đấu nối".

Ngoài huyện Kim Thành, tại TP. Hải Dương, huyện Cẩm Giàng cũng còn tồn tại nhiều nút giao phức tạp, đường ngang qua đường sắt, trong đó chỉ riêng tại TP. Hải Dương đã có 17 điểm mở từ đường gom trái phép. Đặc biệt, tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ vẫn diễn ra, dù các lực lượng chức năng liên tục xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó cục trưởng Cục Đường bộ, Bộ Xây dựng cho hay, thời gian tới, Cục Đường bộ sẽ thường xuyên phối hợp với các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng rà soát các bất cập về hạ tầng giao thông. Ông Hoài đề xuất các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng tại các nút giao, điểm đấu nối để có cơ sở triển khai các dự án về an toàn giao thông:

"Về các điểm đấu nối, giải tỏa hành lang, kể cả các nút giao, đề nghị các địa phương giải phóng mặt bằng. Nếu giải phóng mặt bằng được, chúng tôi cam kết sẽ làm thành nút giao hoàn chỉnh".

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT TP. Hải Phòng dự báo, thời gian tới, khi sáp nhập Hải Dương với Hải Phòng, số người tham gia giao thông từ Hải Dương sang Hải Phòng làm việc sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vậy, lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng đề xuất, cùng với việc xóa đường ngang trái phép, điểm đấu nối mất an toàn, tình trạng họp chợ ven đường, cần nghiên cứu xây dựng đường song hành với Quốc lộ 5 để giảm lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng tuyến Quốc lộ 5 thành tuyến đường an toàn, diễn ra sáng 18/4, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương có Quốc lộ 5 đi qua xây dựng phương án, kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, các điểm đấu nối trái phép, tình trạng họp chợ ven đường trước ngày 30/4:

"Giao cho cơ quan thường trực phối hợp với Sở Xây dựng cử lực lượng, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND các xã triển khai nhiệm vụ này từ nay đến 30/4. Tức là từ nay đến 30/4 chúng ta giải quyết được mấy việc: một là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, phải dẹp bỏ, giải quyết dứt điểm. Thứ hai là không được để tái lấn chiếm. Địa phương nào để người dân, đơn vị, doanh nghiệp tái lấn chiếm, sử dụng hành lang ATGT thì chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND xã đó chịu trách nhiệm trước ủy ban tỉnh".

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp bố trí xe khách đưa đón công nhân, không để tình trạng công nhân đi làm bằng xe cá nhân.

Ngoài ra, yêu cầu Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2025 để triển khai các dự án giảm ùn tắc và TNGT trên Quốc lộ 5, quyết tâm đưa Quốc lộ 5 trở thành tuyền đường an toàn về giao thông.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tổ chức lại giao thông nút Kim Đồng - Giải Phóng từ 10/2

Hà Nội: Tổ chức lại giao thông nút Kim Đồng - Giải Phóng từ 10/2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo về phương án phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời phục vụ việc đưa vào khai thác hầm chui tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng và tuyến đường 2,5 (đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A). Thời gian áp dụng từ ngày 10/2 đến hết 31/3/2026.

Chốt mốc 01/3/2026 chính thức thu phí không dừng trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Chốt mốc 01/3/2026 chính thức thu phí không dừng trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

Sau hơn một tháng triển khai kiểm thử nghiêm ngặt, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí không dừng (ETC) tại các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 (2017-2020) đã đạt được những kết quả quan trọng. Vậy khi nào người dân sẽ chính thức trả phí để trải nghiệm dịch vụ hiện đại này?

Đưa tinh thần Đại hội XIV của Đảng thấm sâu vào lòng dân qua mô hình chuyển đổi số

Đưa tinh thần Đại hội XIV của Đảng thấm sâu vào lòng dân qua mô hình chuyển đổi số

Tiếp nối thành công của Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền đang được các cấp bộ Đảng phía Nam triển khai mạnh mẽ.

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi cố đi bộ qua đường tàu

Người đàn ông thoát chết trong gang tấc khi cố đi bộ qua đường tàu

Người đàn ông cao tuổi suýt bị tàu hàng tông trúng khi cố băng qua đường ray, buộc lái tàu phải phanh khẩn cấp để tránh tai nạn.

Người Hà Nội sắm 'phương tiện' tiễn Táo quân chầu trời

Người Hà Nội sắm "phương tiện" tiễn Táo quân chầu trời

Ngày ông Công, ông Táo chầu trời, những hàng bán cá chép đỏ làm việc không ngơi tay để phục vụ nhu cầu mua "phương tiện" tiễn các vị đầu rau trong nhà lên đường... Bên cạnh đó không thể thiếu bộ ba mũ cánh chuồn, thêm một cành đào nhỏ đặt lên ban thờ

Buổi sáng ở Hàng Dương và câu chuyện về chị Võ Thị Sáu

Buổi sáng ở Hàng Dương và câu chuyện về chị Võ Thị Sáu

Buổi sáng cuối năm ở nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, bắt đầu bằng sự tĩnh lặng rất riêng. Trong làn gió biển mặn mòi, những câu chuyện của quá khứ như chậm lại, để mỗi người đến đây tự khẽ lại nhịp bước của mình.

Công nghệ nào được áp dụng để giảm thời gian chờ đợi tại sân bay?

Công nghệ nào được áp dụng để giảm thời gian chờ đợi tại sân bay?

Hiện tại là thời điểm nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không tăng đột biến. Vậy những công nghệ nào sẽ được đưa vào ứng dụng, để góp phần giảm thiểu thời gian chờ đợi, tránh quá tải tại sân bay?