Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Kiểm tra đột xuất, phát hiện hàng trăm sản phẩm thời trang nghi giả thương hiệu

Phúc Tài: Chủ nhật 27/11/2022, 15:11 (GMT+7)

Tối 25/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội lập 3 tổ công tác kiểm tra đột xuất tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái tại khu vực chợ đêm phố đi bộ. Qua đó phát hiện cửa hàng trên phố Hàng Đào buôn bán nhiều quần áo nghi nhái các thương hiệu lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, nhằm đảm bảo tính “đột xuất”, một nhóm trinh sát sẽ đi “thăm dò” trước tại chợ đêm, lực lượng này sẽ mặc thường phục để đảm bảo sự bí mật. Khi xác định một cửa hàng có bán đồ nhái, giả, lực lượng cảnh sát mặc cảnh phục mới làm việc, cùng với đó là phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, nhằm đảm bảo tính “đột xuất”, một nhóm trinh sát sẽ đi “thăm dò” trước tại chợ đêm, lực lượng này sẽ mặc thường phục để đảm bảo sự bí mật. Khi xác định một cửa hàng có bán đồ nhái, giả, lực lượng cảnh sát mặc cảnh phục mới làm việc, cùng với đó là phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra.

Qua quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện tại cơ sở 85 và 90 phố Hàng Đào buôn bán nhiều quần áo nhái các thương hiệu lớn. Hoàng Văn Thoan – Chủ hai cửa hàng trên thừa nhận, nhập của một số người mang đến đây giao buôn và nhập từ nước ngoài về. Hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Qua quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện tại cơ sở 85 và 90 phố Hàng Đào buôn bán nhiều quần áo nhái các thương hiệu lớn. Hoàng Văn Thoan – Chủ hai cửa hàng trên thừa nhận, nhập của một số người mang đến đây giao buôn và nhập từ nước ngoài về. Hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Chủ yếu tại cửa hàng là các sản phẩm nhái thương hiệu Nike, The North Face, Adidas…

Chủ yếu tại cửa hàng là các sản phẩm nhái thương hiệu Nike, The North Face, Adidas…

Chủ cửa hàng cho biết những hàng này bán ra ngoài với giá trung bình từ 300.000 VNĐ - 400.000 VNĐ.

Chủ cửa hàng cho biết những hàng này bán ra ngoài với giá trung bình từ 300.000 VNĐ - 400.000 VNĐ.

Tem mác được làm giống như hàng thật.

Tem mác được làm giống như hàng thật.

Ngoài quần áo, cửa hàng này còn bán cả balo với số lượng khoảng 50 chiếc.

Ngoài quần áo, cửa hàng này còn bán cả balo với số lượng khoảng 50 chiếc.

Chủ yếu là hàng giả thương hiệu The North Face.

Chủ yếu là hàng giả thương hiệu The North Face.

Tiếp tục kiểm tra lực lượng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm và lực lượng Quản lý thị trường còn phát hiện cửa hàng này có một kho cất hàng phía bên trong.

Tiếp tục kiểm tra lực lượng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm và lực lượng Quản lý thị trường còn phát hiện cửa hàng này có một kho cất hàng phía bên trong.

Theo Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm, trước tình trạng một số hộ kinh doanh trên địa bàn chợ đêm Đồng Xuân thuộc quận Hoàn Kiếm có dấu hiệu lén lút kinh doanh các mặt hàng giả mạo, kém chất lượng lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tuyên truyền, tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý các cửa hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Theo Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm, trước tình trạng một số hộ kinh doanh trên địa bàn chợ đêm Đồng Xuân thuộc quận Hoàn Kiếm có dấu hiệu lén lút kinh doanh các mặt hàng giả mạo, kém chất lượng lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tuyên truyền, tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý các cửa hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Thượng úy Đặng Xuân Tùng - Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Các hộ kinh doanh thường sử dụng chiêu trò, biện pháp qua mắt lực lượng chức năng, để ngăn chặn Đội Cảnh sát kinh tế sử dụng các biện pháp nghiệm vụ song song, trinh sát nắm bắt địa bàn, phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường phát hiện và xử lý theo quy định.

Thượng úy Đặng Xuân Tùng - Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Các hộ kinh doanh thường sử dụng chiêu trò, biện pháp qua mắt lực lượng chức năng, để ngăn chặn Đội Cảnh sát kinh tế sử dụng các biện pháp nghiệm vụ song song, trinh sát nắm bắt địa bàn, phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường phát hiện và xử lý theo quy định.

Toàn bộ số hàng hóa tại 2 cửa hàng số 85 và 90 Hàng Đào được lực lượng Quản lý thị trường phân loại, kiểm đếm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Toàn bộ số hàng hóa tại 2 cửa hàng số 85 và 90 Hàng Đào được lực lượng Quản lý thị trường phân loại, kiểm đếm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Ước tính số hàng tại 2 cửa hàng 85 và 90 Hàng Đào lên tới hàng trăm sản phẩm.

Ước tính số hàng tại 2 cửa hàng 85 và 90 Hàng Đào lên tới hàng trăm sản phẩm.

Thời điểm này lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đang tăng cường triển khai các phương án, kế hoạch để đấu tranh với hàng giả, hàng nhái trong dịp cuối năm.

Thời điểm này lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đang tăng cường triển khai các phương án, kế hoạch để đấu tranh với hàng giả, hàng nhái trong dịp cuối năm.

 

Đánh dấu, niêm phong đưa về đội quản lý thị trường tiếp tục xử lý theo quy định.

Đánh dấu, niêm phong đưa về đội quản lý thị trường tiếp tục xử lý theo quy định.

Cũng trong tối 25/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện cửa hàng tại số 6 Hàng Đào buôn bán nhiều quần áo nhái các thương hiệu lớn.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng đã thừa nhận, toàn bộ số quần áo mang nhãn hiệu: Nike, The North Face, Adidas… đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng đã thừa nhận, toàn bộ số quần áo mang nhãn hiệu: Nike, The North Face, Adidas… đều không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc.

Còn một tổ công tác khác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một ki-ốt bán tất, đồ nội y… tại phố Hàng Đào bày bán sản phẩm nhái thương hiệu lớn. Tại thời điểm kiểm tra nhiều tất có thiết kế logo, tên gọi “na ná” thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản.

Sạp hàng chủ yếu là tất, đồ nội y.

Sạp hàng chủ yếu là tất, đồ nội y.

Người đứng bán hàng nói không biết chủ ki-ốt nhập hàng từ đâu, giá bao nhiêu. Ngay sau đó, tổ công tác gồm công an quận và đội quản lý thị trường đã yêu cầu người bán hàng gọi chủ ki-ốt đến để làm việc và lập biên bản.

Người đứng bán hàng nói không biết chủ ki-ốt nhập hàng từ đâu, giá bao nhiêu. Ngay sau đó, tổ công tác gồm công an quận và đội quản lý thị trường đã yêu cầu người bán hàng gọi chủ ki-ốt đến để làm việc và lập biên bản.

Cuối cùng, một tổ khác tiếp tục phát hiện một ki-ốt bày bán túi xách, ví tại Hàng Đường bán hàng nhái. Sạp này đặt biển túi đồng giá từ 100.000 - 200.000 đồng.

Cuối cùng, một tổ khác tiếp tục phát hiện một ki-ốt bày bán túi xách, ví tại Hàng Đường bán hàng nhái. Sạp này đặt biển túi đồng giá từ 100.000 - 200.000 đồng.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.