Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Khởi nghiệp từ nghệ trắng: Hướng đi mới nâng giá trị nông sản địa phương

Thanh Phê: Thứ hai 23/03/2026, 14:15 (GMT+7)

Nghệ trắng là loại cây dược liệu quen thuộc, lâu nay chủ yếu được sử dụng phần củ, còn phần thân và lá sau thu hoạch thường bị bỏ đi, gây lãng phí. Nhận thấy điều đó, chị Sơn Thị Đa Ni, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long, đã tận dụng phần lá và thân nghệ trắng để nghiên cứu sản xuất nhang sạch.

Từ ý tưởng tận dụng phế phẩm nông nghiệp, chị từng bước thử nghiệm và cho ra đời sản phẩm nhang từ nghệ trắng, hướng đến sự an toàn và đa dạng lựa chọn cho người sử dụng.

Hành trình làm nhang nghệ trắng an toàn cho sức khỏe

Chị Sơn Thị Đa Ni và sản phẩm của mình

Chị Sơn Thị Đa Ni và sản phẩm của mình

PV: Cơ duyên nào đưa chị đến với ý tưởng làm nhang từ nghệ trắng?

Chị Sơn Thị Đa Ni: Hồi đó, khi làm luận văn thạc sĩ, tôi tìm ra cây nghệ trắng. Sau đó có người đặt mua củ nghệ trắng để chiết xuất làm mỹ phẩm. Tôi sử dụng phần củ, còn phần thân và lá thì bỏ vì lá dễ bị úng, có vi khuẩn.

Sau này, tôi nghĩ đến việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, vừa giảm lãng phí, vừa bảo vệ môi trường, lại tạo ra sản phẩm an toàn. Khi nghiên cứu làm nhang từ củ nghệ, tôi nhận thấy nguyên liệu này không cháy nên phải bổ sung thêm bột để hỗ trợ cháy. Trong quá trình thử nghiệm, tôi phơi lá và phát hiện lá có mùi thơm, từ đó chuyển sang làm nhang từ lá nghệ.

PV: Lúc chị nghỉ việc để làm nhang, mọi người xung quanh có khuyên can gì không?

Chị Sơn Thị Đa Ni: Có chứ. Thời gian đầu mình làm trong phòng thí nghiệm, sau đó tạm dừng để phát triển sản phẩm rồi chuyển sang đi dạy. Dạy được khoảng 2 năm, mình nhận ra nếu vừa dạy vừa kinh doanh thì khó làm tốt cả hai, nên quyết định tập trung hẳn vào hướng này. Nhiều người cũng khuyên cân nhắc vì công việc giảng dạy có thu nhập ổn định và khá tốt.

PV: Quá trình nghiên cứu công thức nhang nghệ trắng của chị diễn ra như thế nào?

Chị Sơn Thị Đa Ni: Thực ra mất gần một tháng. Vì đây không phải nhang hóa chất nên quá trình làm phải thử nghiệm nhiều lần: canh thời gian cháy, điều chỉnh nguyên liệu, thêm bớt từng thành phần. Đặc biệt, do không sử dụng hóa chất nên việc hoàn thiện sản phẩm càng mất thời gian hơn, khoảng một tháng mới cho ra được sản phẩm đạt yêu cầu.

PV: Chị đã làm như thế nào để kiểm chứng độ an toàn của khói nhang nghệ trắng trước khi đưa ra thị trường?

Chị Sơn Thị Đa Ni: Sau khi làm xong nhang, mình mang sản phẩm đi kiểm định thành phần khói. Theo quy định, các chỉ số như NO, SO₂ phải dưới ngưỡng cho phép (ví dụ dưới 50), trong khi sản phẩm của mình chỉ ở mức 0,00 mấy, tức là rất thấp, gần như không đáng kể.

Ngoài ra, mình còn đưa mẫu khói sang bên Y Dược TP.HCM để thử nghiệm với vi khuẩn. Kết quả cho thấy khói có khả năng tiêu diệt tới 97,36% vi khuẩn gây viêm mũi và khoảng 75% vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Như vậy, khói không chỉ an toàn mà còn có lợi cho sức khỏe.

PV: Chị có lời khuyên nào cho những bạn đang ấp ủ ước mơ khởi nghiệp giống như mình?

Chị Sơn Thị Đa Ni: Thực ra mình cũng chưa đạt được gì lớn, nhưng qua quá trình đi bán, mình nhận ra nếu sản phẩm đủ tốt thì khách sẽ quay lại. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng.

Đầu ra thì có thể tự tìm, nhưng nếu sản phẩm chưa đảm bảo mà đã vội khởi nghiệp thì chỉ bán được vài lần là khách không mua nữa. Nên trước hết phải làm cho sản phẩm thật sự tốt, rồi mới nghĩ đến chuyện phát triển lâu dài.

PV: Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Chúc sản phẩm nhang từ nghệ trắng của chị sẽ ngày càng phát triển và được nhiều người biết đến hơn trong thời gian tới.

Nhiều khách hàng quan tâm đến sản phẩm từ nghệ trắng

Nhiều khách hàng quan tâm đến sản phẩm từ nghệ trắng

Biến lá, thân bỏ đi thành nhang sạch, mở rộng thị trường toàn quốc

Theo lời chị Đa Ni, năm 2021, chị bắt đầu nghiên cứu quy trình và kỹ thuật làm nhang sạch. Ban đầu, việc thử nghiệm với bột củ nghệ trắng không đạt kết quả vì nhang khó bắt lửa. Sau đó, chị tiếp tục tìm tòi, rồi phối trộn các nguyên liệu theo tỷ lệ thích hợp. Nhờ vậy, nhang thành phẩm cháy ổn định, đạt yêu cầu.

Khi sản phẩm thử nghiệm thành công, năm 2023, chị Đa Ni quyết định rời công việc ổn định để tập trung phát triển mô hình sản xuất nhang từ thân và lá nghệ trắng. Thời gian đầu, chị vừa làm vừa học hỏi, để làm sao giữ vững chất lượng sản phẩm mà đầu ra cũng phải ổn định. Để chủ động nguồn nguyên liệu, chị Đa Ni đầu tư trồng nghệ trắng tại vườn nhà, vừa thu hoạch củ, vừa tận dụng thân, lá làm nhang. Quy trình chế biến cũng được chính tay vợ chồng chị thực hiện thủ công, từ thu hoạch, phơi sấy đến nghiền bột nguyên liệu:

"Mình tự trồng khoảng 5.000 m² (tương đương 5 công). Nghệ được trồng từ cuối tháng 5, đến khoảng tháng 12 thì bắt đầu thu hoạch lá. Sau khi cắt, mình tách phần thân và phần lá riêng; lá sẽ được phơi khô rồi đóng gói bảo quản. Khi cần làm nhang, mình lấy ra sấy, phơi lại cho đạt độ khô phù hợp rồi đem nghiền".

Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đa Ni phát triển hai dòng sản phẩm chính với mùi hương khác nhau, hướng đến nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Sản phẩm không chỉ chú trọng mùi hương tự nhiên mà còn đảm bảo tiêu chí an toàn cho sức khỏe.

"Hiện tại mình có hai dòng sản phẩm: nhang nghệ và nhang gừng nghệ. Nhang nghệ có mùi thơm dịu, hơi ngọt và cảm giác mát; còn nhang gừng nghệ thì thơm ngọt như kẹo gừng, mang lại cảm giác ấm. Cả hai đều an toàn, không độc hại. Giá bán lẻ hiện khoảng 55.000 đồng cho một bịch 100 gram. Sản phẩm nhang nghệ đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2023 và cũng giành giải Ba cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của tỉnh Trà Vinh cùng năm".

Sau khi được công nhận chất lượng, với sự hỗ trợ của địa phương, sản phẩm nhang nghệ của chị Đa Ni bắt đầu xuất hiện tại các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại. Từ những lần giới thiệu trực tiếp, thị trường tiêu thụ dần mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Không chỉ nhang nghệ, hiện chị sản xuất nhiều sản phẩm từ củ nghệ trắng như: nhang nụ đuổi muỗi, bột nghệ, viên nghệ trắng mật ong, xà bông. Không chỉ tạo đầu ra cho sản phẩm địa phương, mô hình nhang nghệ còn nhận được phản hồi tích cực từ người sử dụng nhờ mùi thơm dịu và cảm giác dễ chịu khi đốt:

"Nhang có mùi thơm tự nhiên, không sử dụng hóa chất. Trước đây, khi chưa dùng sản phẩm này, mình thường bị dị ứng, viêm mũi; nhưng sau khi sử dụng thì tình trạng giảm hẳn. Tuy nhiên, đây không phải là thuốc, mà do khói nhang có khả năng ức chế vi khuẩn gây viêm mũi".

"Hiện sản phẩm được hỗ trợ đưa đi giới thiệu, bán tại các hội chợ thông qua chương trình khuyến công, nên khách hàng đã mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, cũng đã có các mối đặt hàng với số lượng lớn".

Không chỉ có chị Đa Ni, chồng chị là anh Trần Del cũng luôn đồng hành trong quá trình phát triển mô hình nhang nghệ. Từ chuẩn bị nguyên liệu đến các công đoạn sản xuất, anh cùng vợ san sẻ công việc, góp phần duy trì hoạt động và từng bước mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

"Cái nào cũng phụ được hết á: từ trồng, chăm sóc cây rồi thu hoạch rồi làm nhang, se nhang nói chung cái nào công đoạn nào cũng có làm. Khoảng tháng 12 mình bắt đầu thu hoạch lá, chuẩn bị lá, phơi lá, làm đóng gói cất sẵn. Rồi tới lúc mình cần làm mình đem đi nghiền, nghiền xong thì mình mới tính tỉ lệ rồi mình mới trộn rồi mình mới se. Nó nhiều thời gian lắm. Mình bây giờ cứ đi tiếp thị, cứ đi quảng bá hoài đó, muốn mong muốn thì cho sản phẩm đầu ra được nhiều, tại mình cũng trồng nhiều rồi cũng muốn để phát triển hơn nữa".

"Mình tham gia tất cả các công đoạn: từ trồng, chăm sóc, thu hoạch đến làm nhang, se nhang… Gần như khâu nào cũng trực tiếp làm. Khoảng tháng 12 bắt đầu thu hoạch lá, sau đó sơ chế, phơi khô và đóng gói để bảo quản. Khi cần sản xuất, mình đem đi nghiền, tính toán tỉ lệ, trộn nguyên liệu rồi mới se nhang. Quy trình khá tốn thời gian. Hiện tại, mình tập trung đi tiếp thị, quảng bá sản phẩm, mong mở rộng đầu ra vì đã chủ động được nguồn nguyên liệu và muốn phát triển quy mô lớn hơn".

Từ những thân và lá nghệ trắng tưởng chừng bỏ đi, gia đình chị Đa Ni đã tạo nên sản phẩm nhang sạch mang hương thơm tự nhiên. Không chỉ ra mở hướng phát triển kinh tế cho gia đình, mô hình còn góp phần nâng giá trị cây nghệ trắng, tạo việc làm cho lao động địa phương, đồng thời mang đến thêm lựa chọn thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng.

Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sớm hoàn thành GPMB Dự án Vành đai 2,5 và 3,5

Hôm nay (6/5), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các ban ngành, địa phương bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Phú Thọ: Xe tải lật nghiêng trên QL6 sau khi đâm nát dải phân cách

Chiều 6/5, trên Quốc lộ 6 đoạn qua xã Lương Sơn (Phú Thọ), một xe tải cỡ lớn mất lái khi xuống dốc, đâm nát dải phân cách rồi lật nghiêng bên lề đường. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Đại lộ Võ Văn Kiệt - Tuyến giao thông chứng kiến một Sài Gòn đa sắc

Mỗi người dân Sài Gòn – TP.HCM có lẽ ít nhất đã đôi lần đi trên đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường dài hơn 13 km đi qua nhiều quận huyện cũ của Sài Gòn.