Cô gái buông 2 tay lái xe máy, bị tịch thu xe và tước GPLX 23 tháng
Liên quan đến vụ cô gái điều khiển xe máy có hành vi buông hai tay, vái lạy người khác, chiều 11/12, đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã mời cô gái này lên làm việc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ghi nhận của PV trên đường Ba Tháng Hai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc địa bàn phường Vĩnh Quang, hướng đi nút giao đường ven biển Rạch Giá - Hòn Đất, hiện hành lang hai bên đường đang trong tình trạng bị rác thải bủa vây, chất đống ngổn ngang. Những thứ “được” xả tại khu vực này phần lớn là rác thải vật dụng gia đình và rác thải xây dựng như: tủ, gương vỡ, bọc nilong, xà bần…
Theo tìm hiểu, đây là đoạn đường mới được xây dựng, đi qua khu đô thị Tây Bắc và dọc bờ biển Rạch Giá. Hiện hai bên đường đang là những khu đất trống và trong quy hoạch tương lai sẽ xây dựng trụ sở tòa án, công viên… của tỉnh Kiên Giang.
Ông Trần Văn Trường, người dân sống gần đây cho biết, từ thời điểm trước tết đến nay đoạn đường này bỗng trở thành bãi tập kết rác. Nguyên nhân do một số người dân ý thức chưa tốt thường tận dụng vào các khung giờ vắng người qua lại để chở rác đến vứt bừa bãi:
“Cũng vài tháng gần đây là thấy bắt đầu xả rác. Cứ chiều là thấy có người chạy xe ba gác chở rác đến đổ ra những khu đất trống. Mình có nhắc nhở nhưng người ta không quan tâm.”
Tình trạng đổ trộm rác ngày một diễn ra phức tạp khi bắt đầu có nhiều người đến xả vô tội vạ. Cứ thế theo thời gian những đống rác dần lớn và lan rộng khiến đoạn đường vốn dĩ là một cung đường đẹp khi một bên là biển và dãy nhà cao tầng lại trở nên “kém sang” bởi rác thải. Ông Mai Anh Quốc, một người dân tại khu đô thị Tây Bắc bức xúc nói:
“Chiều gia đình tôi hay ra đường này chạy bộ, nhiều bạn trẻ cũng thường đi dạo trên đường này vì có biển, gió mát, rồi ngắm được hoàng hôn. Mà giờ người ta thấy đất trống không ai quản lý nên đem rác lại đổ quá trời, mất vệ sinh, mất mỹ quan đô thị. Nhìn khó chịu lắm.”
Trước tình trạng này phóng viên đã liên hệ với UBND phường Vĩnh Quang và được ông Võ Quốc Cường, Phó Chủ tịch Kinh tế - Xã hội cho biết, phần lớn rác đổ trộm tại khu vực đường Ba Tháng Hai là rác thải xây dựng. Bởi loại rác thải này hiện thành phố Rạch Giá chưa có địa điểm tập kết, đơn vị thu gom nên đã dẫn đến tình trạng đổ trộm ở những khu đất trống.
Ông Cường cho biết thêm, thời gian qua, địa phương đã nắm thông tin và chỉ đạo lực lượng chức năng theo dõi, xử lý. Qua đó, địa phương phát hiện nhiều trường hợp chở rác đến đổ trộm, tuy nhiên địa phương chỉ nhắc nhở, cảnh cáo vì những đối tượng này thường có hoàn cảnh khó khăn và hoạt động chở thuê thu gom rác. Để khắc phục hậu quả, vừa qua địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan đến khu vực để dọn dẹp, thu gom rác nhưng chỉ được một thời gian ngắn những khu đất trống này lại rác ngập rác.
“Để quản lý tốt hơn trong thời gian tới đối với vấn đề đổ rác trộm, địa phương sẽ kiến nghị thành phố Rạch Giá để lắp đặt camera nhằm quản lý đổ rác trộm và an ninh trật tự. Ngoài ra phường sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố để sớm có quy hoạch xây dựng địa điểm tập kết rác thải xây dựng để không còn xảy ra tình trạng đổ rác thải trên địa bàn phường hoặc những nơi khác tại thành phố. Cùng với đó làm việc với đơn vị dịch vụ công ích dọn sạch rác tại khu vực này”.
Hy vọng với sự quyết liệt của ngành chức năng sẽ kiểm soát và chấm dứt được tình trạng xả rác bừa bãi trên dọc cung đường biển đẹp nhất Rạch Giá này. Tuy nhiên, quan trọng nhất là vẫn nằm ở ý thức, nhận thức của bộ phận người dân trong việc gìn giữ môi trường sống của bản thân và những người xung quanh.
Liên quan đến vụ cô gái điều khiển xe máy có hành vi buông hai tay, vái lạy người khác, chiều 11/12, đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã mời cô gái này lên làm việc.
Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm giao thông nhưng có hành vi manh động, đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội.
Những ngày qua VOV Giao thông nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng nhiều xe khách, xe du lịch trên 16 chỗ vẫn ngang nhiên hoạt động ở phố cổ Hà Nội trong các khung giờ cao điểm gây ùn nghẽn giao thông và bức xúc cho người dân mặc dù đã có quy định hạn chế.
Mỗi mùa đông về, khi những đàn chim di cư từ phương bắc bay qua những cánh đồng, những vùng nước, thì nạn bẫy chim trời lại được nhắc đến.
Trên các tuyến cao tốc hiện nay, mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt phương tiện lưu thông. Tốc độ cao, mật độ lớn và yêu cầu phản ứng nhanh khiến mọi giây phút mất tập trung đều có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Mô hình lưu trú ngắn hạn, đặc biệt là loại hình cho thuê căn hộ theo kiểu Airbnb đang phát triển mạnh trong những năm gần đây tại TP.HCM.
Trong khi nhiều người trẻ ngày nay ấp ủ giấc mơ lập nghiệp tại các thành phố lớn, chàng trai Trịnh Minh Khang, 29 tuổi lại quyết định trở về quê nhà và lựa chọn lá chúc- một loại lá quen thuộc ở vùng biên giới An Giang để bắt đầu hành trình khởi nghiệp.